Phát hiện mã gene gây ung thư thực quản

- Thứ Ba, 26/03/2013, 22:00 - Chia sẻ
Một nhóm các nhà khoa học Mỹ đã phát hiện những biến thể trong 26 gene có thể gây ra bệnh ung thư thực quản, một trong những căn bệnh chết người đang ngày càng phổ biến trên thế giới, và hy vọng sẽ giúp giới khoa học tìm ra loại thuốc mới đặc trị cho căn bệnh nguy hiểm này. Các nhà khoa học cho rằng sự trào ngược axít mãn tính gây ra dạng phá hủy DNA, nguyên nhân dẫn tới bệnh ung thư thực quản. Thực chất là tình trạng lớp mô lát bên trong lòng thực quản bị thay thế bởi lớp mô tương ứng với niêm mạc ruột, mà hiện tượng này thường gây ra do bệnh trào ngược axít mãn tính.