Sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 40 của Ban Bí thư

Tăng định mức, mở rộng đối tượng cho vay!

- Thứ Ba, 29/09/2020, 00:58 - Chia sẻ
Đó là thông tin được Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến khẳng định tại buổi làm việc với Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng về sự phối hợp thực hiện Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) và miền núi giai đoạn 2021 - 2030 vừa diễn ra mới đây.

Theo đó, trong giai đoạn 2021 - 2030, chính sách tín dụng đối với vùng đồng bào DTTS và miền núi sẽ có nhiều đổi mới và mở rộng theo hướng tăng định mức, mở rộng đối tượng cho vay đến các dự án sản xuất, kinh doanh, tạo sinh kế cho đồng bào DTTS. Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến đề nghị NHCSXH tiếp tục quan tâm, đồng hành để đạt được mục tiêu cao nhất mà chương trình đặt ra.

Toàn cảnh buổi làm việc của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến và Tổng giám đốc Dương Quyết Thắng

Tổng Giám đốc NHCSXH Dương Quyết Thắng cho biết: NHCSXH luôn chia sẻ khó khăn với người dân vùng đồng bào DTTS và miền núi. Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, nhưng Tổng Giám đốc bày tỏ quyết tâm sẽ cùng chung tay thực hiện tốt các nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ về mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn tới và cho biết NHCSXH sẽ phối hợp chặt chẽ với Ủy ban Dân tộc để bảo đảm nguồn vốn thực hiện Chương trình.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi, thảo luận về các giải pháp nhằm triển khai đồng bộ, thống nhất theo tinh thần đổi mới về chính sách tín dụng theo Nghị quyết của Quốc hội để góp phần thực hiện thắng lợi Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào DTTS và miền núi giai đoạn 2021 - 2030.

Đức Kiên