Diễn đàn đại biểu

Mọi người, mọi nhà đều có Tết!

- Thứ Bảy, 25/02/2023, 16:16 - Chia sẻ

“Tập trung chăm lo thật tốt để nhân dân, nhất là các đối tượng chính sách, người có công, người nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, tiết kiệm, bảo đảm an toàn tuyệt đối” - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ đạo khi thăm và chúc Tết các tỉnh, thành phố. Và thực tế, Nhân dân ta đón Tết Quý Mão 2023 trong không khí vui tươi, đầm ấm, sum vầy, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; mọi người, mọi nhà đều có Tết.

Hàng nghìn phần quà đến với đồng bào khó khăn

Những ngày giáp Tết Quý Mão 2023, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn công tác Trung ương đã thăm, chúc Tết và trao quà tặng cán bộ, chiến sĩ các Đồn biên phòng Bát Xát, Y Tý, A Mú Sung, Trịnh Tường, Đoàn Kinh tế quốc phòng 345 huyện Bát Xát, tỉnh Lào Cai; Bộ đội biên phòng và Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang; thăm và chúc Tết Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và ngư dân xã Bảo Ninh, huyện Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình; tặng quà Tết các gia đình chính sách, hộ nghèo, đồng bào dân tộc và công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn… trên địa bàn các tỉnh.

Chủ tịch Quốc hội đánh giá cao sáng kiến của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tổ chức Tết nhân ái ở nhiều địa phương trong cả nước, thể hiện truyền thống hết sức tốt đẹp “thương người như thể thương thân”, “lá lành đùm lá rách, lá rách ít đùm lá rách nhiều” của dân tộc ta. Mỗi dịp Tết đến Xuân về, truyền thống này càng được phát huy mạnh mẽ với các hoạt động chăm lo Tết cho các gia đình có công với cách mạng, các hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn… được tổ chức trên mọi miền đất nước để mọi người, mọi nhà đều được đón Tết đầm ấm, yên vui và an toàn. 

Tỉnh ủy, chính quyền, hệ thống chính trị, lực lượng vũ trang nhân dân các tỉnh, thành phố đã dành một phần ngân sách, kêu gọi thêm sự đóng góp của các nhà hảo tâm để chăm lo Tết Nguyên đán Quý Mão cho các gia đình có công, gia đình chính sách, gia đình nghèo và cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số miền núi, công nhân và người lao động có hoàn cảnh khó khăn. 

Các Phó Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Đoàn đại biểu Quốc hội các tỉnh, thành phố cũng đã có nhiều chuyến thăm, chúc Tết Đảng bộ, chính quyền và nhân dân nhiều địa phương, từ vùng sâu, vùng xa ở miền núi, biên giới, tới hải đảo, các vùng đặc biệt khó khăn, như: Điện Biên, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Quảng Trị, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum, Sóc Trăng, Bạc Liêu, Long An, Khánh Hòa, Bình Phước…

Trong các chuyến đi này, hàng nghìn suất quà Tết đã được trao tặng cán bộ, chiến sĩ, người có công, gia đình chính sách, nạn nhân chất độc da cam/dioxin, đồng bào dân tộc thiểu số, công nhân và người lao động nghèo, học sinh có hoàn cảnh khó khăn… 

Thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia

Theo báo cáo của Trưởng Ban Dân nguyện Dương Thanh Bình tại Phiên họp thứ 20 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dịp Tết Quý Mão 2023, cử tri và nhân dân cả nước đã đón Tết vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm dưới sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước, của hệ thống chính trị từ Trung ương đến cơ sở, đặc biệt công tác thăm hỏi, động viên đối với gia đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn đã được thực hiện hiệu quả, thiết thực. 

Năm 2022, mặc dù tình hình thế giới và trong nước có nhiều khó khăn, nhưng Việt Nam đã vượt qua, dịch Covid-19 ở Việt Nam đã cơ bản được kiểm soát, đất nước mở cửa sớm và nỗ lực phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu theo nghị quyết của Trung ương và Quốc hội. Trong bối cảnh các nền kinh tế trên thế giới đều suy giảm tăng trưởng và lạm phát tăng cao thì Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP 8,02% - mức cao nhất trong 10 năm trở lại đây; chỉ số lạm phát ở mức 3,15% thấp hơn mức Quốc hội đề ra; thu ngân sách Trung ương và địa phương đều tăng cao; các lĩnh vực an ninh quốc phòng, trật tự an toàn xã hội, an sinh xã hội... đều được bảo đảm.

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được phân bổ nguồn vốn và bước đầu triển khai thực hiện. Giai đoạn I từ năm 2021 - 2025, Chương trình chia thành 10 dự án thành phần với các tiểu dự án và mục tiêu cụ thể. Cùng với đó là Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Hy vọng thông qua 3 chương trình mục tiêu quốc gia, diện mạo và đời sống nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước đổi thay khả quan, ổn định. 

Tuy nhiên, diễn biến phức tạp của thời tiết, thiên tai, biến đổi khí hậu gây khó khăn cho đời sống người dân và sản xuất nông nghiệp. Ngoài ra, khủng hoảng, suy thoái kinh tế toàn cầu dẫn đến nhiều thách thức cho đời sống của nhân dân trong nước. Đời sống đồng bào dân tộc thiểu số, người dân vùng sâu vùng xa, vùng biên giới, miền núi nhìn chung còn nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, chính quyền các địa phương cùng các cấp, các ngành cần tiếp tục có nhiều hoạt động chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động, hộ nghèo và cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ biểu dương các tỉnh, thành phố đã nỗ lực cùng với Trung ương và các nhà tài trợ chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, đồng bào các dân tộc, công nhân lao động, người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn, làm tốt công tác chuẩn bị để nhân dân đón Tết Nguyên đán Quý Mão vui tươi, đầm ấm.

Chủ tịch Quốc hội cũng đề nghị các tỉnh tiếp tục tập trung thực hiện hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi; quan tâm chăm lo đời sống của người có công, gia đình chính sách và nhóm đối tượng là người nghèo, có cuộc sống khó khăn trên địa bàn. Cùng với đó, đẩy mạnh phát triển kinh tế, thương mại, tạo sinh kế lâu dài, bền vững cho bà con nhân dân.

Thảo Nguyên