Thị trường khẩu trang y tế ở TP Hồ Chí Minh đã “hạ nhiệt”

- Thứ Năm, 27/08/2020, 08:44 - Chia sẻ
Tại TP Hồ Chí Minh, sau một thời gian giá khẩu trang y tế tăng liên tục khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại ở một số tỉnh thành trong nước, đến nay, thị trường này đã “hạ nhiệt”, nguồn hàng dồi dào và giá cả ổn định.
Các cửa hàng thuốc tây trên đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10) đầy ắp các thùng, hộp khẩu trang

Đầu năm nay, khi dịch Covid-19 mới bùng phát đợt 1, thị trường khẩu trang y tế ở TP Hồ Chí Minh xáo trộn, giá khẩu trang cao ngất ngưởng và giữ ở mức cao trong thời gian dài. Ở thời điểm dịch Covid-19 bùng phát trở lại lần thứ 2 từ tháng 7, giá mỗi hộp khẩu trang y tế tại TP Hồ Chí Minh dao động khoảng 120.000– 200.000 đồng tùy loại, thậm chí có nơi bán với giá hơn 200.000 đồng/hộp mà vẫn không có hàng. Tuy nhiên, ngay sau đó, giá khẩu trang nhanh chóng được thành phố điều tiết bình ổn.

Ghi nhận phóng viên VOV cho thấy, tại chợ thuốc tây lớn nhất TP Hồ Chí Minh trên đường Nguyễn Giản Thanh (Quận 10), cảnh nhộn nhịp người tìm mua khẩu trang y tế hay những tấm biển "hết khẩu trang", "không bán khẩu trang" không còn nữa. Thay vào đó là những thùng, hộp khẩu trang được chất chồng lên nhau nhiều tầng, đủ chủng loại trước cửa các quầy thuốc, sẵn sàng cung cấp cho thị trường. Theo nhiều chủ quầy thuốc trong chợ, nguồn cung mặt hàng khẩu trang y tế nay rất dồi dào nhưng lượng người đến mua rất ít.

Khẩu trang loại 3 lớp, 4 lớp kháng khuẩn hoặc than hoạt tính hiện có giá bán lẻ dao động 45.000 – 60.000 đồng/hộp 50 cái, tức là bằng với giá khi chưa có dịch.

Anh Hoàng Đình Công, chạy xe máy công nghệ cho biết tình cờ chở khách đến đây thấy giá khẩu trang ở mức bình thường nên đã mua 4 hộp cho gia đình dùng dần.

“Tôi thấy khẩu trang lần này nhiều, bán đầy. Giá khẩu trang cũng bình thường không đắt như trước đây, bây giờ giá chỉ còn 40.000 – 50.000 đồng/hộp”, anh Công nói.

Theo VOV