Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội Khoá XVI

Dành một ngày chất vấn các vấn đề "nóng"

- Thứ Sáu, 01/07/2022, 16:35 - Chia sẻ

Tại Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Hà Nội sẽ dành một ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Kênh 1 Đài Phát thanh - Truyền hình Hà Nội và kênh Truyền hình Quốc hội.

Thông tin trên được Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Hà Nội cho biết tại buổi họp báo về Kỳ họp thứ 7, HĐND thành phố Khóa XVI tới. 

Theo Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt, kỳ họp diễn ra từ ngày 5 - 8.7. Kỳ họp này, HĐND thành phố sẽ xem xét 11 báo cáo thường lệ, 5 báo cáo chuyên đề; xem xét, thông qua nghị quyết về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng, thu, chi ngân sách 6 tháng cuối năm 2022.

Dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề
Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND thành phố Nguyễn Ngọc Việt thông tin tới các cơ quan báo chí về nội dung kỳ họp thứ 7 HĐND thành phố Hà Nội

Đáng chú ý, HĐND thành phố cũng sẽ xem xét 13 Nghị quyết chuyên đề; trong đó, có 6 Nghị quyết quy phạm pháp luật gồm: Quy định một số khoản thu phí trên địa bàn theo Nghị quyết số 115/2020/QH14 của Quốc hội; quy định việc xử lý các cơ sở không bảo đảm yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy trên địa bàn được đưa vào sử dụng trước khi Luật Phòng cháy, chữa cháy số 27/2001/QH10 có hiệu lực...

Đặc biệt, HĐND thành phố dành 1 ngày để thực hiện hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng và những vấn đề dân sinh bức xúc trên địa bàn. Phiên chất vấn được truyền hình trực tiếp trên Kênh 1 Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội và kênh Truyền hình Quốc hội.

Tại cuộc họp báo, trả lời câu hỏi của nhiều cơ quan báo chí về công tác chuẩn bị kỳ họp, nhất là việc chưa kiện toàn lãnh đạo chủ chốt UBND thành phố, Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên cho biết: Hiện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Lê Hồng Sơn được phân công phụ trách điều hành hoạt động của UBND thành phố trong thời gian chờ kiện toàn chức danh Chủ tịch. Tất cả các tài liệu chuẩn bị cho kỳ họp đến nay đều được thực hiện đúng quy trình pháp luật, công tác chuẩn bị kỳ họp được chuẩn bị kỹ, đúng quy trình.

Dành một ngày để chất vấn và trả lời chất vấn các vấn đề
Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên phát biểu kết luận buổi họp báo

Phó Chủ tịch HĐND thành phố Phạm Quí Tiên thay mặt Thường trực HĐND thành phố gửi lời cảm ơn trân trọng tới các nhà báo, phóng viên, biên tập viên các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội đã đồng hành với HĐND thành phố trong thời gian qua. Nội dung thông tin, tuyên truyền trên các ấn phẩm báo chí về hoạt động của HĐND các cấp thành phố ngày càng phong phú, toàn diện, định hướng dư luận và có tính phản biện xã hội cao đối với các vấn đề thuộc nhiều lĩnh vực. 

Về Kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 của HĐND thành phố, Phó Chủ tịch Phạm Quí Tiên nhấn mạnh: HĐND thành phố mong muốn nhận được sự hợp tác của các cơ quan báo chí nhằm thông tin kịp thời, chính xác, đầy đủ, đa dạng về các nội dung; góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của cơ quan dân cử Thủ đô thời gian tới.

Phi Long
#