Mù Cang Chải khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX

- Thứ Năm, 16/07/2020, 11:30 - Chia sẻ
Sáng ngày 16.7, tại thị trấn Mù Cang Chải, Đảng bộ huyện Mù Cang Chải đã khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tới dự và chỉ đạo Đại hội có: Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy; lãnh đạo đại diện các ban Đảng Trung ương, cùng 168 đại biểu là những đảng viên ưu tú tiêu biểu đại diện cho 2.804 đảng viên trong toàn Đảng bộ. 

Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên phát biểu khai mạc Đại hội  

Nhiều kết quả nổi bật                                                                  

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Huyện ủy Mù Cang Chải Nông Việt Yên khẳng định: Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị và Kế hoạch số 145 của Tỉnh ủy Yên Bái về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, từ nhiều tháng qua, Đảng bộ huyện đã lãnh đạo 168 chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở và 32 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ huyện tổ chức thành công đại hội. Đồng thời, tích cực triển khai đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp, tạo khí thế sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân. Từ thành công của Đại hội cơ sở và các chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XVIII đã tập trung chuẩn bị kỹ lưỡng cho Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XIX, nhiệm kỳ 2020-2025. Các văn kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ Khóa XVIII trình ra Đại hội hôm nay đã được tiếp thu nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của các chi bộ, đảng bộ, của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện.

Bí thư Huyện ủy Nông Việt Yên đề nghị: mỗi đại biểu sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm của người đảng viên, chấp hành nghiêm quy chế, nội quy và chương trình làm việc để Đại hội hoàn thành tốt nội dung, chương trình đề ra và thành công tốt đẹp.    

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy phát biểu chỉ đạo Đại hội  

Báo cáo chính trị trình Đại hội nêu rõ: Nhìn lại chặng đường 5 năm qua, mặc dù phải đương đầu với nhiều khó khăn, thách thức, song được sự quan tâm chỉ đạo và hỗ trợ kịp thời của Trung ương và của tỉnh, Đảng bộ, Chính quyền, lực lượng vũ trang và Nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đã nỗ lực phấn đấu hoàn thành 19/19 chỉ tiêu chủ yếu (trong đó có 16 chỉ tiêu vượt mục tiêu Đại hội XVIII Đảng bộ huyện đề ra. Cụ thể, tỷ trọng ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản giảm từ 36,0% năm 2015 xuống còn 30,5% năm 2020; tỷ trọng ngành công nghiệp - xây dựng tăng từ 31,3% lên 35,0%; tỷ trọng ngành thương mại dịch vụ tăng từ 32,6% lên 34,5% so với năm 2015. Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,44 triệu đồng/người/năm, tăng 7,4 triệu đồng/người so với năm 2015.

Các đại biểu tham dự Đại hội  

Đối với lĩnh vực xây dựng nông thôn mới, đến nay, huyện đã có 1 xã đạt 12 tiêu chí, 4 xã đạt 10 tiêu chí và 2 xã đạt 9 tiêu chí... Hoạt động thương mại, dịch vụ, trọng tâm là phát triển dịch vụ du lịch bước đầu có sự khởi sắc, dần hình thành được các sản phẩm du lịch đặc trưng, thu hút đông đảo du khách trong nước và quốc tế. Năm 2020, toàn huyện có 710 hộ kinh doanh thương mại, dịch vụ, tăng 230 cơ sở so với năm 2015. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước đạt 355 tỷ đồng, tăng trưởng bình quân cả giai đoạn đạt 21,9%/năm; trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 265 tỷ đồng, vượt 2% mục tiêu Nghị quyết. Điều đáng nói, các chính sách giảm nghèo thực sự phát huy hiệu quả, tỷ lệ hộ nghèo của huyện năm 2020 giảm còn 33,12%...

