Nghệ An tiếp tục rà soát người về từ Đà Nẵng, Quảng Nam

- Thứ Năm, 06/08/2020, 07:17 - Chia sẻ
Tính đến 21h00 ngày 5.8, toàn tỉnh Nghệ An có 14.202 trường hợp công dân trở về từ Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi và các địa phương xuất hiện bệnh nhân nhiễm Covid-19 khác. Trong những ngày tới, khi diễn biến có thể phức tạp lên, công tác rà soát vẫn là vấn đề được chính quyền địa phương và các lực lượng chuyên môn, lực lượng chức năng coi trọng hàng đầu…

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Nghệ An, đơn vị đã tìm thấy hai hành khách đi chung xe với "bệnh nhân 620". Trong hai người này, một người trú ở phường Bến Thủy (TP Vinh), một người trú ở xã Minh Châu, huyện Diễn Châu. Cả 2 sau đó được đưa đi cách ly tập trung đồng thời lấy mẫu xét nghiệm. Kết quả lần 1 cho thấy, cả 2 đều âm tính với virus SARS Covid2.

Trung tâm bệnh nhiệt đới - Bệnh viện HNĐK Nghệ An thiết lập khu cách ly sẵn sàng thu nhận bệnh nhân Covid-19

Như vậy, đến thời điểm hiện tại, cơ quan y tế xác định được 3 người Nghệ An có mặt trên chuyến xe khách này. Ngoài 2 hành khách vừa được tìm thấy, còn một tài xế quê ở huyện Hưng Nguyên, đã có kết quả xét nghiệm âm tính với virus SARS Covid2 trước đó.

Được biết thời gian qua, các lực lượng chức năng tỉnh Nghệ An đã chủ trì, phối hợp với UBND các địa phương trên tuyến biên giới thành lập 67 tổ chốt (56 chốt cố định và 11 cơ động), quân số 545 CBCS tăng cường kiểm soát đường mòn, lối mở.

Theo Sở Y tế Nghệ An, số công dân bắt buộc phải cách ly tại nhà đã lên đến 92 trưởng hợp, trong khi số được vận động cách ly tại nhà, tự theo dõi sức khỏe là 10.319 trường hợp. Số cách ly tập trung tại các huyện, thị xã, thành phố là 90 trường hợp và số cách ly tại các cơ sở y tế là 57 trường hợp.

Đối với cách ly y tế, tổng số công dân đang được cách ly, theo dõi hàng ngày là 913 trường hợp (tiếp nhận cách ly mới 98 trường hợp, có 42 trường hợp kết thúc thờigian cách ly). Cá biệt, toàn tỉnh hiện có 11 trường hợp chuyên gia nước ngoài của Nhà máy thủy điện sông Quàng (huyện Quế Phong) và dự án có yếu tố nước ngoài khác đang cách ly tại Thành phố Vinh.

Tổng số mẫu xét nghiệm được lấy trên địa bàn tỉnh Nghệ An cộng dồn từ đầu đợt 2 này là 18.187 mẫu xét nghiệm Covid-19, trong đó 18.142 mẫu có kết quả âm tính; 45 mẫu đang chờ kết quả.

Nam Anh