Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và tặng quà các gia đình chính sách tại Hà Tĩnh

- Chủ Nhật, 26/07/2020, 16:49 - Chia sẻ
Nhân kỷ niệm 73 năm Ngày Thương binh - Liệt sỹ (27.7.1947 - 27.7.2020), ngày 26.7, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm, tặng quà các gia đình người có công với các mạng, gia đình người có công tiêu biểu tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê và xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh.

Cùng đi có: Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh Lê Đình Sơn; đại diện Thường trực Ủy ban Đối ngoại, lãnh đạo Văn phòng Quốc hội, Đoàn ĐBQH tỉnh Hà Tĩnh…

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu dâng hương và dâng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Tại xã Phú Phong, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến thăm hỏi và tặng quà gia đình thương binh 4/4 Nguyễn Kim Lục, bệnh binh 2/3 Nguyễn Kim Trung và vợ liệt sỹ Lê Thị Thứ; cùng 12 gia đình người có công với cách mạng.

Tại xã Đan Trường, Phó Chủ tịch Quốc hội đã thăm và tặng quà Mẹ liệt sĩ, bà Trần Thị Tý, thương binh 3/4 Nguyễn Viết Mùi, thương binh 4/4 Trần Thị Tíu và 12 gia đình người có công với cách mạng.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm và tặng quà vợ liệt sỹ, bà Lê Thị Thứ tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu ân cần thăm hỏi sức khỏe và đời sống của các gia đình người có công tiêu biểu, người có công với cách mạng trên địa bàn hai xã; bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc với những đóng góp và hy sinh to lớn của các cá nhân và gia đình người có công đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và Dân tộc. Phó Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh, thời gian qua, Quốc hội luôn quan tâm, ưu tiên ban hành chính sách, pháp luật ưu đãi người có công với cách mạng; nêu rõ, đây là chủ trương xuyên suốt của Đảng ta trong quá trình hoạch định các chính sách an sinh xã hội, thể hiện đạo nghĩa "uống nước nhớ nguồn" của dân tộc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm hỏi và tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại xã Phú Phong, huyện Hương Khê

Phó Chủ tịch Quốc hội mong muốn, các gia đình người có công với cách mạng tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là tấm gương cho con cháu học tập, noi theo, góp phần xây dựng Hà Tĩnh nói riêng và đất nước đất nước nói chung ngày càng phát triển giàu mạnh. Phó Chủ tịch Quốc hội đề nghị, Hà Tĩnh tiếp tục thực hiện có hiệu quả hơn các chế độ, chính sách đối với người có công, chăm lo hơn đến đời sống của các gia đình chính sách, gia đình thương binh, bệnh binh, tạo điều kiện để người có công với cách mạng có cuộc sống ngày càng đầy đủ, no ấm.

Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu thăm hỏi và tặng quà các gia đình có công với cách mạng tại xã Đan Trường, huyện Nghi Xuân

+ Trước đó, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu đã đến dâng hoa, dâng hương tại Nghĩa trang liệt sỹ huyện Hương Khê.

Trung Thành