Vietnam Airlines siêu ưu đãi cho khách mua vé quốc tế và nội địa

- Thứ Hai, 04/07/2022, 16:45 - Chia sẻ

Với chủ đề “Có hẹn với mùa Thu”, chương trình Chào Thu 2022 của Vietnam Airlines giới thiệu những ưu đãi vé máy bay vô cùng hấp dẫn trên toàn mạng bay nội địa và quốc tế. “Chào Thu 2022 – Có hẹn với mùa Thu” sẽ tiếp tục thu hút đông đảo du khách cất cánh, qua đó thúc đẩy du lịch, thương mại sau giai đoạn nhu cầu bị kìm nén vì đại dịch.

Vietnam Airlines siêu ưu đãi cho khách mua vé quốc tế và nội địa  -0
Tháng 7.2022, Vietnam Airlines siêu ưu đãi cho khách mua vé quốc tế và nội địa

Đây là một trong những chương trình bán có quy mô lớn nhất trong năm của Vietnam Airlines. Chương trình đặc biệt được trông chờ trong năm nay, khi đại dịch trước đó đã khiến nhiều hành khách “lỡ hẹn” với những miền đất xinh đẹp.

Hầu hết các điểm đến nội địa, quốc tế nổi tiếng đều có mức ưu đãi ấn tượng, như Hà Nội – Huế, Quy Nhơn, Đà Nẵng, Quảng Nam, TP Hồ Chí Minh – Đà Nẵng, Phú Quốc… chỉ từ 899.000 đồng/một chiều; Hà Nội, TP Hồ Chí Minh đi các điểm đến Đông Nam Á chỉ từ 2.900.000 đồng/khứ hồi. Các chặng bay dài hơn như giữa Việt Nam và Nhật Bản, Hàn Quốc, Ấn Độ, Anh, Pháp, Đức, Australia, Hoa Kỳ cũng đang có giá rất hấp dẫn. Các mức giá kể trên đều đã bao gồm thuế, phí. 

Chương trình “Chào Thu 2022 – Có hẹn với mùa Thu” dành cho khách hàng mua vé từ nay đến hết ngày 15.7.2022, khởi hành từ ngày 15.8.2022 đến 28.12.2022 với hành trình nội địa, từ ngày 5.9.2022 đến 31.3.2023 với hành trình quốc tế (trừ một số giai đoạn cao điểm). Hành khách cần chú ý mức giá có thể thay đổi theo tỷ giá và tình trạng chỗ của chuyến bay. Vé đang được mở bán tại website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức của Vietnam Airlines.

Hiện nay, với tình hình Covid-19 đã được kiểm soát tốt hơn và nhiều nước đã nới lỏng thủ tục nhập cảnh, nhu cầu đi lại đang có tín hiệu khởi sắc rất tích cực. 6 tháng đầu năm 2022, tổng thị trường khách nội địa tăng 11,4% so sánh cùng kỳ năm 2019. Đối với Vietnam Airlines, khách nội địa vượt 12,7% so 2019. Vietnam Airlines cũng đã nối lại xấp xỉ 55% đường bay quốc tế tương đương năm 2019 và ghi nhận số lượng khách bay quốc tế đang từng bước hồi phục, trong đó đáng chú ý là lượng khách bay đi các nước Đông Nam Á và Đông Bắc Á.

Bảo Ngân
#