Sáng 20.6: Không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19, còn 19 ca đang điều trị

- Thứ Bảy, 20/06/2020, 09:44 - Chia sẻ
Tính đến 6 giờ ngày 20.6, đã 65 ngày Việt Nam không có ca lây nhiễm COVID-19 trong cộng đồng.

Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly) hiện là 10.500 trường hợp, trong đó: Cách ly tập trung tại bệnh viện: 162; cách ly tập trung tại cơ sở khác: 9.387; cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 951 trường hợp.

Theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, trong số các ca mắc COVID-19 đang điều trị, số ca âm tính 2 lần trở lên với virus SARS-CoV-2 là 4 ca.

Các bác sĩ, chuyên gia tập trung điều trị cho bệnh nhân COVID-19 là phi công người Anh. Ảnh: TTXVN

Trước đó, đến chiều 19.6, Việt Nam ghi nhận thêm 7 ca mắc mới COVID-19, đều từ nước ngoài về, đã được cách ly ngay sau khi nhập cảnh. Ngày 6.6, các bệnh nhân này từ châu Âu (Thụy Điển, Phần Lan) về Sân bay  Quốc tế Nội Bài (Hà Nội) trên chuyến bay VN2,  sau khi nhập cảnh được cách ly ngay tại Trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao, Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Ngày 7.6 được lấy mẫu xét nghiệm lần 1, kết quả đều âm tính. Ngày 18/6 các bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả 7 mẫu dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, 7 bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2.

Như vậy đến nay, Việt Nam đã có tổng cộng 209 ca nhiễm nhập cảnh đã được cách ly.

Theo baotintuc.vn