Nhịp cầu

Sớm xây dựng các công trình nước sạch

- Thứ Hai, 17/08/2020, 08:42 - Chia sẻ
Trước thực trạng thiếu nước sinh hoạt cũng như nguồn nước đang sử dụng bị cạn kiệt, ô nhiễm, gửi kiến nghị đến trước Kỳ họp thứ 12, HĐND tỉnh Bình Định Khóa XII (Kỳ họp giữa năm 2020), cử tri nhiều địa phương mong muốn UBND tỉnh, các ngành chức năng khẩn trương triển khai xây dựng các nhà máy nước sạch trên địa bàn.

Trong công văn trả lời mới đây, đối với kiến nghị của cử tri xã Phước Lộc, huyện Tuy Phước về việc khẩn trương triển khai xây dựng nhà máy nước sạch tại xã, vì hiện nay người dân đang sử dụng nước sinh hoạt từ nguồn nước ngầm đã bị nhiễm phèn rất nặng, UBND tỉnh cho biết đã giao UBND huyện Tuy Phước khẩn trương đẩy mạnh mời gọi nhà đầu tư dự án Hệ thống cấp nước sinh hoạt xã Phước Lộc, Phước Hiệp và vùng phụ cận.

Trả lời kiến nghị của cử tri các xã: Bình Thành, Bình Hòa, Bình Tân, Bình Thuận, Tây An, Tây Vinh và Tây Bình, huyện Tây Sơn về việc UBND tỉnh sớm triển khai thực hiện dự án đầu tư nước sạch cho các xã cánh Bắc Sông Kôn nhằm bảo đảm sức khỏe cho người dân, nhất là trong mùa nắng nóng kéo dài. UBND tỉnh cho biết đã chỉ đạo UBND huyện Tây Sơn chuẩn bị đầu tư dự án Cấp nước Bắc huyện Tây Sơn (gồm các xã Bình Tân, Bình Hòa, Bình Thuận, Tây An, Tây Bình và Tây Vinh). Hiện, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang thẩm định dự án để trình UBND tỉnh phê duyệt theo quy định.

Trước việc cử tri phường Hoài Đức và khu phố Hội Phú, Cự Lễ thuộc phường Hoài Hảo, thị xã Hoài Nhơn tiếp tục kiến nghị việc đầu tư xây dựng hệ thống cấp nước sạch cho người dân trên địa bàn phường, vì nguồn nước ngầm trên địa bàn hiện bị cạn kiệt, ô nhiễm. UBND tỉnh cho biết: Dự án cấp nước sinh hoạt xã Hoài Đức được UBND tỉnh phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi tại Quyết định số 2515/QĐ-UBND ngày 25.6.2020; hiện, UBND thị xã Hoài Nhơn đang tổ chức mời gọi các nhà đầu tư quan tâm đăng ký tham gia đấu thầu theo hình thức đối tác công tư, dự kiến thời gian thực hiện năm 2021 - 2022. Các khu phố Hội Phú, Cự Lễ, phường Hoài Hảo trước đây thuộc địa bàn nông thôn nay thuộc đô thị. Sở Xây dựng đã chỉ đạo Công ty TNHH MTV Cấp thoát nước Bình Định phối hợp với chính quyền địa phương khảo sát thực tế để lập kế hoạch đầu tư đường ống cấp nước phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội và nhu cầu sử dụng nước của người dân.

Để giải quyết kiến nghị cử tri xã Ân Hữu, huyện Hoài Ân về việc hỗ trợ kinh phí đầu tư hệ thống nước sạch cho Nhân dân địa phương sử dụng, vì hiện nay nguồn nước ở xã đã bị nhiễm phèn nặng, UBND tỉnh cho biết đã giao UBND huyện Hoài Ân nghiên cứu Quyết định số 36/2018/QĐ-UBND ngày 20.7.2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình cấp nước sạch nông thôn trên địa bàn tỉnh để xem xét đầu tư công trình nước sạch xã Ân Hữu (hoặc cấp nước liên xã dọc sông Kim Sơn), nhằm đáp ứng nhu cầu nước sạch của Nhân dân địa phương.

Nước sạch là một nhu cầu thiết yếu của người dân vùng nông thôn, nhất là trước thực trạng nguồn nước đang sử dụng bị cạn kiệt, ô nhiễm, ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sức khỏe. Đông đảo cử tri trên địa bàn tha thiết mong muốn chính quyền các cấp và ngành chức năng Bình Định quan tâm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án nước sạch để người dân khu vực nông thôn sớm được sử dụng nước sạch.

HÀ NGỌC