Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình dự Đại hội Đảng bộ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang

- Thứ Tư, 24/06/2020, 18:45 - Chia sẻ
Ngày 24.6, Đảng bộ huyện Quản Bạ, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Đây là đại hội được Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang chọn làm điểm để rút kinh nghiệm tổ chức Đại hội Đảng bộ cấp trên cơ sở. Dự Đại hội có Ủy viên Bộ Chính trị,Trưởng Ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình.

Báo cáo chính trị trình bày tại đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Quản Bạ đã hoàn thành đạt và vượt 100% các chỉ tiêu, mục tiêu nghị quyết đề ra như: thu ngân sách trên địa bàn đạt 100 tỷ đồng; tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 60%; thu hút trên 90.000 lượt khách du lịch; duy trì và xây dựng 18 trường đạt chuẩn Quốc gia; tỷ lệ giảm nghèo đạt 6%/năm, tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 33,52%; thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu đồng/người/năm.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu
Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình tặng Đại hội bức ảnh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Các tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp từng bước được khai thác; kết cấu hạ tầng KT – XH được tăng cường đầu tư; diện mạo đô thị, nông thôn ngày càng đổi mới; chương trình xây dựng Nông thôn mới được triển khai quyết liệt và hoàn thành trước kế hoạch với 3 xã đạt chuẩn; chương trình quy tụ dân cư, phòng chống lụt bão, thiên tai có nhiều cách làm sáng tạo; bản sắc văn hóa truyền thống các dân tộc được giữ gìn, bảo tồn và phát huy; an sinh xã hội được đảm bảo; đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện.

Quốc phòng - an ninh được tăng cường; quan hệ đối ngoại, hợp tác được đẩy mạnh; công tác xây dựng Đảng có sự chuyển biến tích cực; nhân dân tuyệt đối tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, tham gia đóng góp gần 87.000 ngày công lao động, hiến trên 61.000m2 đất cho xây dựng nông thôn mới…

Phát biểu tại Đại hội, Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình biểu dương, chúc mừng những thành tích mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Quản Bạ đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua. Về nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, trên quan điểm phát triển để ổn định, ổn định để phát triển, đồng chí đề nghị huyện tập trung vào một số nhóm nhiệm vụ trọng tâm.

Thứ nhất, cần tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển kinh tế nông, lâm, dược liệu gắn với công nghiệp chế biến nhằm gia tăng giá trị, khai thác lợi thế khác biệt gắn với phát triển du lịch. Cùng đó là xây dựng thương hiệu hàng hóa, tìm kiếm mở rộng thị trường, đa dạng hóa các hình thức kinh doanh với các chính sách phù hợp, trong đó phát huy vai trò “bà đỡ” của Ngân hàng Chính sách xã hội.

Thứ hai, vận động và thực hiện tốt các chính sách dân tộc, giảm nghèo đa chiều và bền vững, xây dựng nông thôn mới. Mục tiêu là cơ bản cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân.

Thứ ba, nâng cao chất lượng, hiệu quả của các tổ chức cơ sở đảng và chất lượng đảng viên, xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của các tổ chức chính trị, xã hội. Giải quyết 3 vấn đề nêu trên, huyện sẽ có kinh tế phát triển, chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trưởng ban Kinh tế Trung ương Nguyễn Văn Bình cũng đề nghị đại hội tập trung trí tuệ, thảo luận, đánh giá nghiêm túc những mặt được, chưa được trong nhiệm kỳ qua, từ đó đề ra định hướng phát triển phù hợp, hiệu quả trong nhiệm kỳ tới.

Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025
Đại hội bỏ phiếu bầu ban chấp hành Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 - 2025

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, thay mặt Ban thường vụ Tỉnh ủy Hà Giang, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho rằng, hiện Quản Bạ vẫn là huyện nghèo, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao; kinh tế của huyện tuy có tăng trưởng khá song chưa tương xứng với tiềm năng, lợi thế như khí hậu, cảnh quan, thổ nhưỡng, văn hoá để phát triển du lịch và nông nghiệp; quy mô sản xuất còn nhỏ lẻ, chưa liên kết để trở thành hàng hóa; công tác quản lý quy hoạch, quản lý đô thị, quản lý di sản, văn hoá còn bất cập, đầu tư cơ sở hạ tầng chưa đồng bộ, chưa huy động được nhiều nguồn lực xã hội hoá, chưa xây dựng được nhiều mô hình phát triển kinh tế, thu hút các nhà đầu tư đáp ứng nhu cầu phát triển...

Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho rằng, với lợi thế địa chính trị là huyện “cửa ngõ” của Công viên địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn, với khí hậu mát mẻ ôn hòa, bản sắc văn hoá đặc sắc, cảnh quan đẹp (với nhiều di sản như cổng trời, núi đôi Quản Bạ), đây là những tiềm năng, lợi thế rất lớn để tạo sự đột phá phát triển dịch vụ - du lịch cả về quy mô và chất lượng.

Huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tạo ra bước đột phá trong sản xuất nông nghiệp, đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa và đặc sản chất lượng cao, gắn với phát triển du lịch để tiêu thụ quảng bá sản phẩm, thực hiện tốt  chương trình mỗi làng một sản phẩm (OCOP), hỗ trợ các hợp tác xã, tổ hợp tác, doanh nghiệp phát triển các nghề truyền thống, sản xuất sản phẩm nông nghiệp địa phương…

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt đại hội
Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quản Bạ nhiệm kỳ 2020 - 2025 ra mắt Đại hội

Huyện cần quan tâm có nhiều giải pháp tạo sinh kế, nâng cao đời sống cho nhân dân, giảm nghèo bền vững. Trong đó, chú trọng các giải pháp phát triển sản xuất nông nghiệp, cải tạo vườn tạp, cải tạo đất hỗ trợ giống, nâng cao giá trị trên một đơn vị diện tích, tìm kiếm thị trường cho sản phẩm, xây dựng cơ chế, chính sách phát triển sinh kế phù hợp thực tiễn địa phương, thực hiện đồng bộ các chương trình chính sách, dự án xóa đói giảm nghèo, đảm bảo hiệu quả và bền vững.

Chiều cùng ngày, Đại hội đã bầu 39 đồng chí vào Ban Chấp hành khóa mới. Ban Chấp hành khóa mới sẽ họp để bầu Ban Thường vụ, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra khóa mới. Dự kiến, Đại hội sẽ kết thúc vào ngày mai (25.6).

Lê Tùng