Sẽ không còn tình trạng "trên nóng - dưới lạnh”

- Thứ Tư, 29/06/2022, 05:54 - Chia sẻ

Chỉ còn vài ngày nữa sẽ diễn ra Hội nghị toàn quốc tổng kết 10 năm công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực giai đoạn 2012 - 2022. Hội nghị do Bộ Chính trị chủ trì tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến.

Sự kiện giành được sự quan tâm đặc biệt của cử tri và nhân dân. Đây là dịp để đánh giá một cách toàn diện công cuộc phòng, chống tham nhũng trong 10 năm qua.

Trong 10 năm qua, cấp ủy, ủy ban kiểm tra các cấp đã thi hành kỷ luật hơn 2.700 tổ chức đảng, gần 168.000 đảng viên, trong đó có hơn 7.390 đảng viên bị kỷ luật do tham nhũng. Riêng từ đầu nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng đến nay, đã kỷ luật 50 cán bộ diện Trung ương quản lý, trong đó có 8 Ủy viên, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, 20 sĩ quan cấp tướng trong lực lượng vũ trang.

Không chỉ xử lý nghiêm minh về mặt Đảng, trong 10 năm qua, các cơ quan tố tụng đã tiến hành khởi tố, điều tra 19.546 vụ/33.868 bị can, truy tố 16.699 vụ/33.037 bị can, xét xử sơ thẩm 15.857 vụ/30.355 bị cáo về các tội tham nhũng, chức vụ, kinh tế. Đặc biệt thời gian gần đây, cơ quan chức năng đã tập trung điều tra, xử lý nghiêm nhiều vụ án tham nhũng, tiêu cực đặc biệt nghiêm trọng, gây thiệt hại lớn, xảy ra trong lĩnh vực y tế, chứng khoán, trái phiếu doanh nghiệp, quản lý và sử dụng đất đai.

Thực tế cho thấy, công tác phòng, chống tham nhũng trước đây vẫn có tình trạng “trên nóng, dưới lạnh”. Nhiều năm trước đây, việc địa phương không phát hiện được bất kỳ trường hợp tham nhũng nào không phải là trường hợp cá biệt. Còn nhớ, tại cuộc tổng kết Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và kế hoạch thực hiện Công ước Liên Hợp Quốc về chống tham nhũng trên địa bàn Hà Nội, UBND TP. Hà Nội cho biết, trong 12 năm (từ 1.6.2009 đến 1.6.2020), qua công tác tự kiểm tra nội bộ chưa phát hiện và xử lý tham nhũng trường hợp nào.

Không chỉ có Hà Nội mà không ít địa phương khác trước đây cũng trong trường hợp tương tự. Đó cũng là lý do vì sao, nhận định “công tác tự kiểm tra, tự phát hiện tham nhũng trong nội bộ vẫn là khâu yếu” hay thường xuất hiện trong các báo cáo của Ủy ban Tư pháp khi thẩm tra Báo cáo của Chính phủ về công tác phòng, chống tham nhũng hàng năm.

Tuy nhiên với quyết tâm “trên - dưới đồng lòng”, sức “nóng” của phòng, chống tham nhũng đã lan tỏa từ trên xuống dưới. Theo đó, đã tạo sự chuyển biến tích cực trong đấu tranh với tham nhũng, khi trong năm 2021 tất cả các địa phương đã khởi tố các vụ án mới về tham nhũng!

Những con số về vụ án tham nhũng, những đối tượng bị khởi tố vì tham nhũng, trong đó có cả cán bộ cấp cao có thể khiến chúng ta không vui. Không vui bởi không ít người có chức vụ quyền hạn, có hiểu biết pháp luật lẽ ra phải làm gương thì vẫn cố tình vi phạm pháp luật. Nhiều người trong số họ đã từng cống hiến, đóng góp không nhỏ mang lại lợi ích cho xã hội, cho cộng đồng. Đáng tiếc là, những cán bộ lãnh đạo ấy đã không đủ tỉnh táo, không vượt qua được cám dỗ.

Việc xử lý về mặt Đảng, đưa ra xét xử những người từng nắm giữ vị trí lãnh đạo có hành vi tham nhũng là việc phải làm và cần làm quyết liệt. Như Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần nhấn mạnh, không thích thú gì khi kỷ luật đồng chí, đồng đội của mình, thậm chí rất đau xót nhưng xử lý để răn đe, để giáo dục người khác. Điều này cho thấy quyết tâm rất lớn của Đảng ta, đặc biệt là người đứng đầu - Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Cùng với đó là sự vào cuộc tích cực, chủ động của các cơ quan chức năng trong phối hợp, xử lý tham nhũng trên tinh thần “không có vùng cấm”, “không có ngoại lệ”.

Chống tham nhũng là nhiệm vụ vô cùng khó khăn. Trong lĩnh vực này dù "không có tiếng súng" nhưng cũng đầy nguy hiểm. Hơn bao giờ hết đòi hỏi người ra trận chống tham nhũng phải thật tỉnh táo, dũng cảm và kiên quyết nói không với tham nhũng. Chặng đường 10 năm qua, công tác phòng, chống tham nhũng đã đạt được những kết quả rất đáng ghi nhận. Tin rằng, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, "trên - dưới đồng lòng", “trên nóng, dưới nóng”, cùng với việc hoàn thiện khung khổ pháp luật, nạn tham nhũng sẽ được ngăn chặn, đẩy lùi.   

Lê Hùng
#