Niềm vui từ phiên họp bất thường!

- Thứ Năm, 07/07/2022, 06:10 - Chia sẻ

Trân trọng cảm ơn Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ trong thời gian rất ngắn, hôm qua Chính phủ có Tờ trình thì hôm nay đã triệu tập họp bất thường để xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết. Đây là sự quan tâm, chia sẻ rất lớn của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với Chính phủ và với nền kinh tế.

Đó là chia sẻ chân tình của Phó Thủ tướng Lê Minh Khái tại phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua nghị quyết về điều chỉnh mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn, nhiên liệu bay, được tổ chức sáng qua (6.7).

Là mặt hàng vừa mang tính chiến lược vừa mang tính thiết yếu, do đó việc lên, xuống của giá xăng, dầu luôn là mối quan tâm của toàn xã hội. Việc điều chỉnh giá của cơ quan có thẩm quyền liên quan đến xăng, dầu ảnh hưởng trực tiếp đến túi tiền của mỗi người dân, doanh nghiệp. Đó cũng là lý do vì sao trong mỗi kỳ điều chỉnh giá, dư luận đều "nóng" lên bởi mặt hàng này.

Từ đầu năm 2022 đến nay, giá xăng, dầu bán lẻ trong nước đã được điều chỉnh 17 lần. Việc thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn theo Nghị quyết số 18/2022/UBTVQH15 từ ngày 1.4.2022 đã góp phần giảm trực tiếp chi phí thuế trong cơ cấu giá xăng, dầu, từ đó góp phần giảm bớt sự tăng giá xăng, dầu trong nước do giá xăng, dầu thế giới tăng, qua đó đã góp phần kiềm chế lạm phát. Tuy vậy, sau khi thực hiện giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu thì giá xăng, dầu vẫn tiếp tục tăng cao gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế do chi phí nguyên vật liệu, chi phí vận tải tăng cao. Do đó, việc giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu lúc này là điều rất cần thiết.

Cũng bởi sự cần kíp đó mà "mới hôm qua Chính phủ có Tờ trình thì hôm nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã triệu tập họp bất thường để xem xét, quyết định thông qua Nghị quyết" quan trọng này!

Việc Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua Nghị quyết về mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu, mỡ nhờn lần này là tin vui đối với người dân và doanh nghiệp. Bởi như Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ khẳng định, giá xăng, dầu giảm thì giá các mặt hàng khác cũng sẽ giảm, khi đó người dân, doanh nghiệp và nền kinh tế sẽ được hưởng lợi cả hai vòng - vừa trực tiếp vừa gián tiếp.

Đây không phải lần đầu tiên Ủy ban Thường vụ Quốc hội triệu tập phiên họp bất thường. Trước đó, nhiều vấn đề nóng từ thực tiễn, nhiều quyết đáp kịp thời từ những phiên họp bất thường của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã đáp ứng được nguyện vọng của người dân, doanh nghiệp. Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã từng họp phiên họp bất thường để cho ý kiến về việc ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp.

Sau phiên họp buổi sáng 24.9.2021, chiều cùng ngày, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 từ Quỹ Bảo hiểm thất nghiệp. Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, việc triệu tập cuộc họp khẩn để thảo luận và quyết định ban hành chính sách này cho thấy, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã chủ động, vào cuộc từ rất sớm, tạo cơ sở pháp lý quan trọng, kịp thời, nhân văn để Chính phủ có cơ sở thực hiện chính sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp vượt khó trong đại dịch.

Một cuộc họp khẩn khác của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cũng đã diễn ra dưới sự chủ trì của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ vào cuối chiều 6.8.2021 để cho ý kiến về dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về một số giải pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. Tại cuộc họp này, các thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội đều tán thành các nội dung đề xuất của Chính phủ. Không chờ đợi lâu, ngay trong đêm 6.8, thay mặt Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã ký ban hành Nghị quyết số 268/NQ-UBTVQH15 về việc cho phép Chính phủ ban hành Nghị quyết có một số nội dung khác với quy định của luật để đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Với những chính sách chưa có tiền lệ này đã giúp Chính phủ chủ động trong phòng, chống dịch, góp phần khống chế dịch hiệu quả hơn.

Để có được niềm vui từ phiên họp bất thường; từ những nghị quyết chưa có tiền lệ, những quyết đáp kịp thời từ yêu cầu thực tiễn cuộc sống đặt ra, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nói: Các cơ quan của Quốc hội đã làm việc xuyên trưa, xuyên tối trên tinh thần làm hết việc chứ không làm hết giờ!

Lê Hùng