Khai mạc Đại hội Đại biểu thị xã Sơn Tây lần thứ XXI

- Thứ Năm, 30/07/2020, 20:39 - Chia sẻ
Ngày 30.7, Đảng bộ Thị xã Sơn Tây đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ thị xã Sơn Tây lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung; Trưởng ban Dân vận Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến; Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng; Phó Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Phùng Thị Hồng Hà; đại diện các sở, ban, ngành thành phố và sự tham dự của 255 đại biểu chính thức, đại diện cho hơn 10.100 đảng viên của Đảng bộ thị xã Sơn Tây.

Giải quyết hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội

Phát biểu khai mạc Đại hội, Bí thư Thị ủy Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai khẳng định, với phương châm “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Trí tuệ - Phát triển”, Đại hội sẽ phát huy truyền thống văn hóa, cách mạng và sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị; huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để xây dựng thị xã Sơn Tây giàu đẹp, văn minh.

Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai
Bí thư Thị uỷ Sơn Tây Phạm Thị Thanh Mai

Thay mặt Ban Chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI trình bày Báo cáo Chính trị tại Đại hội, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch HĐND thị xã Sơn Tây Nguyễn Quang Hán cho biết, tuy gặp không ít khó khăn, thách thức nhưng cơ bản Thị xã Sơn Tây đã hoàn thành được những mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XX, nhiệm kì 2015 - 2020.

Sau 5 năm thực hiện, thị xã có 22/26 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đề ra, còn 4 chỉ tiêu không đạt kế hoạch. Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 20.592 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quân đạt 8,6%/năm. Tổng giá trị sản xuất ngành dịch vụ ước thực hiện 19.612 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng bình quan đạt 13%/năm. Giá trị sản xuất nông nghiệp ước thực hiện 5.271 tỷ đồng, tăng bình quân 2,7%/năm.

Cũng trong nhiệm kỳ vừa qua, thị xã Sơn Tây có 6/6 xã đạt và đạt cơ bản 19/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thị xã Sơn Tây đã bố trí 926,3 tỷ đồng để đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật nông thôn ở 6 xã thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới.

Các vấn đề an sinh xã hội cũng được quan tâm giải quyết có hiệu quả; công tác dạy nghề và giải quyết việc làm được chú trọng. Qua 5 năm đã có 1.650 hộ giảm nghèo, giảm bình quân hằng năm là 0,98%. Các chính sách với người có công với cách mạng, bảo vệ chăm sóc trẻ em cũng được thực hiện tốt.

Đáng chú ý, công tác y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân được Đảng bộ thị xã Sơn Tây coi trọng, đạt nhiều kết quả. Mạng lưới y tế được củng cố, hoàn thiện; 100% xã, phường đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, 100% trạm y tế có bác sĩ, hết năm 2020 xây dựng 12/15 trạm y tế xã, phường hoạt động theo nguyên lý y học gia đình. 100% thôn có nhân viên y tế hoạt động, số người được khám, chữa bệnh đạt bình quân trên 2 lần/người/năm, mức độ thụ hưởng các dịch vụ y tế chất lượng cao được nâng lên.

Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine đạt 98,6%. Xã hội hóa y tế được đẩy mạnh, hình thành thêm nhiều cơ sở y tế tư nhân, đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe. Công tác phòng chống dịch bệnh được tổ chức triển khai và thực hiện hiệu quả, đặc biệt được thể hiện trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 thời gian qua.

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, thị ủy Sơn Tây xây dựng thực hiện nghiêm túc Chương trình chuyên đề số 01-CTr/TU của Thị ủy, gắn với Chương trình số 01- CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về “Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên trong toàn Đảng bộ; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI, XII) tạo sự chuyển biến mạnh về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; xây dựng hệ thống chính trị các cấp thực sự trong sạch, vững mạnh giai đoạn 2015 - 2020”.

