Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022 vinh danh 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu

- Chủ Nhật, 04/12/2022, 22:36 - Chia sẻ

Từ 305 hồ sơ đề cử trên cả nước gửi tham dự, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã bình xét, lựa chọn 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu trên các lĩnh vực để tuyên dương tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022.

Tối 4.12, tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức Lễ tuyên dương các công trình, sản phẩm sáng tạo toàn quốc năm 2022 và các ý tưởng sáng tạo tiêu biểu trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo Thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018-2022.

Vinh danh 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022 -0
Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Hồng Sơn và Uỷ viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn trao phần thưởng cho các đại biểu có công trình, sản phẩm tiêu biểu

Tại buổi lễ, Ban Tổ chức đã trao Bằng khen của Trung ương Đoàn tặng 47 công trình, sản phẩm sáng tạo tiêu biểu, được lựa chọn từ 305 hồ sơ đề cử trên cả nước, thuộc nhiều lĩnh vực: Chuyển đổi số, khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, lao động, sản xuất, kinh doanh, y tế, giáo dục và đào tạo, quốc phòng, an ninh, bảo vệ môi trường, giao thông vận tải…

Tác giả của các công trình, sản phẩm sáng tạo nêu trên thuộc nhiều thành phần đối tượng: Thanh niên công nhân, kỹ thuật viên, người lao động trẻ; học sinh, sinh viên, giảng viên trẻ; thanh niên lực lượng vũ trang; trí thức, nhà khoa học trẻ; thanh niên khởi nghiệp.

Đáng chú ý, bên cạnh 44 tác giả, nhóm tác giả là người dân tộc Kinh, có 3 tác giả công trình, sản phẩm là người dân tộc Nùng, Mường và Hoa. Dịp này, Trung ương Đoàn cũng đã tuyên dương 9 ý tưởng xuất sắc, được lựa chọn kỹ từ hơn 3,3 triệu ý tưởng được đăng tải trên Cổng Thông tin Ngân hàng Ý tưởng sáng tạo thanh niên Việt Nam giai đoạn 2018 - 2022.

Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương cho biết, phong trào “Sáng tạo trẻ” được phát động từ năm 2004 và nhanh chóng trở thành 1 trong 3 phong trào hành động cách mạng của tuổi trẻ giai đoạn 2017 - 2022 với tên gọi “Tuổi trẻ sáng tạo”. Nhiều năm qua, phong trào đã không ngừng lan tỏa, triển khai rộng rãi và trở thành hoạt động thường xuyên của các cấp bộ Đoàn, với nội dung ngày càng đa dạng, độc đáo, có tính ứng dụng cao. Đó là minh chứng cho sự trưởng thành, sự dấn thân, cống hiến của thế hệ trẻ trước các vấn đề quan trọng của đất nước.

Vinh danh 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022 -0
Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương phát biểu tại chương trình

“Các công trình, sản phẩm, ý tưởng, sáng kiến được vinh danh, tuyên dương hôm nay là đại diện tiêu biểu cho các công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của tuổi trẻ cả nước được hình thành và hiện thực hóa từ nhiệt huyết, trí tuệ và khát khao cống hiến của tuổi trẻ trong học tập, công tác, lao động sản xuất, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc và trong đời sống sinh hoạt hàng ngày. Mỗi công trình, sản phẩm sáng tạo, sáng kiến của các bạn trẻ là mảnh ghép chân thực tạo nên bức tranh sáng tạo đầy màu sắc của tuổi trẻ Việt Nam, góp phần dựng xây nên hình ảnh đất nước Việt Nam năng động, sáng tạo thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa”, Bí thư Trung ương Đoàn Ngô Văn Cương nhận định.

Vinh danh 47 công trình, sản phẩm tiêu biểu tại Liên hoan “Tuổi trẻ sáng tạo” năm 2022 -0
 Tiết mục văn nghệ tại liên hoan

Đất nước ta đang trong thời kỳ hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng. Phát triển và ứng dụng khoa học, công nghệ là quốc sách hàng đầu, là một trong những động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ Tổ quốc, trong đó, việc đẩy mạnh hoạt động sáng tạo trong thanh niên có vai trò then chốt. Để thực hiện tốt nhiệm vụ quan trọng này, việc tiếp tục đẩy mạnh và không ngừng đổi mới nội dung cách thức triển khai, khuyến khích, tạo môi trường để đoàn viên, thanh niên đề xuất các sáng kiến, ý tưởng sáng tạo trong các lĩnh vực của đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội là cần thiết.

Các hoạt động này, góp phần thiết thực đưa đất nước thích ứng với tình hình mới và những thách thức, khó khăn trong bối cảnh dịch bệnh; khuyến khích, cổ vũ và phát huy thanh niên đề xuất sáng kiến, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ, kinh tế số vào lao động, sản xuất, kinh doanh; vận động thanh niên tích cực, chủ động, tiên phong tham gia vào quá trình xây dựng chính phủ số, xã hội số.

Đức Hiệp
#