Diễn đàn và triển lãm Kinh tế xanh sẽ diễn ra từ 28 – 30.11.2022 tại TP. Hồ Chí Minh

- Thứ Hai, 03/10/2022, 20:32 - Chia sẻ

Từ ngày 28 – 30.11, tại TP. Hồ Chí Minh, Diễn đàn và triển lãm kinh tế xanh (GEFE) 2022 sẽ diễn ra. Diễn đàn do Hiệp hội Doanh nghiệp châu Âu (Eurocham) tại Việt Nam tổ chức.

Phát biểu tại họp báo chiều 3.10, Chủ tịch Eurocham Alain Cany cho biết, Diễn đàn dự kiến có sự tham dự trực tiếp của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Ủy viên Liên minh châu Âu, lãnh đạo các bộ có liên quan, các đại sứ quán cùng các chuyên gia, nhà khoa học, đại diện doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam.

Đại sứ Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam Giorgio Aliberti khẳng định: Đây là sự kiện quan trọng để thúc đẩy công nghệ xanh, giải pháp xanh tại Việt Nam.

Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Eurocham và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương.
Ký kết biên bản ghi nhớ giữa Eurocham và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương

“Cả Việt Nam và EU đều đặt mục tiêu phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050. Mục tiêu này là thách thức rất lớn và đòi hỏi cần sự chung tay, cùng thay đổi thói quen, phải cẩn trọng hơn về môi trường, phát triển nền kinh tế có năng suất cao hơn song cần cân bằng hơn. Quá trình chuyển đổi để thành công không thể chỉ là một cơ quan làm đơn độc mà phải là toàn xã hội. Chúng ta phải cùng nhau chung tay, đó chính là lý do để tổ chức diễn đàn này”, ông Giorgio Aliberti phát biểu.

Chủ tịch Eurocham Alain Cany nêu rõ, GEFE 2022 được tổ chức nhằm mang đến cho Việt Nam những giải pháp, sáng kiến bền vững từ châu Âu, từ đó hỗ trợ Việt Nam nhanh chóng đạt được những cam kết của mình tại hội nghị COP26 cũng như Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021 - 2030.

GEFE 2022 sẽ quy tụ những tổ chức, cá nhân hàng đầu trong lĩnh vực kinh doanh và quản trị bền vững. Sự kiện sẽ kéo dài 3 ngày với hàng loạt hội nghị, triển lãm và các phiên đối thoại B2B, B2G cấp cao, cùng với Lễ trao giải thưởng Doanh nghiệp xanh của EuroCham và Gala Dinner thường niên. Đây là nền tảng tăng cường hợp tác giữa cộng đồng doanh nghiệp châu Âu và Việt Nam, thúc đẩy nền kinh tế Việt Nam phát triển theo hướng xanh, bền vững thông qua các sáng kiến, chia sẻ chuyên môn và chuyển giao công nghệ.

Cùng với đó, Triển lãm Kinh tế xanh sẽ thu hút hơn 150 doanh nghiệp tham gia, với tổng diện tích hơn 5.000m2.

Tại cuộc họp báo, Eurocham và Cục Xúc tiến thương mại, Bộ Công thương (Viettrade) đã ký kết biên bản ghi nhớ.

Toàn cảnh họp báo.
Toàn cảnh họp báo

Cục trưởng Cục Xúc tiến thương mại Vũ Bá Phú cho biết, tới đây, Việt Nam sẽ xây dựng khung khổ pháp luật trong chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon, tăng trưởng xanh và kinh tế xanh nên cần chuyên gia chuyển giao kiến thức, đặc biệt từ EU – nơi có sáng kiến giảm phát thải carbon.

"Việc phối hợp tổ chức GEFE 2022 thể hiện cam kết cao nhất của Chính phủ Việt Nam trong việc thực hiện COP 26 và chiến lược chuyển đổi năng lượng, giảm phát thải carbon. Về phía Viettrade, thông qua lễ ký kết sẽ chứng tỏ thương hiệu trong kết nối, hỗ trợ, xúc tiến thương mại và đầu tư, chuyển giao công nghệ", ông Vũ Bá Phú nhấn mạnh.

Tin và ảnh: Đ. Thanh
#