Q. Ba Đình, Hà Nội

Khai mạc Kỳ họp thứ 15, HĐND quận Khóa XIX

- Thứ Ba, 14/07/2020, 23:31 - Chia sẻ
Ngày 14.7, HĐND quận Ba Đình đã tổ chức Kỳ họp thứ 15, HĐND quận Khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Phó Bí thư Thường trực quận ủy, Chủ tịch HĐND quận Nguyễn Công Thành nhấn mạnh: Kỳ họp này, HĐND quận sẽ quyết định nhiều nội dung quan trọng, làm cơ sở định hướng cho quận tiếp tục quyết tâm triển khai các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020. Với tầm quan trọng đó, đề nghị các đại biểu HĐND quận nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ để nghiên cứu, thảo luận, đóng góp nhiều ý kiến thiết thực góp phần xây dựng nghị quyết của HĐND quận có chất lượng, phù hợp với điều kiện thực tiễn của quận, đáp ứng lòng mong đợi của Nhân dân, cử tri.

Toàn cảnh kỳ họp

Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, Phó Chủ tịch UBND quận Phạm Thị Diễm cho biết: Thực hiện nghiêm Lời kêu gọi của Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, chỉ đạo của Trung ương, Thành phố và Quận về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đã góp phần đẩy lùi dịch bệnh, hạn chế đến mức thấp nhất ảnh hưởng của dịch bệnh đến việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh quốc phòng và những tác động đến đời sống của người dân. Đến nay, 7/23 chỉ tiêu đã cơ bản hoàn thành. Ước thu ngân sách nhà nước đạt 2.393,89 tỷ đồng. Tổng giá trị sản xuất ngoài nhà nước đạt 31.298 tỷ đồng, tăng 7,7%. Công tác quản lý đô thị, trật tự xây dựng, giữ gìn vệ sinh môi trường được tập trung chỉ đạo; an sinh xã hội được bảo đảm; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện chính trị - xã hội của Đảng, Nhà nước diễn ra trên địa bàn…

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của quận 6 tháng đầu năm 2020 vẫn còn một số khó khăn, hạn chế, như: Công tác giải phóng mặt bằng một sự dự án trọng điểm của Trung ương, thành phố bị chậm tiến độ; tiến độ giải quyết đơn thư có việc còn chậm, chưa hết thẩm quyền; công tác quản lý trật tự xây dựng, trật tự đô thị, trật tự giao thông, vệ sinh môi trường còn chưa thực sự bền vững;…

Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ của năm 2020, UBND quận sẽ tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các kế hoạch công tác quản lý nhà nước năm 2020, bảo đảm đồng bộ trên các lĩnh vực, phấn đấu hoàn thành và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2015 - 2020. Bên cạnh đó, tăng cường quản lý đất đai; tập trung đẩy nhanh GPMB các dự án trọng điểm của thành phố. Duy trì tốt công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; trật tự đô thị; vệ sinh môi trường; đồng thời thực hiện nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính...

Tin và ảnh: TRẦN TÂM