Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang

Hội thảo khoa học về hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND

- Thứ Ba, 04/10/2022, 06:19 - Chia sẻ

Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang vừa phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng đại biểu dân cử (Văn phòng Quốc hội) tổ chức Hội thảo khoa học với chủ đề “Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND tỉnh và HĐND các huyện, thành phố, tỉnh Bắc Giang nhiệm kỳ 2021 - 2026 và các nhiệm kỳ tiếp theo”.

Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học
Quang cảnh buổi Hội thảo khoa học

Các tham luận tại Hội thảo đã trao đổi các yếu tố hạn chế, bất cập của pháp luật có tác động đến chất lượng hoạt động giám sát chuyên đề như: Về xây dựng chương trình giám sát của HĐND, trong đó nghị quyết về chương trình giám sát (trong đó có giám sát chuyên đề) được ban hành vào kỳ họp giữa năm trước nên một số chuyên đề chưa mang tính cấp thiết, chưa sát với thực tế; luật chưa quy định các chế tài xử lý đối với việc cơ quan, tổ chức, đơn vị không thực hiện kiến nghị sau giám sát…

Về những yếu tố tác động đến chủ thể thực hiện quyền giám sát. Nhất là về một số giải pháp nâng cao kỹ năng giám sát chuyên đề cho đại biểu dân cử; những vấn đề đặt ra trong thời kỳ 4.0, trong đó chú trọng các giải pháp như: Thu thập thông tin, qua văn bản, qua báo chí, qua internet hoặc qua mạng xã hội để có cái nhìn nhiều chiều về lĩnh vực, nội dung giám sát; việc xử lý thông tin, đoàn giám sát càng có nhiều thông tin, được xử lý, chọn lọc thì giúp cho việc ra quyết định trong các hoạt động giám sát càng chất lượng, hiệu quả…

Ngoài ra, Thường trực HĐND, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND các tỉnh Lạng Sơn, Bắc Ninh, Thường trực HĐND huyện Hiệp Hòa đã cung cấp nhiều thông tin quý, nhiều giải pháp, cách làm hay làm phong phú thêm thực tiễn hoạt động giám sát chuyên đề tại các địa phương.

T. HÒA