Huyện Quỳnh Nhai, Sơn La: Biểu dương 55 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020

- Thứ Tư, 01/07/2020, 11:20 - Chia sẻ
Ngày 30.6, UBND huyện Quỳnh Nhai, Sơn La đã tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến, trao thưởng 55 điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 – 2020.

5 năm qua, phong trào thi đua yêu nước của Quỳnh Nhai thực sự có chiều sâu và sức lan tỏa; 100% các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức phong trào thi đua, xác định chủ đề, mục tiêu, nội dung tiêu chí thi đua, đem lại nhiều kết quả tích cực trên tất cả các lĩnh vực nhất là về kinh tế-xã hội, du lịch… 

Trong lĩnh vực kinh tế, cơ cấu kinh tế nông nghiệp, nông thôn chuyển dịch theo hướng tích cực, tăng tủ trọng trồng trọt và thủy sản, trong đó trồng trọt phát triển cây ăn quả, giảm diện tích trồng cây hàng năm trên đất dốc, đẩy mạnh thâm canh, tăng vụ… Giá trị bình quân trên 1 ha đất canh tác đạt 25,2 triệu đồng tăng 22,3% so với năm 2015.

Lãnh đạo UBND huyện Quỳnh Nhai tặng giấy khen cho các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn 2015 - 2020

Với lợi thế nuôi trồng thủy sản, tính đến năm 2020 tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trên địa bàn huyện ước thực hiện 275 ha, tăng 25 ha so với năm 2015, đạt 76,4 % mục tiêu kế hoạch 2016-2020. Sản lượng đánh bắt cá nuôi trồng và đánh bắt ước đạt 6,98 nghìn tấn, đạt 107,5% mục tiêu kế hoạch 2016-2020. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 lồng (36m2) đạt 9,0 triệu đồng. Đầu năm 2019, 10 HTX và 1 doanh nghiệp được trao quyền sử dụng Giấy chứng nhận “Cá sông Đà” quản lý, là một cơ hội lớn trong việc phát huy tiềm năng thế mạnh nuôi trồng đánh bắt thủy sản.

Bên cạnh đó, huyện cũng đẩy mạnh phát triển du lịch, thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng du lịch nhằm khai thác tiềm năng, thế mạnh của địa phương. Hiện, huyện đã và đang hình thành các sản phẩm du lịch riêng trong khu vực: như du lịch tâm linh, du lịch sinh thái… dần hướng đến mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của huyện.

Cùng với sự phát triển về mặt kinh tế, đời sống xã hội của người dân ở huyện Quỳnh Nhai cũng được quan tâm, tạo điều kiện. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 24,9% năm 2015 còn 16,8% năm 2019, công tác đào tạo nghề cũng gắn với giải quyết việc làm cho người lao động, số việc làm tăng nhanh qua các năm từ 2.285 người năm 2015 tăng lên 2.929 năm 2019.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND Huyện Quỳnh Nhai Cầm Văn Huy nhấn mạnh, trong giai đoạn 2020-2025, UBND huyện Quỳnh Nhai sẽ tiếp tục quán triệt sâu sắc tư tưởng Hồ Chí Minh, Chỉ thị 34-CT/TW ngày 7.4.2014 của Bộ Chính trị nhằm tăng cường nhận thức, vai trò của cấp ủy Đảng, chính quyền đưa công tác thi đua thực sự đi vào chiều sâu, có sức lan tỏa. Cùng với đó, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ xây dựng hệ thống chính trị, cải cách hành chính trong quản lý đảm bảo tính công bằng, minh bạch tạo động lực thúc đẩy sự phát triển kinh tế-xã hội. Tập trung đa dạng và nâng cao chất lượng dịch vụ, du lịch, bảo đảm an sinh xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh… hoàn thành vượt chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025, tạo chuyển biến mạnh mẽ trên tất cả mọi mặt về kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh.

Trong dịp này, UBND huyện Quỳnh Nhai cũng đã trao bằng khen thưởng cho 19 tập thể, 36 cá nhân điển hình tiên tiến đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Hạnh Nhung