Bước vào nhiệm kỳ 2020 - 2025, Đảng bộ thị xã Sơn Tây quyết tâm thực hiện mục tiêu: Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện; hoàn thiện công tác quy hoạch để thu hút nguồn lực đầu tư xây dựng, phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội; tập trung chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng các ngành dịch vụ, gắn với bảo vệ môi trường; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống của Nhân dân. Một nhiệm vụ đặc biệt quan trong trong nhiệm kỳ mới của Thị ủy Sơn Tây chính là giữ vững ổn định về an ninh - quốc phòng. Trong đó, tiếp tục phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị, tích cực triển khai các biện pháp đảm bảo an ninh; chủ động đấu tranh phòng chống âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch, giữ vững ổn định an ninh chính trị trong mọi tình huống.

Bên cạnh đó, Đảng bộ thị xã Sơn Tây nhiệm kỳ 2020 – 2025 cũng cần tập trung thực hiện nhiệm vụ bảo tồn, phát huy giá trị truyền thống văn hóa “Sơn Tây - Xứ Đoài”. Tầm nhìn đến năm 2030 là từng bước xây dựng thị xã Sơn Tây trở thành đô thị vệ tinh của Thủ đô. Thị xã Sơn Tây xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 3 khâu đột phá, 14 chỉ tiêu chủ yếu để tổ chức thực hiện trong giai đoạn 2020-2025.

 

Nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung chúc mừng và biểu dương những kết quả, thành tích mà Đảng bộ, Nhân dân và lực lượng vũ trang thị xã Sơn Tây đã đạt được trong 5 năm qua.

Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị các đại biểu dự đại hội tiếp tục nghiên cứu, thảo luận làm rõ hơn, sâu sắc hơn các bài học kinh nghiệm đã được rút ra, vận dụng sáng tạo vào từng đơn vị, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong nhiệm kỳ tới.

Đảng bộ thị xã Sơn Tây cần chủ động bám sát diễn biến dịch bệnh Covid-19 và chỉ đạo của TP, tổ chức triển khai, lãnh đạo, chỉ đạo toàn hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch hiệu quả. Chủ động rà soát, cập nhật, điều chỉnh chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2020 và nhiệm kỳ 2015 - 2020 cho phù hợp tình hình thực tế, đây là nhiệm vụ cấp thiết cần tập trung triển khai ngay.

Cùng với đó, phải chú trọng thực hiện tốt phát triển các ngành kinh tế. Phát huy giá trị của các di tịch lịch sử gắn với dịch vụ, du lịch đồng thời huy động các nguồn vốn cho đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị, nhất là hạ tầng giao thông khung. Chú trọng cải tạo, nâng cấp hệ thống cấp điện, chiếu sáng công cộng, hệ thống cung cấp nước sạch, đặc biệt là đối với các hộ dân nông thôn.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung nhấn mạnh: "Đảng bộ và Nhân dân thị xã Sơn Tây cần nhận thức và luôn có ý thức sâu sắc, đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc xây dựng thị xã Sơn Tây thành TP phía Tây Thủ đô, xứng đáng là con người của mảnh đất với danh hiệu đơn vị Anh hùng".

Lãnh đạo thị xã Sơn Tây cần phát huy dân chủ và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, quyền làm chủ của Nhân dân; chăm lo xây dựng, đổi mới mạnh mẽ nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; nâng cao hiệu quả giám sát, phản biện xã hội, đổi mới phương thức giáo dục, thuyết phục, tập hợp các tầng lớp nhân dân.

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung tin tưởng Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân thị xã Sơn Tây sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Thị xã Sơn Tây, tạo nên những bước chuyển biến tiến bộ mới, xây dựng thị xã Sơn Tây phát triển toàn diện, mạnh mẽ hơn, sớm trở thành TP phía Tây Thủ đô, xứng đáng với là đơn vị Anh hùng của thủ đô Anh hùng với lịch sử ngàn năm.

Cũng tại phiên làm việc ngày 30.7, Đại hội đã bầu 41 đồng chí vào Ban chấp hành Đảng bộ thị xã Sơn Tây khóa XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

PHI LONG