Khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2020 - 2025

- Thứ Tư, 26/08/2020, 09:30 - Chia sẻ
Sáng 26.8, Đại hội Đại biểu Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội lần thứ XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025 đã khai mạc trọng thể tại Nhà Quốc hội.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự và chỉ đạo Đại hội.

Tham dự Đại hội có: nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng; Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội, Đại tướng Đỗ Bá Tỵ; Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương Sơn Minh Thắng.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và các đại biểu làm lễ chào cờ

Ảnh: Quang Khánh 

Cùng dự có các Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội; Trưởng các Ban của Ủy ban Thường vụ Quốc hội; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc, Thường trực các Ủy ban của Quốc hội, lãnh đạo các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Về phía Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội có: Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc; Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Đảng đoàn Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Trần Sỹ Thanh; các thành viên trong Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIII và gần 200 đại biểu đại diện cho 1.010 đảng viên của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội tham dự Đại hội.

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc nêu rõ, trong nhiệm kỳ vừa qua, mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức, nhưng được sự quan tâm, chỉ đạo kịp thời của Lãnh đạo Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sự phối hợp, tạo điều kiện của Đảng đoàn Quốc hội, sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương, Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội đã kế thừa, phát huy kinh nghiệm của các nhiệm kỳ trước, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan trung ương lần thứ XII và thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015 – 2020 đề ra. Tích cực đổi mới công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị. Kiện toàn về tổ chức bộ máy, tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, trình độ, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị, có nhiều đổi mới trong việc trực tiếp tham gia hoặc tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội. Thường xuyên lãnh đạo công tác chính trị, tư tưởng, dân vận tạo sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng bộ; xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc phát biểu khai mạc Đại hội

Ảnh: Quang Khánh 

Các đảng viên trong Đảng bộ luôn trau dồi giữ gìn phẩm chất đạo đức, chính trị; nêu cao tinh thần trách nhiệm, gương mẫu, đoàn kết, tận tụy, tâm huyết trong thực hiện nhiệm vụ. Đặc biệt là các đảng viên giữ cương vị, trọng trách cao luôn là tấm gương tiêu biểu về trí tuệ, tư duy đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, thận trọng, dân chủ trong chỉ đạo, điều hành. Điều đó đã góp phần quan trọng vào việc đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội.

Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội cũng cho biết, nhiệm kỳ 2020 - 2025 của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội diễn ra trong bối cảnh toàn Đảng, toàn quân và toàn dân sẽ triển khai đồng bộ các biện pháp thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, đặt ra nhiều yêu cầu mới đối với hoạt động của Quốc hội nói chung, cơ quan của Quốc hội nói riêng trong công tác lập pháp, giám sát, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước. Quốc hội Khóa XV sẽ tiếp tục được đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động theo Luật Tổ chức Quốc hội mới được sửa đổi, bổ sung năm 2020. Cơ cấu tổ chức bên trong của Văn phòng Quốc hội cũng sẽ được sắp xếp lại để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu, phục vụ hoạt động của Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội, đại biểu Quốc hội.

Phó Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Phạm Đình Toản phát biểu tại Đại hội

Ảnh: Quang Khánh 

Trong bối cảnh đó, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội nhấn mạnh, với tinh thần trách nhiệm, quyết tâm chính trị cao và với chủ đề “Phát huy dân chủ, đoàn kết, tiếp tục đổi mới, sáng tạo, xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh toàn diện”, Đại hội lần này sẽ thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau:

Một là, kiểm điểm, đánh giá những kết quả đạt được, những hạn chế, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm trong quá trình tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XIII Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội nhiệm kỳ 2015-2020; xác định rõ mục tiêu, giải pháp trong lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời, thảo luận, đóng góp ý kiến vào Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội (nhiệm kỳ 2015 - 2020).

Hai là, thảo luận, đóng góp ý kiến tham gia vào dự thảo các văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; báo cáo chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020-2025.

Ba là, giới thiệu và lựa chọn những đảng viên tiêu biểu về phẩm chất, trí tuệ, năng lực, trình độ, có tinh thần đoàn kết, bản lĩnh chính trị vững vàng để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đây là nội dung rất quan trọng, có ý nghĩa quyết định chất lượng, hiệu quả hoạt động của Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội trong nhiệm kỳ tới.

Bốn là, bầu Đoàn đại biểu của Đảng bộ tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối các cơ quan Trung ương nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Để thực hiện tốt các nội dung, chương trình Đại hội, Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đề nghị từng đại biểu cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, dân chủ, thẳng thắn, phát huy trí tuệ tập thể, tập trung nghiên cứu thảo luận, phân tích, đóng góp ý kiến, góp phần vào sự thành công của Đại hội.

Tiếp đó, Đại hội đã nghe và thông qua Báo cáo thẩm tra tư cách đại biểu dự Đại hội.

Ảnh: Quang Khánh

Trong Phiên làm việc sáng nay, Đại hội nghe và thảo luận Báo cáo chính trị trình Đại hội Đại biểu cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; Báo cáo kiểm điểm của Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020; tiến hành bầu Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025; lấy phiếu giới thiệu chức danh Bí thư Đảng ủy cơ quan Văn phòng Quốc hội Khóa XIV, nhiệm kỳ 2020 – 2025…

Hoàng Ngọc