Lai Châu tăng cường kiểm soát biên giới phòng, chống COVID-19

- Thứ Tư, 01/07/2020, 14:57 - Chia sẻ
Thông tin từ UBND tỉnh Lai Châu cho biết, đến hết tháng 6.2020, toàn tỉnh không có ca nghi mắc, 75 người có yếu tố dịch tễ liên quan đến Covid-19 đang được quản lý, theo dõi và cách ly y tế theo quy định. Do yếu tố biên giới, nên dù đã kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 nhưng các lực lượng chức năng vẫn tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở…

Trong số 75 trường hợp nêu trên, có 4 trường hợp là chuyên gia Trung Quốc nhập cảnh vào tỉnh công tác. Hiện Lai Châu được ghi nhận đã kiểm soát tương đối tốt dịch bệnh Covid-19 khi qua 100 ngày không ghi nhận ca mắc mới.

Để kiểm soát chặt chẽ không để dịch bệnh xâm nhập và lây lan ra cộng đồng theo chỉ đạo của Ban Chỉ đạo Quốc gia tại Công văn số 3058/CV-BCĐ ngày 3.6.2020; Chủ tịch UBND tỉnh Lai Châu đã có văn bản yêu cầu Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an, Sở Y tế, UBND các huyện, thành phố căn cứ, chức năng, nhiệm vụ được giao tiếp tục tăng cường kiểm soát chặt chẽ các đường mòn, lối mở ở khu vực biên giới, không để các trường hợp nhập cảnh trái phép vào Việt Nam.

Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Dào San tuyên truyền công tác phòng, chống COVID đến đồng bào địa phương
Cán bộ, chiến sỹ Đồn biên phòng Dào San tuyên truyền công tác phòng, chống COVID đến đồng bào địa phương

Trong thời gian tới, UBND tỉnh tiếp tục duy trì thường xuyên, không được chủ quan lơ là, kiên trì thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp nhằm ngăn chặn kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo nguyên tắc phòng chống dịch và phải phát hiện sớm, cách ly kịp thời, khoanh vùng dập dịch triệt để, điều chỉnh hiệu quả và sẵn sàng ứng phó với tình huống mới có thể xảy ra.

Đối với công tác quản lý y tế tại cơ sở cách ly, đặc biệt là đối với chuyên gia là người nước ngoài, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội có báo cáo định kỳ phương án cách ly đúng quy định, phân công trách nhiệm rõ ràng cho từng lực lượng tham gia phối hợp trong công tác quản lý cách ly tập trung theo quy định.

Đồng thời vận động quần chúng nhân dân phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép trong cộng đồng, báo ngay cho chính quyền địa phương; tổ chức cách ly, điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm và thực hiện các biện pháp phòng chống dịch khác theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

Bên cạnh đó, quản lý chặt chẽ các đối tượng đang cách ly tập trung, không để người được cách ly đi ra khỏi khu vực cách ly vào cộng đồng, người không có nhiệm vụ vào khu vực cách ly; tuyên truyền, động viên người được cách ly tuân thủ nghiêm quy định tại các khu cách ly tập trung và các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo khuyến cáo của Bộ Y tế.

Nam Anh