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy trao đổi với các đại biểu dự Đại hội  

Với mục tiêu đến năm 2025, Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch trọng điểm của tỉnh và thoát nghèo bền vững, Đảng bộ huyện xác định triển khai thực hiện 3 đột phá và 4 chương trình trọng điểm. Trong đó, sẽ tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp sáng tạo, phát triển các thành phần kinh tế; phát triển nguồn nhân lực, trọng tâm là nâng cao chất lượng nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ, nhất là dịch vụ du lịch; xây dựng đội ngũ công chức, viên chức đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, có khát vọng vươn lên, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới, hội nhập và phát triển. Đồng thời, huy động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội, trọng tâm là hạ tầng giao thông, hạ tầng phát triển du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển.

Toàn cảnh Đại hội  

Bên cạnh đó, huyện cũng sẽ thực hiện tốt các chương trình với đồng bào dân tộc thiểu số gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững; chương trình Phát triển du lịch “Xanh, Bản sắc, An toàn, Thân thiện”; chương trình phát triển nguồn nhân lực khu vực nông nghiệp, dịch vụ và chuyển dịch cơ cấu lao động nông thôn và chương trình bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc gắn với phát triển du lịch.

Báo Đại biểu Nhân dân được các đại biểu chăm chú đọc tại Đại hội

Nông, lâm nghiệp là trụ cột, phát triển du lịch là khâu đột phá

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy chúc mừng, ghi nhận và biểu dương những thành tựu mà Đảng bộ, chính quyền, lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc huyện Mù Cang Chải đạt được trong nhiệm kỳ qua. Để thực hiện thắng lợi mục tiêu “Đến năm 2025, quyết tâm xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch và thoát nghèo bền vững”, Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Đại hội cần tập trung thảo luận làm rõ nguyên nhân của những khuyết điểm, hạn chế, nhất là nguyên nhân chủ quan để bàn biện pháp khắc phục ngay từ đầu nhiệm kỳ. Đồng thời, phải tiếp tục cơ cấu lại kinh tế theo hướng nâng cao hiệu quả, giá trị gia tăng, phát triển nhanh và bền vững. Xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện hiệu quả các quy hoạch, chương trình, đề án phát triển KT-XH trọng điểm gắn với tiềm năng, lợi thế của địa phương. Trong đó, xác định nông, lâm nghiệp là trụ cột của nền kinh tế, công nghiệp là động lực cho tăng trưởng nhanh, phát triển du lịch là khâu đột phá.

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy tham gian hàng giới thiệu sản phẩm đặc trưng của Mù Cang Chải  

Chủ tịch UBND tỉnh Đỗ Đức Duy cũng nhấn mạnh: Mù Cang Chải cần phát triển nông nghiệp sinh thái gắn với phát triển du lịch, tạo ra các sản phẩm du lịch đặc sắc từ nông nghiệp và các sản phẩm nông nghiệp đặc trưng hấp dẫn du khách; vận động nhân dân tích cực khai hoang, mở rộng diện tích ruộng bậc thang, vừa tạo cảnh quan phát triển du lịch vừa mở rộng diện tích canh tác bền vững. Xây dựng chiến lược phát triển du lịch căn cơ, bài bản, gắn với bảo tồn, phát huy các giá trị cảnh quan thiên thiên, môi trường sinh thái và bản sắc văn hóa tốt đẹp của các dân tộc trên địa bàn, nhất là tôn tạo, mở rộng, giữ gìn danh thắng Quốc gia đặc biệt Ruộng bậc thang Mù Cang Chải. Mặt khác, phải lựa chọn cách thức và lộ trình hợp lý trong xây dựng NTM phù hợp với đặc thù của địa bàn đặc biệt khó khăn; trong đó, lấy việc xây dựng các thôn, bản NTM làm tiền đề xây dựng xã NTM. Đặc biệt, cần quyết liệt CCHC, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nhất là khu vực kinh tế tư nhân; mở rộng mô hình hộ kinh doanh cá thể, tổ hợp tác, hợp tác xã, các doanh nghiệp nhỏ và vừa; tạo liên kết chặt chẽ giữa kinh tế hộ với hợp tác xã và doanh nghiệp…

 + Theo chương trình, chiều cùng ngày Đại hội sẽ tiến hành bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Khóa XIX và bầu Bí thư Huyện ủy; bầu Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Yên Bái lần thứ XIX…

TRỌNG HIẾU