Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Đại hội Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội nhiệm kỳ 2020 – 2022

- Thứ Năm, 14/05/2020, 18:53 - Chia sẻ
Chiều 14.5, tại Nhà Quốc hội, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã tiến hành Đại hội Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tham dự Đại hội.


Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu tại Đại hội

Cùng dự có: Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ.

Báo cáo tại Đại hội nêu rõ, trong nhiệm kỳ 2017-2020, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã luôn bám sát các chức năng, nhiệm vụ của Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, Văn phòng Quốc hội và yêu cầu của tình hình thực tế để lãnh đạo, chỉ đạo việc tham mưu, phục vụ Đảng đoàn Quốc hội, Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Lãnh đạo Quốc hội, bảo đảm tiến độ, chất lượng. Chi bộ cũng chủ động đổi mới phong cách sinh hoạt, công tác, tổ chức chương trình công tác, đặc biệt là coi trọng tăng cường nâng cao nhận thức của từng đảng viên về công tác củng cố, xây dựng Đảng trong tình hình mới. Các đảng viên trong Chi bộ luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, tính tiên phong gương mẫu trong thực hiện nhiệm vụ cũng như trong cuộc sống. 


Phó Bí thư Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Đức Thụ

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội xác định các nhiệm vụ trọng tâm gồm: tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị; quán triệt và làm tốt công tác chính trị, tư tưởng; tăng cường công tác xây dựng Đảng, công tác đánh giá, xếp loại chất lượng đảng viên và Chi bộ; phối hợp chặt chẽ với lãnh đạo Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội, Văn phòng Quốc hội trong việc kiện toàn tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức; tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo của Chi bộ nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, xây dựng Chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chi bộ cũng xác định sẽ tổ chức sinh hoạt ít nhất 4 chuyên đề/năm, trong đó có 2 chuyên đền liên quan đến công tác chuyên môn của Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội.


Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng với các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội

Phát biểu tại Đại hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nhấn mạnh, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội là Chi bộ đoàn kết, thống nhất; các đảng viên đều ham học hỏi, khiêm tốn, luôn giữ gìn phẩm chất, đạo đức, lối sống. Tuy số lượng cán bộ, công chức không nhiều nhưng với việc giữ vững tinh thần kỷ luật, trách nhiệm, thời gian qua, Chi bộ luôn bảo đảm hoàn thành kịp thời và có chất lượng các nhiệm vụ được giao. Bên cạnh đó, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội cũng đã thực hiện ký kết Biên bản kết nghĩa với Tổ đảng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La, Chi bộ Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Sơn La và Đảng ủy xã Xuân Nha, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La. Hoạt động này vừa giúp tăng cường trao đổi kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị và hướng về cơ sở, vừa thể hiện sự đổi mới về nội dung, hình thức sinh hoạt Chi bộ. Đặc biệt, thông qua việc kết nghĩa với các Tổ đảng, Chi bộ và Đảng ủy, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã phối hợp tiến hành vận động, kêu gọi ủng hộ để lo bát cơm, manh áo, chia sẻ với những thiếu thốn trong đời sống, sinh hoạt của đồng bào dân tộc thiểu số ở địa phương như: vận động ủng hộ xây dựng đường giao thông, quyên góp áo ấm, xây Nhà bia tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, xây dựng trạm y tế xã…

Về phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ của Chi bộ trong nhiệm kỳ 2020 – 2022, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng tán thành với việc đặt mục tiêu tiếp tục xây dựng Chi bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội mong muốn, Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội tiếp tục quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn hoạt động của Chi bộ trong thời gian tới.

Tại Đại hội, Chi bộ Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội đã tiến hành bầu Bí thư, Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022. Kết quả, Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2017 – 2020, hàm Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Đặng Tất Long được bầu giữ chức Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022; chuyên viên chính, Chủ tịch Công đoàn bộ phận Văn phòng Đảng đoàn Quốc hội Trịnh Ngọc Tuấn được bầu giữ chức Phó Bí thư Chi bộ nhiệm kỳ 2020 – 2022.

Đại hội cũng đã bầu đại biểu dự Đại hội Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội.

Phương Thủy