TP Hồ Chí Minh:

Hướng tới thành phố xanh, sạch, đẹp

- Thứ Bảy, 26/09/2020, 08:28 - Chia sẻ
1.290 lượt ra quân quét dọn vệ sinh xung quanh nhà và khu vực sinh sống, 100% hộ dân cam kết thực hiện phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch, đẹp”, “Ngày Chủ nhật xanh” định kỳ hàng tuần… là kết quả của việc triển khai Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước” của quận Phú Nhuận thời gian qua.

Lan tỏa nhiều phong trào

Để triển khai thực hiện cuộc vận động, Ban Thường vụ Quận ủy Phú Nhuận đã ban hành Nghị quyết số 17-NQ/QU ngày 30.10.2018, tuyên truyền giữ gìn vệ sinh môi trường, thực hiện phân loại chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn bằng nhiều hình thức. Đơn cử như vận động được 35.960 hộ dân thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường (đạt tỷ lệ 100%); duy trì sử dụng dịch vụ nhắn tin qua điện thoại, màn hình LED để tuyên truyền; treo 50 băng rôn và cung cấp 22.600 tờ bướm tuyên truyền, 150kg bao đựng rác lớn, 330 cặp bao tay vải, 80 kẹp gắp rác để khuyến khích nhân dân cùng tham gia thực hiện tổng vệ sinh ở khu dân cư. Đồng thời, UBND các phường 4, 5, 8, 9, 10, 11 và 13 cũng phối hợp với Công ty TNHH MTV Dịch vụ Công ích quận Phú Nhuận duy trì thường xuyên công tác vệ sinh trên tuyến đường sắt định kỳ 2 lần/tháng, để bảo đảm vệ sinh môi trường và mỹ quan đô thị trên địa bàn quận.

Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Phú Nhuận Lại Xuân Doanh  

UBND 15 phường đã triển khai kết nối, truy xuất dữ liệu từ hệ thống camera để kịp thời phát hiện, làm cơ sở xử lý vi phạm về vệ sinh môi trường, tập trung vào các trường hợp thải bỏ rác thải không đúng quy định. Qua kiểm tra, đã phát hiện, nhắc nhở 639 trường hợp, ban hành 129 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với các hành vi vi phạm vệ sinh môi trường với tổng số tiền phạt là 56.550.000 đồng.

Đặc biệt, UBND quận đã triển khai kế hoạch xây dựng nhiều tuyến đường, tuyến hẻm “Văn minh - Mỹ quan đô thị”, tuyến đường Trường Sa “Xanh - Sạch - Đẹp”. Qua đó, chỉ đạo 15 phường tổ chức chấn chỉnh trật tự an toàn giao thông, mỹ quan đô thị trên các tuyến đường, tuyến hẻm, gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; vận động người dân tham gia trồng cây xanh, cây cảnh, tạo mỹ quan chung và thực hiện “15 phút vì thành phố văn minh sạch, đẹp” hàng tuần. Đã tổ chức hơn 1.290 lượt ra quân quét dọn vệ sinh xung quanh nhà và khu vực sinh sống với hơn 20.759 lượt người dân tham gia; kết hợp cùng các ngành và UBND 15 phường kiểm tra, tháo gỡ 3.660 băng rôn quảng cáo không phép, tịch thu trên 4.360 tờ rơi, tờ gấp và bôi xóa hơn 20.450 mẩu quảng cáo rao vặt trái phép. 

Để thực hiện tốt đợt thi đua 200 ngày chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, quận Phú Nhuận đã phấn đấu 90% phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, trong đó có 2 phường đạt tiêu chí “Sạch và xanh, thân thiện”. Qua 2 đợt thi đua, Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị 19 cấp quận đã tổ chức đánh giá và công nhận 13/15 phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch” (đạt tỷ lệ 86,7%), 56/60 khu phố đạt tiêu chí “Sạch, không xả rác ra đường và kênh rạch” (đạt tỷ lệ 93%) và 14 công trình đạt tiêu chí “Công trình, giải pháp, sáng kiến xanh”. Phấn đấu đến cuối đợt thi đua, quận sẽ có 13 phường đạt tiêu chí “Không xả rác ra đường và kênh rạch”, 2 phường đạt tiêu chí “Sạch và xanh, thân thiện” và có thêm nhiều công trình, giải pháp, sáng kiến xanh được công nhận.

Người dân tham gia trồng cây xanh trên địa bàn quận Phú Nhuận  

Khơi dậy ý thức của từng người

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận Lại Xuân Doanh cho biết, năm 2020 là giai đoạn cuối của Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”, UBND, MTTQ quận cùng các ban, ngành sẽ tiếp tục phối hợp, tăng cường tuyên truyền, vận động thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Thành ủy, Nghị quyết số 17-NQ/QU của Quận ủy về lãnh đạo thực hiện Cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch. Đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền hướng về cơ sở, khu dân cư, trường học; quan tâm tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, chủ điểm phù hợp theo từng nhóm đối tượng. Bên cạnh đó, có kế hoạch, phân công cụ thể trong quản lý, kiểm tra, đôn đốc, kêu gọi, động viên, thu hút ngày càng nhiều người dân tham gia hưởng ứng, làm cơ sở duy trì hiệu quả công tác tổng vệ sinh, phong trào “15 phút vì thành phố văn minh, sạch, đẹp”, “ngày Chủ nhật xanh” định kỳ hàng tuần tại cơ sở, cơ quan, đơn vị và thực hiện phân loại chất thải sinh hoạt tại nguồn.

Tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, những mô hình tự quản hiệu quả trong dân; quan tâm đầu tư xây dựng, học tập, nhân rộng mô hình, cách làm hay; chú trọng phương pháp thuyết phục người dân thay đổi thói quen chung tay giữ gìn vệ sinh chung, hưởng ứng phong trào “Chống rác thải nhựa”, “Nói không với sản phẩm nhựa sử dụng một lần”, điều chỉnh hành vi ứng xử trong bảo vệ môi trường, nâng cao trách nhiệm xây dựng đô thị văn minh.

Bên cạnh đó, tiếp tục phối hợp động viên các tầng lớp nhân dân tham gia hội thi videos clip về bảo vệ môi trường, hội thi trực tuyến chủ đề “Mỗi tuần một ảnh đẹp về bảo vệ môi trường” trên Fanpage “Phú Nhuận đại đoàn kết”. Kịp thời biểu dương, nhân rộng các gương “Người tốt, việc tốt” trong công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn quận. Khai thác có hiệu quả việc tiếp nhận và kịp thời kiến nghị xử lý thông tin phản ánh về vệ sinh môi trường của người dân thông qua tin nhắn, hình chụp, thư điện tử, điện thoại, sổ “Nhật ký giám sát”, phần mềm “Phú Nhuận trực tuyến”, trên trang mạng xã hội Zalo, Facebook.

Ủy ban MTTQ Việt Nam quận Phú Nhuận đã phối hợp với chính quyền và các tổ chức chính trị - xã hội quận tổ chức triển khai thực hiện và đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận. Cụ thể:

- Phối hợp với Thành đoàn Thành phố và UBND quận ký kết Chương trình phối hợp thực hiện các công trình thi đua 200 ngày trên địa bàn quận, với 11 nội dung, công trình phối hợp thực hiện.

- Phối hợp với các tổ chức thành viên đã thực hiện ký kết Chương trình phối hợp thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”; giám sát công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng trên địa bàn quận. Tạo nhóm Zalo “Quận Phú Nhuận sạch và xanh” để phản ánh nhanh bằng hình ảnh những hạn chế về môi trường phát sinh trên địa bàn, đã có 134/134 phản ánh được UBND các phường có liên quan giải quyết kịp thời.

- Tổ chức tọa đàm “Giải pháp nâng cao chất lượng cuộc vận động Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với thực hiện hiệu quả quy ước cộng đồng" và chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị” giữa MTTQ quận với 15 phường và 60 khu phố.

- Thành lập 60 tổ giám sát công tác quản lý Nhà nước về trật tự xây dựng tại 60 khu phố trên địa bàn quận với tổng số 420 thành viên; đồng thời thực hiện biên soạn, in ấn và phát hành 300 cuốn tài liệu hỏi đáp kiến thức về lĩnh vực xây dựng và tổ chức tọa đàm về nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Tổ giám sát.

- Tổ chức Hội thi “Mỗi tuần một hình ảnh đẹp về bảo vệ môi trường” trên trang Fanpage “Phú Nhuận đại đoàn kết”, đến nay đã tiếp nhận 845 ảnh tham gia hội thi.

- Tổ chức hội thi “Sáng tác kịch bản tuyên truyền pháp luật bảo vệ môi trường” gắn với chủ đề năm 2020 “Đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, các đơn vị đã gửi 33 kịch bản tham dự để Ban tổ chức hội thị chọn ra tác phẩm hay để biểu diễn tuyên truyền trong nhân dân.

- Vận động thành lập 15 Tổ tình nguyện “Vì môi trường xanh” tại 15 phường với tổng số 250 thành viên; vận động cơ sở tôn giáo hỗ trợ một phần kinh phí trang bị 350 áo phông, 350 đôi găng tay và hơn 300 mũ để trang bị cho thành viên các Tổ tình nguyện. Các Tổ tình nguyện đã tích cực phối hợp và tham gia thực hiện “15 phút vì Thành phố văn minh, sạch đẹp” hàng tuần; tham gia tuyên truyền, vận động người dân tham gia bảo vệ môi trường, trật tự lòng lề đường. Ngoài ra, Liên đoàn Lao động quận phối hợp thành lập 5 Đội xung kích vì môi trường tại 5 doanh nghiệp trú đóng trên địa bàn quận.

- Vận động thực hiện xây dựng bồn hoa, lắp đặt bộ dụng cụ thể thao, vẽ tranh cổ động tuyên truyền tại các khu vực còn tồn đọng về vệ sinh môi trường, mỹ quan đô thị, quảng cáo rao vặt trái phép... Những bức tranh cổ động được vẽ thẩm mỹ và có ý nghĩa thể hiện công tác tuyên truyền bảo vệ môi trường, biển đảo quê hương, an toàn giao thông, phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn. Phấn đấu trong đợt thi đua chào mừng Đại hội Đảng các cấp và thực hiện chủ đề năm 2020 “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, trong vòng 200 ngày sẽ thực hiện vẽ 60 bức tranh tường với diện tích trên 1.500m2, tổng số tiền thực hiện hơn 500 triệu đồng.

- Tổ chức Đoàn giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU của Ban Thường vụ Thành ủy và Nghị quyết số 17-NQ/QU của Ban Thường vụ Quận ủy về thực hiện Cuộc vận động không xả rác ra đường và kênh rạch đối với 5 phường. 

 

Nguyễn Thuý - Lan Chi