Tọa đàm trực tuyến “Ngành Tư pháp 75 năm xây dựng và phát triển”

- Thứ Năm, 27/08/2020, 22:26 - Chia sẻ
Ngày 27.8, Bộ Tư pháp đã tổ chức Tọa đàm trực tuyến “Ngành Tư pháp 75 năm xây dựng và phát triển”. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì tọa đàm. Đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28.8.1945 - 28.8.2020) và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ V.
Thư trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh chủ trì cuộc tọa đàm

Tại tọa đàm các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của ngành Tư pháp trong suốt 75 năm qua, nổi bật là các nội dung về sự hình thành và vai trò của ngành Tư pháp; sự phát triển về tổ chức, bộ máy của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp qua 75 năm xây dựng và phát triển; những đóng góp nổi bật của Bộ Tư pháp, ngành Tư pháp trong giai đoạn từ năm 2015 đến nay và những yêu cầu, thách thức đặt ra đối với công tác của Bộ, ngành trong giai đoạn hiện nay; định hướng, giải pháp nâng cao chất lượng công tác xây dựng pháp luật trong thời gian tới…

Thay mặt lãnh đạo Bộ Tư pháp, Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh ghi nhận, biểu dương và tri ân sâu sắc với những công lao, đóng góp to lớn, ý nghĩa của các thế hệ cán bộ lãnh đạo, công chức, người lao động của ngành tư pháp qua các thế hệ. Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tịnh nhấn mạnh, trải qua bao thăng trầm, đến nay, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp đã thực sự phát triển vững mạnh, khẳng định được vị trí, vai trò không thể thiếu đối với sự nghiệp chung của đất nước, nhất là quá trình phát triển của hệ thống tư pháp và pháp luật, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa. Theo đó, Bộ Tư pháp, ngành tư pháp đã tích cực tham gia và có nhiều đóng góp trực tiếp trong công tác xây dựng chính sách; góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh - quốc phòng, trật tự an toàn xã hội.

Tin và ảnh: Nguyễn Minh