Thị xã Từ Sơn

Hướng tới trở thành thành phố trực thuộc tỉnh

- Thứ Hai, 21/09/2020, 06:15 - Chia sẻ
Đảng bộ thị xã Từ Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã xác định rõ phương hướng, nhiệm vụ là phấn đấu xây dựng thị xã Từ Sơn phát triển giàu đẹp và văn minh, hiện đại, trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh trong những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Từ Sơn tiếp tục phát huy sự đoàn kết, thống nhất, xác định phát triển kinh tế là nhiệm vụ trung tâm, xây dựng Ðảng là nhiệm vụ then chốt, phát triển văn hóa là nền tảng tinh thần của xã hội; tiếp tục thực hiện công nghiệp hóa, hiện đại hóa, đô thị hóa phát triển bền vững, ứng dụng những thành tựu mới của cách mạng công nghiệp 4.0, xây dựng chính quyền điện tử. Tập trung mọi nguồn lực để phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh; xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể vững mạnh, tạo động lực để thị xã Từ Sơn phát triển giàu đẹp, văn minh, hiện đại và trở thành thành phố Từ Sơn trực thuộc tỉnh Bắc Ninh vào những năm đầu của nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Bí thư Thị ủy thị xã Từ Sơn Lê Xuân Lợi

Thu ngân sách tăng vượt bậc

Theo Thị ủy Thị xã Từ Sơn, trong nhiệm kỳ qua, thị xã Từ Sơn đã thu được những kết quả rất đáng phấn khởi, các chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị xã Từ Sơn lần thứ XVII đề ra đã cơ bản hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với kế hoạch đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển, thu ngân sách tăng vượt bậc, thương mại, dịch vụ phát triển mạnh mẽ, chất lượng hạ tầng được nâng lên rõ rệt, nhiều công trình trọng tâm, trọng điểm được hoàn thành, quốc phòng an ninh được giữ vững, đời sống của nhân dân ngày càng được nâng cao. Tích cực thực hiện tốt các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách theo hướng bền vững, đáp ứng kịp thời và ngày càng tốt hơn về tài chính cho hoạt động của bộ máy nhà nước. 

Cụ thể, thu ngân sách thị xã hàng năm tăng vượt bậc, từ 610 tỷ đồng (kể cả thu từ đất) năm 2015, đến năm 2019 đạt 2.207,2 tỷ đồng (trong đó thu từ đất khoảng trên 1.000 tỷ đồng) và dự kiến năm 2020 thu là 2.223,3 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần so năm 2015. Thực hiện chi ngân sách địa phương đúng quy định, hoàn thành so với mục tiêu kế hoạch đề ra, thực hiện tốt việc tiết kiệm chi, dành nguồn lực chi đầu tư phát triển. Dự kiến năm 2020 chi 1.374,9 tỷ đồng, tăng 112% so năm 2015 (tính cả chi từ tiền đất).

Nhìn vào thành tích mà thị xã Từ Sơn đạt được trong nhiệm kỳ qua, có thể khẳng định rằng, Đảng bộ và nhân dân thị xã đã nỗ lực phấn đấu vượt qua mọi khó khăn, thử thách và đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực. Đã có 23/27 chỉ tiêu mà Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đề ra hoàn thành, nhiều chỉ tiêu đạt và vượt so với chỉ tiêu Đại hội đề ra. Kinh tế - xã hội tiếp tục phát triển; thu ngân sách tăng vượt bậc so với kế hoạch; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững; thương mại dịch vụ phát triển rõ rệt, nhiều công trình trọng tâm trọng điểm đã hoàn thành, cơ sở hạ tầng phát triển nhanh tạo ra đô thị phát triển diện rộng, hiện đại; công tác bảo vệ môi trường được bảo đảm, năng lực sản xuất được tăng cường, toàn thị xã đang có nhiều thay đổi theo hướng đô thị hoá.

Cùng với đó, văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ, đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân được cải thiện; số hộ nghèo giảm rõ rệt, công tác an sinh xã hội được quan tâm; sự quản lý, điều hành của các cấp chính quyền ngày càng chặt chẽ và có hiệu quả. Kỷ luật, kỷ cương được tăng cường, bộ máy chính quyền tinh gọn hoạt động hiệu lực, hiệu quả, có nhiều bước đột phá về cải cách hành chính, kịp thời giải quyết tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nhân dân.

Khu Công Nghiệp VSIP Từ Sơn, Bắc Ninh

Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh

Mặc dù vậy, trong 27 chỉ tiêu về phát triển kinh tế xã hội do Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XVII đề ra còn có 4 chỉ tiêu chưa đạt đó là: Tốc độ tăng trưởng GRDP; giá trị sản xuất công nghiệp; giá trị kim ngạch xuất, nhập khẩu và tổng sản phẩm GRDP bình quân đầu người/năm. 

Nguyên nhân chính khiến Từ Sơn còn gặp không ít khó khăn là do tình hình kinh tế, chính trị của thế giới và khu vực diễn biến phức tạp với sự cạnh tranh mạnh mẽ; cơ chế chính sách còn nhiều bất cập, không thống nhất và mâu thuẫn nhau về nội dung, dẫn tới khó khăn trong thực hiện, nhất là các quy định về chính sách đất đai, công tác giải phóng mặt bằng, giao đất dân cư dịch vụ, kéo dài thời gian thực hiện. Phần nữa, sự suy giảm của khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đã ảnh hưởng tiêu cực đến tốc độ phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn. Mặt khác, hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa, hoạt động của làng nghề với quy mô nhỏ, năng lực sản xuất, khả năng cạnh tranh thấp đã ảnh hưởng nhiều đến phát triển công nghiệp. Cùng với dịch tả lợn châu Phi, đặc biệt là tác động của dịch Covid-19 đã ảnh hưởng nhiều đến sự phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn thị xã.

Bí thư Thị ủy Lê Xuân Lợi chia sẻ, nhiệm kỳ tới, Từ Sơn nỗ lực vượt qua những khó khăn, xác định mục tiêu phấn đấu tập trung vào những nội dung cụ thể như tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân giai đoạn 2020 - 2025 khoảng 7%/năm. Trong đó, công nghiệp và xây dựng tăng bình quân 5,9%; thương mại dịch vụ tăng 10,6%. Tổng sản phẩm xã hội bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 238,1 triệu đồng tương đương 9.876 USD, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng kinh tế đô thị. Bên cạnh đó, xây dựng hệ thống chính trị từ thị xã đến cơ sở vững mạnh, tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Phấn đấu hàng năm có trên 80% tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ. 

Bí thư Thị ủy Lê Xuân Lợi khẳng định, Đảng bộ và nhân dân thị xã Từ Sơn tiếp tục tranh thủ thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức tiếp tục phát huy truyền thống quê hương văn hiến, nỗ lực phấn đấu thực hiện mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã ngày càng văn minh hiện đại, sớm trở thành thành phố trực thuộc tỉnh Bắc Ninh.

Phương Hoa