Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tiếp xúc cử tri tại Sơn La

- Thứ Ba, 23/06/2020, 16:59 - Chia sẻ
Sáng 23.6, tại thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La đã tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV.

Dự buổi tiếp xúc có: Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông; Phó Bí thư tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Sơn La Hoàng Quốc Khánh; đại diện lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Sơn La… Cuộc tiếp xúc được tổ chức theo phương thức trực tuyến. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng cùng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Sơn La tiếp xúc cử tri báo cáo kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV

Tại buổi tiếp xúc, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La Nguyễn Đắc Quỳnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Chín. Theo đó, để bảo đảm công tác phòng, chống dịch Covid -19 và có những quyết sách kịp thời giúp Chính phủ khắc phục khó khăn do đại dịch gây ra, Kỳ họp thứ Chín được tổ chức thành 2 đợt, kết hợp giữa họp trực tuyến và họp tập trung. Kỳ họp diễn ra trong 19 ngày, giữa 2 đợt có hơn một tuần để các cơ quan nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các ĐBQH chỉnh lý, hoàn thiện các dự án, dự thảo trình Quốc thông qua tại đợt 2. Với tinh thần trách nhiệm, dân chủ, trí tuệ, Quốc hội đã hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình Kỳ họp. Quốc hội đã xem xét, thông qua 10 Luật, 21 Nghị quyết, cho ý kiến về 6 dự án luật; xem xét, quyết định các vấn đề kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và một số vấn đề quan trọng khác… Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tích cực tham gia nhiều hoạt động xây dựng các luật, dự án luật, qua đó góp phần vào thành công chung của Kỳ họp.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại buổi tiếp xúc cử tri

Thống nhất cao với những kết quả của Kỳ họp thứ Chín, cử tri Sơn La bày tỏ sự phấn khởi trước thành tựu phát triển của đất nước, của tỉnh, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch Covid-19 vừa qua. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Quốc hội, Chính phủ và các cơ quan chức năng của Trung ương, địa phương quan tâm, giải quyết một số vấn đề như: tăng cường trồng rừng để giữ đất giữ nước; bố trí nguồn vốn để tái định cư cho bà con vùng lòng hồ sông Đà, lòng hồ Hòa Bình; cấp kinh phí để nâng cấp công trình khu tái định cư; tỉnh có chủ trương, biện pháp giúp các doanh nghiệp chế biến nông sản đẩy nhanh tiến độ xây dựng trên địa bàn giúp người dân tiêu thụ nông sản…

Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Sơn La Nguyễn Hữu Đông trả lời kiến nghị của cử tri

Tại cuộc tiếp xúc cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, đến thời điểm này, Việt Nam là một trong rất ít quốc gia trên thế giới bước đầu khống chế thành công dịch bệnh Covid - 19. Nhà nước cũng đề ra những chính sách hỗ trợ đối với người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng của dịch bệnh. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với lãnh đạo tỉnh Sơn La

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội ghi nhận tinh thần chỉ đạo quyết liệt có hiệu quả của lãnh đạo, các ngành, các cấp và nhân dân tỉnh Sơn La trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Trong bối cảnh khó khăn chung từ ảnh hưởng sự suy giảm của kinh tế, thương mại thế giới do dịch bệnh Covid-19, kinh tế Sơn La có giảm so với mọi năm nhưng cuộc sống người dân cơ bản vẫn ổn định.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 vẫn đang diễn biến rất phức tạp. Thời gian tới, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp và toàn dân vẫn phải tiếp tục nỗ lực, cố gắng, đưa đất nước vượt qua đại dịch, phát triển vững mạnh hơn. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị Sơn La chú trọng bảo đảm an sinh xã hội, công tác quốc phòng, giữ vững an ninh biên giới.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội cho biết, lần đầu tiên trong lịch sử Quốc hội, tại Kỳ họp thứ Chín vừa qua đã ứng dụng công nghệ thông tin để họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến Đoàn ĐBQH ở 63 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương. Các nội dung quan trọng kỳ họp đều hoàn thành và được đánh giá cao. Học tập phương thức đổi mới này, Đoàn ĐBQH tỉnh Sơn La đã tiến hành tiếp xúc cử tri trực tuyến với các huyện, xã trên địa bàn… Theo Phó Chủ tịch thường trực Quốc hội, cần tiếp tục phát huy cách làm này, vừa góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo sự gắn bó, gần gữi giữa Đoàn ĐBQH với cử tri địa phương. 

Tiếp thu các ý kiến, kiến nghị hết sức tâm huyết, trách nhiệm của cử tri, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội, Đoàn ĐBQH và lãnh đạo tỉnh Sơn La cũng đã dành nhiều thời gian để trả lời các kiến nghị của cử tri về chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19; phát triển giao thông và cơ sở hạ tầng giao thông; chương trình hành động thực hiện Hiệp định thương mai tự do (EVFTA) và Hiệp định bảo hộ đầu tư (EVIPA) giữa Việt nam và EU; chính sách hỗ trợ giúp ổn định đời sống bà con vùng lòng hồ sông Đà và lòng hồ Hòa Bình…

+ Chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng  đã đến thăm, tặng quà các lão thành cách mạng tỉnh Sơn La.

Q.Khánh