Tạo điều kiện cho tổ chức tôn giáo, tín đồ hoạt động theo pháp luật

- Thứ Tư, 22/12/2021, 10:03 - Chia sẻ
Thăm, chúc mừng tổ chức và cá nhân tiêu biểu của Công giáo và Tin lành nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người; quan tâm và tạo điều kiện cho các tổ chức tôn giáo, tín đồ hoạt động theo quy định của Hiến pháp và pháp luật; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo…

Nhân dịp Lễ Giáng sinh năm 2021 và chào năm mới 2022, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam đã tới thăm, chúc mừng các tổ chức và cá nhân tiêu biểu của Công giáo và Tin lành tại TP. Hồ Chí Minh và Tiền Giang.

Đóng góp hiệu quả của đồng bào Công giáo, Tin lành

Năm 2021 đất nước ta trải qua nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt là đợt dịch Covid-19 lần thứ 4 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, sức khỏe, tính mạng của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh. TP. Hồ Chí Minh là địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, có khoảng 470.000 ca nhiễm; hơn 17.000 người tử vong; trong đó, hàng nghìn chức sắc, tu sĩ, đồng bào Công giáo bị nhiễm; 1 linh mục, 14 tu sĩ và hàng trăm giáo dân tử vong do Covid-19. 

	Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh - Ảnh: Hiểu Lam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn tặng hoa chúc mừng Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh
 Ảnh: Hiểu Lam

Tuy nhiên, với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng, sự quản lý, điều hành quyết liệt của Nhà nước, Quốc hội, Chính phủ, sự tham gia tích cực, trách nhiệm của MTTQ, các tổ chức thành viên; đặc biệt sự chung sức, đồng lòng của các tầng lớp Nhân dân, nước ta đã đạt được mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch Covid-19, vừa bảo đảm phát triển kinh tế, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, chăm lo đời sống của Nhân dân, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Thu ngân sách nhà nước 11 tháng ước đạt hơn 1,39 triệu tỷ đồng, vượt mục tiêu 3,7%, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu đạt hơn 599 tỷ USD, tăng 22,3% so với cùng kỳ. Xây dựng hệ thống chính trị, phòng chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả. Đời sống Nhân dân được chăm lo, quốc phòng an ninh được bảo đảm, quan hệ đối ngoại được mở rộng, vị thế của Việt Nam được nâng cao trên trường quốc tế. Đặc biệt, đã tổ chức thành công nhiều sự kiện chính trị quan trọng như: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội Khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026…

Theo Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn, trong thành công đó có đóng góp hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau của đồng bào Công giáo, Tin lành, như thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống Covid-19; tham gia tuyến đầu chống dịch; kêu gọi ủng hộ của tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; tham gia công tác thiện nguyện nhằm hỗ trợ người gặp khó khăn. Hình ảnh các vị giáo phẩm, chức sắc, tu sĩ sẵn sàng đi vào tâm dịch, nhường cơm sẻ áo, tạo sự xúc động, trân trọng của nhiều người.

Trong đó, Giáo hội Công giáo Việt Nam đã triển khai cung cấp thiết bị y tế, lương thực, thực phẩm, tiền mặt và các suất ăn hàng ngày cho các bệnh viện dã chiến, các chốt kiểm soát dịch bệnh, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền hơn 300 tỷ đồng; kêu gọi hơn 1.500 linh mục, nam nữ, tu sĩ, chủng sinh tham gia tuyến đầu chống dịch. Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) đã quyên góp, ủng hộ hơn 12 tỷ đồng tiền mặt, hàng hóa nhu yếu phẩm, vật tư y tế; cung cấp suất ăn miễn phí hàng ngày cho bệnh viện dã chiến tại Viện Thánh kinh Thần học thuộc Hội thánh; huy động tình nguyện viên và bác sĩ tham gia hỗ trợ điều trị…

Chủ trương, chính sách nhất quán

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Liên Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam) - Ảnh: Hiểu Lam
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn thăm, chúc mừng Tổng Liên Hội thánh Tin Lành Việt Nam (miền Nam)
 Ảnh: Hiểu Lam

Năm 2022, tình hình thế giới và khu vực dự báo tiếp tục diễn biến phức tạp, đặc biệt, tình hình dịch Covid-19 vẫn có thể xuất hiện nhiều biến chủng mới, gần đây nhất là biến chủng Omicron ở Nam Phi, đang lây lan nhanh. Ở trong nước đang thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11.10.2021 quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19. Nêu bật bối cảnh này, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn và tin tưởng các tổ chức, chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo, Tin lành chấp hành tốt chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào do các cấp, các ngành phát động; tổ chức lễ Giáng sinh năm 2021 bảo đảm an toàn, tiết kiệm. Cùng với đó, thực hiện tốt chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, của ngành y tế, của Bộ Nội vụ, Ban Tôn giáo Chính phủ và chính quyền địa phương về phòng, chống dịch Covid-19. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nêu rõ, Đảng, Nhà nước luôn có chủ trương, chính sách nhất quán là tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của mọi người. Pháp luật của Nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo ngày càng được hoàn thiện, Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và các văn bản hướng dẫn thi hành đã dần đi vào cuộc sống. Thời gian tới, Quốc hội sẽ tăng cường giám sát việc thực hiện Luật để bảo đảm, tạo điều kiện thuận lợi cho các chức sắc, tín đồ, tổ chức tôn giáo hoạt động, phát triển theo Hiến pháp và pháp luật; phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của tôn giáo cho quá trình phát triển đất nước; đề cao tinh thần dân tộc, truyền thống nhân nghĩa, khoan dung, bác ái để xây dựng khối đại đoàn kết dân tộc, tôn giáo…

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội bày tỏ sự tin tưởng, đồng bào Công giáo và Tin lành sẽ luôn phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành với dân tộc, tiếp tục hưởng ứng và tham gia tích cực các hoạt động xã hội, các phong trào thi đua yêu nước; nhất là Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, Chương trình phối hợp “Phát huy vai trò các tôn giáo tham gia bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu”. Đồng thời, cùng toàn dân tiếp tục đẩy mạnh phòng, chống dịch Covid-19, có hoạt động thiết thực, công việc thiện nguyện, bác ái, mang tình yêu thương đến với mọi người, mọi nhà, nhất là những trường hợp đang gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống.

PV