Quảng Nam cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19

- Thứ Hai, 03/08/2020, 20:53 - Chia sẻ
Tối 3.8, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân ký công điện khẩn về tập trung triển khai quyết liệt các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn.

Thành lập các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” 

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam đề nghị Bí thư các huyện, thị, thành ủy và yêu cầu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện ngay các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19. 

Vụ thể, các địa phương chủ động thành lập thêm các khu cách ly tập trung trên địa bàn mình quản lý để đáp ứng nhu cầu cách ly phòng, chống dịch; thực hiện cách ly tập trung bắt buộc, tuyệt đối không thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú đối với trường hợp F1.

Đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu làm việc với UBND tỉnh Quảng Nam vào chiều 3.8

Tiếp tục chỉ đạo các xã, phường, thị trấn và cơ quan chức năng tăng tốc truy vết, tìm kiếm các trường hợp F1, tiếp xúc gần với ca dương tính Covid-19 để tổ chức khoanh vùng, cách ly, dập dịch. Quản lý chặt người từ vùng dịch về địa phương. Kiên trì vận động, kêu gọi người dân đồng thuận, chung sức, đồng lòng, tích cực tham gia các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn. 

Khẩn trương thành lập ngay các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” ở tất cả các khu dân cư trên địa bàn mình quản lý (mỗi tổ gồm 2-3 người là cán bộ tổ, thôn, khối phố, các đoàn thể, tình nguyện viên tại địa phương; mỗi tổ phụ trách từ 30-50 hộ gia đình và có phân công cụ thể đến từng thành viên). 

Nhiệm vụ của các tổ này là hằng ngày “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” nhằm nhắc nhở, tuyên truyền, vận động Nhân dân thực các biện pháp phòng, chống dịch; hỏi, giám sát, phát hiện và báo cáo ngay cho chính quyền địa phương, cơ quan y tế gần nhất để tổ chức cách ly và lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm đối với những trường hợp nghi mắc Covid-19 tại từng hộ gia đình. 

Giao Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh trong việc thành lập và tổ chức triển khai hoạt động của các Tổ “Giám sát và tuyên truyền phòng, chống Covid-19 tại cộng đồng” đảm bảo hiệu quả, đáp ứng yêu cầu cấp thiết về phòng chống dịch Covid-19 hiện nay.  

Tiểu đoàn hóa học 78 - Quân khu 5 phun tiêu độc khử trùng ở khu vực tổ 9, khối phố Phước Mỹ, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, Quảng Nam - Ảnh: Tuyết Mai

Quảng Nam đề nghị hỗ trợ năng lực xét nghiệm 

Chiều 3.8, Bộ Y tế công bố 21 ca nhiễm Covid-19 mới, trong đó có 15 ca tại Đà Nẵng, 6 ca tại Quảng Nam. Như vậy, tình từ ngày 25.7 đến nay (từ khi Bộ Y tế công bố ca dương tính đầu tiên ở cộng đồng tại TP Đà Nẵng), Quảng Nam ghi nhận 40 ca dương tính với Covid-19. 

Tối 3.8, Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cho biết, ngành y tế địa phương đã triển khai thực hiện 3.133 mẫu xét nghiệm, trong đó có 40 mẫu dương tính nhu đã công bố, 2.891 mẫu âm tính, 202 mẫu đang chờ kết quả. 

Hiện Quảng Nam cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 1.834 trường hợp; trong đó đang cách ly tập trung cho 1.831 người, cách ly y tế tại cơ sở y tế 232 người, cách ly y tế tại các nhà/nơi lưu trú 20.592 người. 

Chiều 3.8, đoàn công tác Bộ Y tế do Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn dẫn đầu có buổi làm việc với UBND tỉnh về công tác điều trị bệnh nhân Covid-19. Tại buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Trường Sơn cho biết, sau ca bệnh đầu tiên ở Đà Nẵng, Bộ Y tế bắt tay vào việc phòng chống tại khu vực miền Trung. Bộ y tế đã phối hợp với các chuyên gia thành lập nhiều nhóm về điều trị, điều tra giám sát dịch, xét nghiệm. Ngoài ra, Bộ Y tế cũng đã thành lập bộ phận thường trực đặc biệt tại miền Trung toàn quyền quyết định vấn đề có liên quan đến nhân lực, nguồn lực vật lực của ngành y tế.

Tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Trần Văn Tân đề nghị Bộ Y tế quan tâm hỗ trợ hơn nữa về năng lực xét nghiệm cho tỉnh, hỗ trợ thêm về sinh phẩm xét nghiệm, nhất là khử trùng môi trường, hóa chất, vật tư đi kèm. Bởi hiện nay nhu cầu xét nghiệm đối với các đối tượng F1 trên địa bàn tỉnh rất lớn. 

Đặc biệt, Quảng Nam đề nghị hỗ trợ các chuyên gia cao cấp hàng đầu về giám sát dịch tễ, chẩn đoán và điều trị bệnh nhân và các trang thiết bị phục vụ điều trị, máy ECMO, máy thở.

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn đề nghị Quảng Nam tiếp tục nêu cao tinh thần làm việc trong thời điểm này; đồng thời cho biết sẽ xem xét hỗ trợ tối đa về máy thở, trang thiết bị y tế quan trọng khác cho tỉnh.

Quang Hải