Khai giảng khóa tập huấn về Truyền thông nguy cơ và kỹ năng viết báo

- Thứ Tư, 30/09/2020, 14:16 - Chia sẻ
Sáng 30.9, tại TP Ninh Bình, Cục Báo chí phối hợp với Trường Đào tạo bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khoá tập huấn "Truyền thông nguy cơ và kỹ năng viết báo".

Phát biểu tại lễ khai giảng, Hiệu trưởng Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Đinh Đức Thiện nêu rõ, khái niệm truyền thông nguy cơ được biết đến tại Việt Nam khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên quy mô toàn cầu. Công tác truyền thông về dịch bệnh Covid-19 của Bộ Y tế trong thời gian vừa qua đã góp phần tích cực và hiệu quả, thể hiện ở việc chủ động phối hợp với đội ngũ phóng viên báo chí trong cung cấp, chuyển tải kịp thời các thông điệp truyền thông đến công chúng về các tình huống y tế khẩn cấp hoặc khi có dịch bệnh bùng phát.

Hiệu trưởng trường đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông Đinh Đức Thiện phát biểu tại khóa tập huấn

Xây dựng một cơ chế báo cáo thông tin điện tử theo ngành dọc giúp việc chia sẻ thông tin nhanh chóng và kịp thời giữa các cơ quan quản lý y tế và các nhân viên y tế cơ sở về tình hình dịch bệnh diễn ra tại cộng đồng. Bộ Y tế, các vụ, cục liên quan chịu trách nhiệm quản lý, đơn vị chuyên môn luôn theo dõi sát sao diễn tiến của các đợt bùng phát dịch bệnh và có tâm thế chuẩn bị sẵn sàng để ứng phó với các nguy cơ liên quan đến sức khỏe. Tất cả các yếu tố trên đã tạo ra hiệu ứng truyền thông liên tục, góp phần nâng cao nhận thức trong cộng đồng trong việc phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả tại Việt Nam, ông Đinh Đức Thiện nói.

Toàn cảnh khóa tập huấn

Từ những thành công của Bộ Y tế trong truyền thông về dịch bệnh Covid - 19, Cục Báo chí phối hợp với Trường Đào tạo, bồi dưỡng cán bộ quản lý Thông tin và Truyền thông tổ chức khóa tập huấn 3 ngày nhằm cung cấp cho học viên những kiến thức về truyền thông nguy cơ và cách thức triển khai hiệu quả từ góc độ của Bộ Y tế; truyền thông nguy cơ từ góc độ quản lý nhà nước về báo chí; chia sẻ một số câu chuyện điển hình; kinh nghiệm xử lý khủng hoảng truyền thông và vấn nạn tin giả; kỹ năng truyền thông khi có những vấn đề nguy cơ, tác động lớn đến đời sống xã hội dưới góc độ cơ quan báo chí.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi các sự kiện trong năm 2020 nhằm thực hiện Sáng kiến Phát triển báo chí Việt Nam giai đoạn 2020 - 2024 do Bộ Thông tin và Truyền thông khởi xướng.

Hồ Long