Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam

- Thứ Sáu, 17/07/2020, 14:45 - Chia sẻ
Sáng 17.7, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc chào mừng Trưởng Đại diện Văn phòng JICA Việt Nam Shimizu Akira nhận nhiệm vụ tại Việt Nam.

 Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã tiếp Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira

Thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Văn phòng Quốc hội và JICA được triển khai rất hiệu quả, đặc biệt là, từ năm 2014 đến nay, JICA đã hỗ trợ Văn phòng Quốc hội thông qua dự án Tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam. 

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, các hoạt động do JICA hỗ trợ cho Văn phòng Quốc hội đã giúp cung cấp nhiều thông tin, tri thức, kinh nghiệm hữu ích, góp phần nâng cao năng lực đại biểu Quốc hội và công chức Văn phòng Quốc hội; cung cấp các phần mềm, trang thiết bị hiện đại phục vụ cho công tác thông tin, thư viện của Văn phòng Quốc hội. Qua đó, góp phần củng cố mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa Văn phòng Quốc hội Việt Nam và các cơ quan đối tác phía Nhật Bản.

JICA sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh những thách thức và nhu cầu hợp tác mới thời kỳ hậu Covid-19

Trong tình hình dịch bệnh Covid-19 vừa qua, JICA đã  đề xuất sẽ hỗ trợ Văn phòng Quốc hội bổ sung trang thiết bị hướng đến xây dựng Quốc hội điện tử. Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội mong muốn, giai đoạn 2 của dự án Tăng cường năng lực cho Văn phòng Quốc hội Việt Nam, JICA sẽ tăng cường hỗ trợ nâng cao chất lượng trang thiết bị để các đại biểu họp trực tuyến thuận lợi hơn.

Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam Shimizu Akira cảm ơn Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đã dành thời gian tiếp; khẳng định, từ trước đến nay quan hệ hợp tác giữa JICA và Văn phòng Quốc hội được triển khai rất hiệu quả; đồng thời, hy vọng thời gian tới hai bên tiếp tục thường xuyên trao đổi với nhau để xây dựng dự án hiệu quả hơn nữa.

Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, Trưởng đại diện JICA Shimizu Akira chụp ảnh cùng đoàn

Chúc mừng thành công và bày tỏ sự khâm phục trước những nỗ lực của Việt Nam trong khống chế dịch bệnh Covid – 19, Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho rằng, Việt Nam cũng đã nhanh chóng triển khai tốt việc họp trực tuyến tại Kỳ họp Quốc hội thứ Chín vừa qua. 

Về đề xuất cung cấp, hỗ trợ trang thiết bị thời gian tới,  Trưởng đại diện JICA tại Việt Nam cho biết sẽ làm việc cụ thể với Văn phòng Quốc hội; nhấn mạnh, JICA sẵn sàng hợp tác và hỗ trợ Việt Nam trong bối cảnh những thách thức và nhu cầu hợp tác mới thời kỳ hậu Covid – 19.

Q.Khánh