100% cử tri nơi cư trú tín nhiệm giới thiệu Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XV

- Thứ Ba, 13/04/2021, 18:41 - Chia sẻ
Chiều 13.4, tại Phường Tân Thịnh, TP Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, Ủy Ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phường Tân Thịnh đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư tỉnh ủy Thái Nguyên Phạm Thanh Hải; Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Trịnh Việt Hùng và đại diện các cơ quan, đơn vị nơi người ứng cử công tác; đại biểu cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể nhân dân tổ dân phố số 5, Phường Tân Thịnh, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

Tại hội nghị, đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Tân Thịnh đã đọc tóm tắt tiểu sử của Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng người ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV.

Phát biểu góp ý, nhận xét về người ứng cử, cử tri Tổ dân phố số 5 khẳng định, đây là người lãnh đạo có lập trường, tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng, có phẩm chất đạo đức tốt; gia đình gương mẫu chấp hành tốt mọi chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quy định của địa phương, tổ dân phố, tích cực tham gia và đóng góp cho các phong trào của địa phương.

Đồng chí là công dân và đảng viên gương mẫu, giữ mối liên hệ mật thiết với chính quyền địa phương và nhân dân. Mặc dù rất bận công tác, nhưng khi về nơi cư trú, mỗi đồng chí đều gần gũi với nhân dân, lắng nghe ý kiến, quan tâm và tôn trọng nhân dân; tham gia đầy đủ các cuộc họp, hội nghị của tổ dân phố, khu dân cư. Cử tri Tổ dân phố số 5 khẳng định, đồng chí ứng cử đều đủ các tiêu chí, tiêu chuẩn để ứng cử ĐBQH khóa XV, là niềm tự hào của người dân trên địa bàn. Cử tri tin tưởng, các đồng chí sẽ trúng cử với tỷ lệ phiếu cao, đại diện xứng đáng cho nhân dân tại Quốc hội, đóng góp tích cực vào sự phát triển đất nước.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng bày tỏ, tôi rất vinh dự là người con của tỉnh Thái Nguyên - quê hương giàu truyền thống yêu nước và nhiệt huyết cách mạng, tự hào được Trung ương Đảng, Bác Hồ chọn làm “An toàn khu", “Thủ đô kháng chiến", cái nội của chiến khu cách mạng trong kháng chiến chống thực dân Pháp - được Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Thường vụ Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Tổng Tham mưu, cử tri nơi tôi đang công tác giới thiệu ứng cử bầu đại biểu Quốc hội khóa XV.

Tại hội nghị, Thượng tướng Phan Văn Giang chia sẻ, là người con của quê hương, được đào tạo, rèn luyện và trưởng thành trong quân đội, với hơn 43 năm công tác liên tục, từ người chiến sĩ, trải qua chiến đầu và rèn luyện ở các cơ quan, đơn vị. Sự trưởng thành của bản thân ngày hôm nay là kết quả giáo dục, đào tạo của Đảng, Nhà nước, Quân đội; sự giúp đỡ của cấp ủy, chính quyền các địa phương, nhân dân cả nước, nhất là tỉnh Thái Nguyên và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân đã tạo mọi điều kiện thuận lợi cùng với sự nỗ lực phấn đấu, rèn luyện của bản thân, qua các cương vị công tác, tôi luôn toàn tâm, hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó.

Nếu được cử tri tín nhiệm bầu làm ĐBQH khóa XV, đây vừa là niềm vinh dự nhưng cũng là trách nhiệm hết sức nặng nề. Tôi xin tiếp thu toàn bộ ý kiến của cử tri hôm nay, luôn nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu đại diện cho Nhân dân; gương mẫu chấp hành các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, tôn trọng và bảo vệ Hiến pháp và pháp luật của Nhà nước; thường xuyên tu dưỡng, rèn luyện đạo đức cách mạng, lối sống chuẩn mực của người cán bộ, đảng viên, thực hiện tốt vai trò nêu gương và học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ thời kỳ mới". Nghiên cứu, nắm chắc tình hình đất nước, quân đội, địa phương, những vấn đề mới đặt ra trước yêu cầu nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; tích cực tham gia góp ý kiến vào các văn bản pháp luật do Quốc hội ban hành và các hoạt động giám sát nhằm bảo đảm việc thực thi hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước; góp phần xây dựng hoàn thiện và nâng cao hiệu lực bộ máy Nhà nước.

Cử tri tổ dân phố số 5, phường Tân Thịnh biểu quyết 

Trên cương vị chức trách đảm nhiệm, tiếp tục quán triệt và thực hiện tốt quan điểm của Đảng về đường lối quân sự, quốc phòng; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng Quân đội “cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, một số quân, binh chủng, lực lượng tiến thẳng lên hiện đại", lực lượng dự bị động viên hùng hậu, lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh và rộng khắp, tạo tiền đề vững chắc, phấn đấu từ năm 2030 xây dựng Quân đội hiện đại, phát huy dân chủ, tích cực chăm lo xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch vững mạnh; thực hiện tốt hơn nữa chức năng, nhiệm vụ của quân đội; phát huy phẩm chất, truyền thống, hình ảnh "Bộ đội Cụ Hồ", giữ gìn tốt mối đoàn kết quân dân. Trong bất kỳ điều kiện, hoàn cảnh nào, Quân đội luôn là lực lượng chính trị, chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Thường xuyên giữ mối liên hệ với cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và Nhân dân nơi cư trú và nơi công tác; thực hiện tốt việc tiếp xúc, lắng nghe ý kiến cử tri để nằm tình hình và giải đáp nguyện vọng chính đáng của cử tri; phản ánh đây đủ, trung thực ý kiến của cử tri và đề xuất giải pháp với Quốc hội, các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết. Với tất cả tình cảm, trách nhiệm của người cán bộ, đảng viên, người con của quê hương, Thượng tướng Phan Văn Giang cho biết, sẽ quyết tâm phấn đấu thực hiện với nỗ lực cao nhất, vừa hoàn thành tốt chức trách, nhiệm vụ Đảng, Nhà nước, Quân đội và Nhân dân giao phó vừa hoàn thành tốt nhiệm vụ của người đại biểu Nhân dân; xứng đáng là người đại diện cho ý chí và nguyện vọng của Nhân dân và sự tin tưởng của cử tri.

Thượng tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng chụp ảnh với cử tri

Thượng tướng Phan Văn Giang cảm ơn tình cảm, sự tín nhiệm của cử tri và khẳng định, đã sẵn sàng tâm thế để ứng cử ĐBQH, đồng thời sẽ nỗ lực tối đa hoàn thành tốt trách nhiệm của người đại biểu dân cử, phát huy trách nhiệm nêu gương của người cán bộ cao cấp của Đảng hoạt động ở Quốc hội, đóng góp nhiều nhất cho Quốc hội, cho sự phát triển đất nước và hạnh phúc của nhân dân.

Sau khi nghe đại diện cơ quan có người ứng cử phát biểu, hội nghị đã biểu quyết giới thiệu ứng cử ĐBQH đối với Thượng tướng Phan Văn Giang 100% cử tri biểu quyết nhất trí tín nhiệm giới thiệu ứng cử ĐBQH khóa XV.

Nguyễn Thúy