Nhiều địa phương miền núi phía Bắc ngập lụt sau mưa lớn

- Thứ Ba, 21/07/2020, 13:27 - Chia sẻ
Sau cơn mưa rào và dông đều khắp rạng sáng 21.7, tại một địa phương miền núi phía Bắc như Lào Cai, Hà Giang, Lai Châu, Yên Bái… đã xảy ra ngập lụt cục bộ. Nhiều tỉnh lỵ, huyện lỵ ngập sâu trong nước do không tiêu thoát kịp, có nhà dân phải di dời đồ đạc lên vị trí cao tránh ngập…

Theo thông báo của Trung tâm Khí tượng thủy văn Quốc gia, do ảnh hưởng của vùng hội tụ gió trên cao nên hôm nay 21.7 và ngày mai, ở Bắc Bộ tiếp tục có mưa rào và dông; vùng núi và trung du có mưa vừa, mưa to (lượng mưa phổ biến 40-80mm/24 giờ). Riêng các tỉnh Lai Châu, Lào Cai, Yên Bái, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Kạn có mưa to, có nơi mưa rất to (lượng mưa phổ biến 50-100mm/24 giờ, có nơi hơn 150mm/24 giờ). Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Thời gian mưa lớn tập trung vào đêm và sáng.

Ở Lào Cai, mưa diện rộng khiến các sông suối trong toàn tỉnh xuất hiện một đợt lũ nhỏ, biên độ lũ dao động từ 1-2m, có suối nhỏ cao trên 2,5m. Hiện lũ trên các sông ngòi vẫn đang lên nhanh, dù vẫn trong vùng kiểm soát. Được biết, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đều chủ động phối hợp các lực lượng khẩn trương sơ tán dân khỏi vùng ngập úng, khắc phục hậu quả và tổng hợp thiệt hại.

Sạt lở cục bộ ở TP Hà Giang sau cơn mưa rất lớn đêm 21.7
Sạt lở cục bộ ở TP Hà Giang sau cơn mưa rất lớn đêm 20.7

Trao đổi nhanh lãnh đạo tỉnh Hà Giang, được biết mưa cục bộ kéo dài khiến nhiều điểm trũng không kịp thoát nước, gây ngập úng, ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống người dân, nặng nề nhất là khu vực thành phố Hà Giang. Có những điểm bị ngập sâu đến một mét, nhiều đất đá cùng nước tràn vào nhà. Mưa vào lúc nửa đêm khiến người dân không kịp di dời tài sản. Nhiều đường huyết mạch đã bị sạt lở và ngập cục bộ. Tuyến quốc lộ 2 từ Tuyên Quang đi Hà Giang đang tạm thời bị tê liệt do sạt lở đất đá.

Mưa lớn khiến nước về các hồ thủy điện tăng nhanh. Thủy điện sông Miện 6 (P. Quang Trung, TP Hà Giang) phải thông báo xả lũ 600m3/s và tiếp tục tăng thêm nếu mưa to kéo dài. Nghiêm trọng hơn, mưa lớn gây lũ ống kéo theo hàng nghìn mét khối đất, đá chảy xuống vùi lấp một số công trình và nhà điều hành của Nhà máy thủy điện Thái An (huyện Quản Bạ) khiến nhà máy có công suất 82MW này phải dừng hoạt động hoàn toàn. Lãnh đạo tỉnh đã yêu cầu các ngành chức năng và lãnh đạo nhà máy phối hợp thống kê tình hình thiệt hại, đưa ra giải pháp khắc phục cụ thể, huy động các lực lượng, phương tiện, máy móc nhanh chóng bắt tay vào việc khắc phục, chú trọng các biện pháp đảm bảo an toàn cho vùng hạ du.

Trước tình hình mưa lũ khả năng diễn biến phức tạp và khó lường, tỉnh Lai Châu đã cảnh báo người dân, nhất là các địa bàn miền núi cần đề phòng mưa lớn gây lũ cao, lũ quét, trượt lở đất đá; đồng thời cần cảnh giác với lốc xoáy, sét đánh trong cơn dông; các vùng trũng thấp, nơi ngã ba sông, suối phòng ngừa ngập lụt sâu.

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo trung ương về phòng, chống thiên tai cũng vừa có công văn đề nghị Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh miền núi phía Bắc sẵn sàng các phương án để chủ động ứng phó khi có tình huống, bố trí lực lượng, vật tư phương tiện tại chỗ triển khai các biện pháp đảm bảo an toàn cho nhân dân, đặc biệt là việc sơ tán di dời dân cư ở các khu vực có nguy cơ cao.

Chỉ đạo kiểm tra, rà soát, sẵn sàng phương án đảm bảo an toàn đập và hạ du, đặc biệt là các hồ chứa thủy điện nhỏ, hồ thủy lợi xung yếu; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Nam Anh