Trường Tiểu học Tràng An khai giảng năm học mới

- Thứ Bảy, 05/09/2020, 10:30 - Chia sẻ
Hòa trong không khí những ngày thu lịch sử đầy phấn khởi và tự hào, cả nước hân hoan chào mừng kỉ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2.9, cùng với học sinh và các nhà trường trong cả nước, hôm nay (ngày 5.9) trường Tiểu học Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) đã long trọng tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2020 - 2021.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên khẳng định: Trường tiểu học Tràng An là ngôi trường có bề dày thành tích và truyền thống “Thầy dạy hay - Trò học tốt” từ nhiều năm nay. Trong năm học vừa qua, thầy và trò nhà trường luôn cố gắng hết sức mình, vượt qua mọi khó khăn, thách thức để đạt được những kết quả vô cùng phấn khởi, tự hào. Trong đó, có nhiều giáo viên và học sinh nhà trường đã đạt được giải cao tại các kỳ thi trong nước và quốc tế. Đồng thời, nhà trường cũng đạt được nhiều thành tích trong phong trào Đội, TDTT… của quận và thành phố.

Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới
Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An Trần Thị Bích Liên phát biểu tại lễ khai giảng năm học mới

“Để có được những thành tích nổi bật nêu trên, trước hết phải nói đến sự quan tâm, tạo điều kiện, sự chỉ đạo sát sao của Sở GD - ĐT Hà Nội, của Quận uỷ, HĐND, UBND quận Hoàn Kiếm, Phòng GD - ĐT… Đặc biệt là sự nỗ lực, nhiệt tình đầy tâm huyết và trách nhiệm của Ban Giám hiệu, tập thể cán bộ, giáo viên, sự phấn đấu không ngừng của các em học sinh và sự giúp đỡ có hiệu quả của các bậc cha mẹ học sinh” - bà Trần Thị Bích Liên nhấn mạnh.

Trường Tiểu học Tràng An đã được UBND TP Hà Nội công nhận là trường đại chuẩn Quốc gia mức độ 2 và phê duyệt đề án trường Chất lượng cao.
Trường Tiểu học Tràng An đã được UBND TP Hà Nội công nhận là trường đại chuẩn Quốc gia mức độ 2 và phê duyệt đề án trường Chất lượng cao.

Trong năm học 2020 - 2021, Trường Tiểu học Tràng An đã được sửa chữa, cải tạo và nâng cấp với kinh phí hơn 100 tỷ đồng. Bên cạnh đó, cơ sở vật chất và các trang thiết bị dạy học được nâng cấp đồng bộ theo hướng hiện đại, đáp ứng các yêu cầu của trường Chất lượng và là công trình được gắn biển chào mừng Đại hội Đảng bộ lần thứ 26 của quận Hoàn Kiếm; được UBND thành phố Hà Nội công nhận là trường đại chuẩn Quốc gia mức độ 2 và phê duyệt đề án trường Chất lượng cao.

Năm học 2020 - 2021 là năm học đặt ra nhiều thách thức đối với thầy và trò trường Tiểu học Tràng An khi dịch bệnh Covid-19 vẫn diễn ra với nhiều diễn biến khó lường. Riêng đối với các em học sinh lớp 1, đây là năm học sử dụng sách giáo khoa mới và cũng là năm học đầu tiên nhà trường thực hiện mô hình trường Chất lượng cao. 

Thầy và trò trường Tiểu học Tràng An quyết tâm phát huy truyền thống "Thầy dạy hay - Trò học tốt"
Thầy và trò trường Tiểu học Tràng An quyết tâm phát huy truyền thống "Thầy dạy hay - Trò học tốt"

“Chúng tôi tin tưởng dưới sự chỉ đạo sát sao của Sở GD - ĐT Hà Nội, Quận uỷ - HĐND - UBND quận Hoàn Kiếm, Đảng uỷ - HĐND - UBND phường Hàng Trống, sự kết hợp chặt chẽ của các bậc phụ huynh, nhiệt tình trách nhiệm của cán bộ - giáo viên, thầy và trò trường Tiểu học Tràng An sẽ quyết tâm phấn đầu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm học này” - Hiệu trưởng trường Tiểu học Tràng An khẳng định.

PHI LONG