Huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang

Ra mắt ban chấp hành khóa XXI với nhiều nhiệm vụ quan trọng

- Thứ Sáu, 14/08/2020, 15:01 - Chia sẻ
Sáng nay 14.8, Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI tiếp tục làm việc và bế mạc. Tại buổi làm việc này, các đại biểu sẽ trình bày tham luận, đóng góp ý kiến vào các dự thảo văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII; bầu BCH khóa mới và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.
Ra mắt BCH Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ huyện Hàm Yên khóa XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phiên họp thứ nhất Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã bầu Ban Thường vụ Huyện ủy gồm 11 đồng chí. Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Mai Hồng Hà đã được tín nhiệm bầu giữ chức Bí thư Huyện ủy nhiệm kỳ 2020 - 2025; các Phó Bí thư gồm Chủ tịch UBND huyện Đinh Công Thơ và Chủ tịch HĐND huyện Đỗ Đức Chiến. Ban Chấp hành Đảng bộ huyện cũng đã bầu 6 đồng chí Ủy viên Ủy ban kiểm tra Huyện ủy. Đại hội đã tiến hành bầu 30 đại biểu chính thức, 2 đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội cũng lắng nghe tham luận của các đảng viên ưu tú về các vấn đề nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng ở cơ sở; giải pháp đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh; nhiệm vụ và giải pháp giữ vững thương hiệu Cam sành Hàm Yên… Nhìn chung các tham luận đều khá đầy đủ, xúc tích, nhìn thẳng vào những mặt còn hạn chế và cần giải quyết của địa phương. Ngoài ra, các tham luận đều đạt chất lượng tốt và đều nêu ra được phương hướng, chiến lược cũng như lộ trình để xây dựng huyện Hàm Yên vững mạnh trong mọi mặt như xây dựng đảng, phát triển nông nghiệp hàng hóa, thúc đẩy công nghiệp - dịch vụ, xây dựng nông thôn mới…

Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.
Đại biểu bỏ phiếu bầu đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

Đại hội đã nhất trí thông qua Nghị quyết xác định 15 chỉ tiêu chủ yếu đến năm 2025. Trong đó, thu nhập bình quân đầu người trên 55 triệu đồng/người/năm; giá trị sản xuất ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản trên 3.100 tỷ đồng; giá trị sản xuất công nghiệp trên 1.830 tỷ đồng; 17/17 xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 1 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Huyện xác định khâu đột phá là xây dựng huyện nông thôn mới gắn với phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa hiệu quả, bền vững, tập trung một số sản phẩm chủ lực, có lợi thế. Huyện xác định 4 nhiệm vụ trọng tâm gồm: Đẩy mạnh phát triển thương mại, du lịch; huy động nguồn lực xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng, tập trung giao thông, đô thị; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo sự ổn định cho phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

 Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên  lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025
Đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hàm Yên lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020-2025

Phát biểu bế mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Hàm Yên Mai Hồng Hà yêu cầu các cấp uỷ và tổ chức đảng trực thuộc cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tốt việc nghiên cứu, quán triệt đầy đủ, sâu sắc Nghị quyết Đại hội đến từng cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện. Trên cơ sở đó, các cấp ủy, tổ chức đảng cần tập trung chỉ đạo xây dựng các chương trình, kế hoạch thực hiện cụ thể, phù hợp, tạo sự bứt phá mới về các mặt kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh và xây dựng Đảng trong nhiệm kỳ 2020 - 2025, đáp ứng sự mong đợi và kỳ vọng của cán bộ, đảng viên và nhân dân các dân tộc huyện Hàm Yên.

Vào đầu buổi làm cuối cùng của Đại Hội, các đại biểu đã dành phút mặc niệm nguyên Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Lê Khả Phiêu.

Tùng Dương