Khai mạc Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII

- Thứ Ba, 08/09/2020, 17:26 - Chia sẻ
Chiều 8.9, tại TP Hạ Long, dưới sự chủ trì của Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức Kỳ họp thứ 19 (Kỳ họp chuyên đề) thảo luận, quyết nghị việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 – 2020, kế hoạch đầu tư công năm 2020 và nhiều nội dung quan trọng khác theo thẩm quyền.

Kiên quyết thu hồi, điều chuyển vốn các dự án tỷ lệ giải ngân thấp

Phát biểu khai mạc kỳ họp, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh: Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, khó lường đòi hỏi tỉnh phải có những quyết sách mau lẹ, phù hợp với tình hình, nhất là việc hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa phục hồi sản xuất kinh doanh, hạn chế ở mức thấp nhất những tác động tiêu cực của dịch bệnh đến đời sống, việc làm, thu nhập của người lao động... kiên trì giữ vững địa bàn "An toàn - Thân thiện - Hấp dẫn”.

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký phát biểu khai mạc kỳ họp

Nhìn nhận những kết quả đạt được trong 8 tháng đầu năm, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký thẳng thắn cho rằng: Bên cạnh những kết quả quan trọng, tỉnh vẫn còn nhiều vấn đề cần tập trung giải quyết. Trong đó, lĩnh vực đầu tư công nổi lên một số hạn chế, yếu kém đó là: Một số địa phương còn có tình trạng đầu tư công dàn trải, manh mún; chất lượng phân bổ vốn, điều hòa vốn, hiệu quả đầu tư công, quản lý đầu tư công ở cấp huyện sau phân cấp đầu tư chưa đáp ứng yêu cầu. Vai trò của cấp ủy, HĐND một số địa phương chưa rõ nét; cấp ủy, chính quyền trực tiếp là người đứng đầu một số địa phương chưa thực sự quyết liệt và chủ động trong rà soát, điều hành thu chi ngân sách, chậm hoàn thiện các thủ tục khởi công mới; công tác chỉ đạo, đôn đốc tiến độ GPMB nhiều công trình, dự án chưa đạt tiến độ, hiệu quả công việc thấp; việc giải ngân vốn đầu tư chưa tương xứng với nguồn thu...

Để kịp thời khắc phục những hạn chế, yếu kém, khuyết điểm nêu trên, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký cho biết, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ra Quyết định số 2257-QĐ/TU ngày 1.8.2020 về việc thành lập 9 Đoàn công tác kiểm tra, đôn đốc 13 địa phương về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; giải ngân vốn đầu tư công, điều hành thu, chi ngân sách; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; công tác giải phóng mặt bằng một số công trình trọng điểm trên địa bàn...

Đảng đoàn HĐND tỉnh cũng đã khảo sát, đánh giá toàn diện tình hình, kết quả giải ngân vốn đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch đầu tư công năm 2020. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành thông báo kết luận số 1914-TB/TU ngày 28.8.2020 để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp tục rà soát, đề xuất điều việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công, biện pháp điều hành ngân sách với tinh thần cương quyết thu hồi, dừng triển khai dự án và điều chuyển nguồn vốn đối với các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp để dành nguồn lực cho các dự án hạ tầng giao thông trọng điểm, các công trình có khả năng giải ngân và hoàn thành trong năm 2020.

Các đại biểu dự Kỳ họp

Tiếp tục miễn, giảm giá vé tham quan vịnh Hạ Long

Theo Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Xuân Ký, đây là kỳ họp có ý nghĩa quyết định tăng cường các biện pháp, cơ chế góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả điều hành, thu, chi ngân sách địa phương năm 2020; khắc phục một bước tình trạng đầu tư công dàn trải, manh mún, nâng cao hiệu quả đầu tư công... Vì vậy, các vị đại biểu HĐND tỉnh và các đại biểu tham dự kỳ họp đề cao tinh thần trách nhiệm, tập trung trí tuệ, nghiên cứu kỹ các tờ trình, dự thảo nghị quyết, các báo cáo thẩm tra trình kỳ họp, thảo luận có trọng tâm, trọng điểm, ngắn gọn, đi thẳng vào vấn đề, quyết nghị những vấn đề khả thi, đi vào cuộc sống.

Tại kỳ họp, các đại biểu HĐND tỉnh thảo luận và quyết nghị thông qua các nội dung quan trọng như: Điều chỉnh chủ trương đầu tư một số dự án trong kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 - 2020; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách cấp tỉnh giai đoạn 2016 -2020 và điều chỉnh, bổ sung dự toán thu ngân sách nhà nước, cơ chế biện pháp điều hành ngân sách năm 2020; bổ sung kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Quảng Ninh và phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cấp huyện để thực hiện các dự án có tính động lực cho sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo chỉ tiêu được Thủ tướng Chính phủ điều chỉnh cho tỉnh và một số nội dung khác theo thẩm quyền...

Toàn cảnh kỳ họp

Kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh Quảng Ninh Khóa XIII cũng đã thông qua nghị quyết bổ sung một số giải pháp hỗ trợ kích cầu du lịch Quảng Ninh năm 2020. Trong đó, tiếp tục kéo kéo dài thời gian giảm 50% giá vé tham quan vịnh Hạ Long cho cả khách lưu trú và tham quan ban ngày đến hết 31.12.2020. Đặc biệt, sẽ miễn phí tham quan đối với khách lưu trú trên vịnh Hạ Long vào những ngày lễ lớn. Với khách tham quan ban ngày, vẫn được miễn vé tham quan vào những ngày lễ theo nghị quyết kích cầu trước đó.

Trước đó, theo Sở Du lịch Quảng Ninh, do dịch Covid-19, thu phí tham quan vịnh Hạ Long giảm sốc – mất khoảng 1.000 tỉ đồng so với tổng thu năm 2019. Trong khi đó, Ban quản lý vịnh Hạ Long cho biết, tổng thu từ bán vé thăm vịnh từ đầu năm đến nay chỉ đạt gần 190 tỉ đồng, trong khi số thu của năm 2019 là trên 1.200 tỉ đồng và kế hoạch giao năm 2020 là 1.300 tỷ đồng.

Mạnh Tuân