Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững

- Thứ Năm, 24/09/2020, 06:53 - Chia sẻ
Bước vào Đại hội, với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”. Đó là chia sẻ của Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà tại đại hội.
Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí thư tặng hoa chúc mừng Đại hội

Điểm sáng kinh tế của khu vực Tây Bắc

Có thể khẳng định, 5 năm qua, với sự quyết tâm, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh đã giúp Yên Bái đạt được nhiều thành tựu khá toàn diện trên các lĩnh vực, tạo những dấu ấn nổi bật. Như chia sẻ của Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy, là một tỉnh còn nhiều khó khăn, việc xây dựng NTM của Yên Bái là điều không hề dễ dàng. Thế nhưng, với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, khơi dậy hiệu quả được nội lực từ Nhân dân, Yên Bái đã trở thành điểm sáng về xây dựng NTM trong vùng Tây Bắc. Đến nay, toàn tỉnh có thêm 70 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã NTM lên 76 xã, chiếm trên 50% số xã của tỉnh, gấp hơn 3 lần mục tiêu Nghị quyết. Đặc biệt, Trấn Yên đã trở thành huyện miền núi đầu tiên của khu vực Tây Bắc đạt chuẩn NTM; thu nhập bình quân của người dân nông thôn đạt 32 triệu đồng/năm, gấp 2 lần so với năm 2015.

Bên cạnh đó, việc thực hiện tốt 3 khâu đột phá chiến lược, nhất là cải cách hành chính đã góp phần thu hút được nhiều nhà đầu tư có tâm, có tầm đến với địa phương, với tổng số vốn đầu tư lên hàng chục nghìn tỷ đồng…

Một trong những dấu ấn đậm nét nữa đó chính là huy động nguồn lực trên 50.000 tỷ đồng đầu tư kết cấu hạ tầng, tập trung cho các dự án trọng điểm, quan trọng, có sức lan tỏa, tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và các công trình khắc phục, giảm thiểu thiệt hại do thiên tai. Đến nay, đã hoàn thành và đưa vào khai thác gần 1.200 công trình hạ tầng đô thị, NTM, thủy lợi, trường học, y tế. Những con số trên hết sức ấn tượng với một tỉnh miền núi như Yên Bái. Và không phải ngẫu nhiên, Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng có lời khen ngợi Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân tỉnh Yên Bái tại Lễ phát động Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” cấp quốc gia tổ chức dịp đầu xuân năm 2019 đó là: “Yên Bái chưa bao giờ có được cơ đồ tốt đẹp như hôm nay”.

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng; Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển chụp ảnh lưu niệm cùng các đại biểu dự đại hội
Ảnh: Trọng Hiếu

Biểu dương và ghi nhận những thành tích to lớn mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cho rằng: Những thành tựu đạt được của Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh Yên Bái trong nhiệm kỳ vừa qua là hết sức tự hào; thể hiện tinh thần đoàn kết, nỗ lực, phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn, làm nên diện mạo mới, tươi đẹp hơn cho quê hương Yên Bái; tạo niềm tin, nền tảng, tiền đề quan trọng để tỉnh nhà phát triển nhanh và bền vững trong nhiệm kỳ tới.

Tuy nhiên, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cũng đề nghị Đảng bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo tỉnh phải ngồi lại với nhau nhìn nhận, đánh giá, phân tích, làm rõ hơn những hạn chế, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua. Để từ đó có các giải pháp tháo gỡ kịp thời, như vấn đề phát triển chưa thực sự bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế; năng suất, chất lượng, hiệu quả, sức cạnh tranh của nền kinh tế vẫn còn thấp. Mặt khác, nguồn nhân lực và năng suất lao động còn hạn chế…

Lấy chỉ số hạnh phúc của người dân là mục tiêu phát triển

Khẳng định tại Đại hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà cho biết: Bước vào nhiệm kỳ mới, với niềm tin, sức sáng tạo và kỳ vọng vào sự nghiệp đổi mới, phát triển của quê hương, đất nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh quyết tâm xây dựng Yên Bái phát triển nhanh, bền vững theo hướng “xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc”, cùng cả nước bước vào giai đoạn phát triển mới vì mục tiêu: “Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng cùng lãnh đạo tỉnh trao đổi bên lề với các đại biểu

Theo đó, Yên Bái xây dựng và phát triển trên cơ sở khai thác hiệu quả các lợi thế, tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Coi phát triển hài hòa kinh tế, xã hội, môi trường là nhiệm vụ cơ bản. Đồng thời, chủ động tham gia tích cực các chương trình mục tiêu quốc gia góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc. Đặc biệt, Yên Bái sẽ chú trọng đầu tư hạ tầng giao thông kết nối vùng, liên vùng nhằm tạo hạt nhân giao thương, thúc đẩy du lịch…

Để thực hiện hiệu quả chủ trương này, Yên Bái sẽ quyết tâm thực hiện 3 khâu đột phá và 7 nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, tỉnh sẽ đổi mới, hoàn thiện cơ chế, chính sách nhằm huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực cho phát triển; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, nông thôn, nhân lực đồng bào dân tộc thiểu số và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ…

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025, với phương châm “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Sáng tạo - Phát triển”. Đại hội có ý nghĩa trọng đại, định hướng, cổ vũ, động viên các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh “Tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên; đẩy mạnh đổi mới, sáng tạo, phát triển nhanh, bền vững theo hướng xanh, hài hòa, bản sắc và hạnh phúc; quyết tâm đưa Yên Bái trở thành tỉnh khá vào năm 2025 và nằm trong nhóm tỉnh phát triển hàng đầu của vùng Trung du và miền núi phía Bắc vào năm 2030”.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phạm Thị Thanh Trà

Theo Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy, những định hướng, chiến lược của Yên Bái đều hướng đến mục đích cuối cùng lo cho người dân có cơm ăn, áo mặc và hơn nữa là làm giàu trên chính quê hương mình. Bởi vậy, trong nhiệm kỳ mới, Yên Bái đã mạnh dạn đưa chỉ số hạnh phúc là một mục tiêu, định hướng phát triển của tỉnh. Tỉnh phấn đấu đến 2025, tuổi thọ trung bình người dân đạt 74,5 tuổi; số năm sống khỏe đạt tối thiểu 68 năm. Chỉ số hạnh phúc của người dân tăng 15% so với năm 2020.

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra, cũng như kỳ vọng của Bộ Chính trị, Ban Bí thư và của Nhân dân các dân tộc trong toàn tỉnh, Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng gợi mở: Yên Bái hội tụ đủ các tiềm năng, cần phát huy tối đa các lợi thế đó. “Yên Bái cần huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực, nhất là nguồn lực nội sinh; tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng theo hướng phát triển xanh, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của tỉnh. Đồng thời, phải hết sức coi trọng quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, coi đây là vấn đề sống còn đối với mỗi người dân và quá trình phát triển của tỉnh. Đặc biệt, tiếp tục xây dựng, tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiểu số bài bản, chiến lược, lâu dài…” - Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh.

TRỌNG HIẾU