Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi nạn nhân vụ lật xe ở Quảng Bình

- Chủ Nhật, 26/07/2020, 22:54 - Chia sẻ
Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cho biết, tính đến 19 giờ tối nay, vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng ở Quảng Bình đã khiến 15 người tử vong.

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, vào khoảng hơn 10 giờ ngày 26.7, tại ngã tư ngầm Trạ Ang đường 20 Quyết Thắng, thuộc xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, xe ô tô khách mang BKS 73B – 00925 do tài xế Hoàng Trung Toán (sinh năm 1993) chở đoàn cựu học sinh đi du lịch khoảng 40 người, phần lớn có độ tuổi từ 45 - 47, trú tại phường Đồng Sơn, TP. Đồng Hới. Hậu quả chiếc xe bị lật khiến 14 chết, 21 người bị thương.

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng tại hiện trường vụ tai nạn giao thông

Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng chia sẻ: Ngay sau khi nhận được thông tin về vụ TNGT đặc biệt, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình, lãnh đạo Bộ Giao thông - Vận tải đã chỉ đạo các lực lượng chức năng huy động toàn bộ nhân lực, trang thiết bị, máy móc và phương tiện… tập trung cứu hộ cứu nạn, cứu chữa cho các nạn nhân. “Mặc dù đang công tác tại tỉnh Quảng Trị nhưng khi nghe tin vụ tai nạn, Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đã nhanh chóng đi về Quảng Bình để trực tiếp động viên, thăm hỏi các nạn nhân cùng thân nhân gia đình. Đồng thời chỉ đạo công tác khắc phục hậu quả, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn”, ông Hùng cho hay.

Chiều cùng ngày, sau khi đến thăm hỏi các gia đình có người tử nạn; thăm hỏi các nạn nhân đang điều trị tại bệnh viện, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng đã có buổi họp nhanh với các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình để chỉ đạo công tác cứu hộ, khắc phục hậu quả. Giám đốc Bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới Dương Thanh Bình cho biết: Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn, Bệnh viện đã kích hoạt hệ thống sẵn sàng cấp cứu và đã tiếp nhận 27 bệnh nhân, trong đó 4 trường hợp tử vong ngoại viện. Số còn lại phân loại xác định 4 bệnh nhân nặng chuyển sang hồi sức cấp cứu. “Mặc dù đã hết sức cố gắng nhưng 2 bệnh nhân bị chấn thương sọ não, dập phổi, tràn máu đã tử vong vào chiều cùng ngày. Đến giờ còn 21 bệnh nhân đang được chăm sóc, trong đó có 2 bệnh nhân rất nặng. Phía bệnh viện đang nhờ thêm sự trợ giúp từ bệnh viện Trung ương Huế, bệnh viện Việt Đức cử bác sĩ hỗ trợ. Do lượng bệnh nhân đông, lượng máu có hạn nên đã vận động hơn 100 người hiến máu để cứu sống người bệnh”, giám đốc, bác sĩ Dương Thanh Bình thông tin.

Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia có buổi họp nhanh với các ngành chức năng tỉnh Quảng Bình

Phó tổng cục trưởng Tổng cục đường bộ Việt Nam Nguyễn Xuân Cường thông tin: Qua giám sát hành trình xác định tốc độ lúc 9 giờ 53 phút 47 giây là 30km/h, tại vị trí cách hiện trường 4,1km. Xe đi từ dường Hồ Chí Minh nhánh Tây về hướng ngã tư cầu Trạ Ang, xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch. Nguyên nhân có thể do mất sóng nên có thể không có dữ liệu. Cơ quan chức năng đang lưu thẻ nhớ chuyển cho công an điều tra.

Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình thăm hỏi nạn nhân

Thay mặt  Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Phó Chủ tịch chuyên trách Khuất Việt Hùng chuyển lời  chia buồn của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Trương Hòa Bình cùng với địa phương, gia đình các nạn nhân về nỗi đau mất mát này, đồng thời ghi nhận và đánh giá cao những nỗ lực của chính quyền địa phương, các y bác sĩ bệnh viện Cu Ba - Đồng Hới và các lực lượng chức năng trong công tác cứu hộ, cấp cứu người bị nạn. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo các Sở ban ngành và tỉnh Quảng Bình phải tập trung ưu tiên cứu người. Đồng thời, chỉ đạo Công an tỉnh tiến hành điều tra, xác định nguyên nhân vụ tai nạn, nếu cần thiết phải sớm khởi tố để điều tra. Ngoài ra, Phó Chủ tịch Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia Khuất Việt Hùng cũng đặc biệt biểu dương các đồng chí tại Hạt kiểm lâm Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng đã làm tốt công tác cứu hộ cứu nạn ban đầu.

Nhật Anh