775 người hoàn thành cách ly về nhà đón Tết

- Thứ Năm, 11/02/2021, 14:48 - Chia sẻ
775 người tại 3 tỉnh gồm Đồng Nai, Bạc Liêu và Quảng Ninh đã hoàn thành thời gian cách ly y tế do dịch Covid-19, được trở về nhà đón Tết, sum họp cùng gia đình.

Ngày 11.2, (nhằm ngày 30 Tết), ông Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết, 320 người thực hiện cách ly tại Trường Đại học An ninh nhân dân (huyện Long Thành, Đồng Nai) đã hoàn thành thời gian cách ly y tế và được trở về nhà đón Tết, sum họp cùng gia đình.

Lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Đồng Nai yêu cầu, sau khi về nhà, 320 công dân này vẫn phải tự cách ly tại nhà, theo dõi sức khỏe thêm 14 ngày.

Các công dân hoàn thành thời gian cách ly trở về địa phương

Theo Sở Y tế Đồng Nai, trước đó, tối 27.1, 321 người là công dân Việt Nam từ Nhật Bản nhập cảnh về Sân bay Tân Sơn Nhất và được đưa về Đồng Nai cách ly y tế tập trung theo quy định.

Trong số 321 công dân này có anh N.P.Đ (31 tuổi, bệnh nhân số 1653), dương tính với virus SARS-CoV-2 nên được đưa vào Bệnh viện Phổi Đồng Nai điều trị từ ngày 28.1.

Đến nay, sau 5 lần xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2, anh N.P.Đ đã có kết quả âm tính lần đầu. Hiện tình trạng sức khỏe của anh N.P.Đ tốt, không còn tức ngực.

Cũng trong ngày 11.2, tại Khu Nhà ở sinh viên (Phường 1, thành phố Bạc Liêu), Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu đã tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly tập trung phòng dịch Covid-19 cho 325 công dân về từ Australia.

Trước đó, các công dân trên về nước vào ngày 27.1.2021, được Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bạc Liêu tiếp nhận, cách ly tập trung.

Trong 325 công dân, có 151 nam, 174 nữ. Trong đó, có 4 trẻ em dưới 2 tuổi, 1 phụ nữ mang thai và một số người cao tuổi. Các công dân trên đa phần là người lao động.

Bác sỹ Bùi Quốc Nam, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Bạc Liêu cho biết, 325 công dân này đã có kết quả xét nghiệm âm tính lần 2 với virus SARS-CoV-2.

Với kết quả này, các công dân trên đủ điều kiện trở về với gia đình nhưng phải tuân thủ quy định cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Đến nay, tỉnh Bạc Liêu đã đón 11 đợt, với 2.883 công dân từ nước ngoài về cách ly y tế tập trung. Trong đó có 52 trường hợp dương tính và đã được điều trị khỏi.

Sáng 11.2 (30 Tết), 127 người thuộc diện F1 của các bệnh nhân mắc Covid-19, đang cách ly y tế tại Bệnh viện dã chiến số 2 ở thành phố Hạ Long (Quảng Ninh) đã hoàn thành cách ly, trở về nhà ăn Tết.

Tất cả số người này đều được xét nghiệm 3 lần có kết quả âm tính với SARS-CoV-2, nhưng vẫn phải tiếp tục cách ly tại nhà thêm 14 ngày.

Dự kiến, vào 23 giờ ngày 11.2, tại thành phố Uông Bí cũng có 24 người thuộc diện F1 đang cách ly tập trung tại 3 cơ sở cách ly tập trung của thành phố sẽ hoàn thành thời gian cách ly, trở về nhà ăn Tết. 

Trong 6 ngày tiếp theo, có khoảng 55 người thuộc diện F1 đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung của thành phố Uông Bí cũng sẽ được về nhà, do đã thực hiện đủ thời gian cách ly và kết quả xét nghiệm lần 3 âm tính với SARS-CoV-2. 

Tính đến thời điểm này, thành phố Uông Bí có 119 trường hợp F1 đang cách ly tập trung tại 3 cơ sở trên địa bàn. 

Theo báo cáo của Sở Y tế Quảng Ninh, từ 16 giờ ngày 10.2 đến 6 giờ ngày 11.2, trên địa bàn tỉnh không phát hiện thêm ca mắc Covid-19. Lũy tích đến thời điểm hiện tại, Quảng Ninh có 57 trường hợp dương tính. 

Số cách ly tại các cơ sở y tế là 542 người, trong đó: Bệnh viện dã chiến số 1 là 27 người; Bệnh viện dã chiến số 2 là 242 người; Bệnh viện số 3 là 150 người, Bệnh viện Việt Nam- Thụy Điển (Uông Bí) là 34, còn lại cách ly tại các cơ sở khác. Ngoài ra, có hơn 2.100 người đang cách ly tại các cơ sở cách ly tập trung khác.

Theo TTXVN