Huyện Quốc Oai, TP Hà Nội:

Hoàn thành đại hội đảng bộ cơ sở

- Thứ Ba, 14/07/2020, 15:05 - Chia sẻ
Đến nay, huyện Quốc Oai đã hoàn thành công tác tổ chức đại hội các chi bộ, đảng bộ trực thuộc. Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đang tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị, bảo đảm các điều kiện tốt nhất cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 diễn ra thành công tốt đẹp.

Thành lập các đoàn kiểm tra công tác tổ chức đại hội

Đảng bộ huyện Quốc Oai có 44 chi bộ, đảng bộ cơ sở trực thuộc, với hơn 7.800 đảng viên. Để bảo đảm Đại hội Đảng bộ các cấp của huyện được thực hiện nghiêm túc theo đúng tinh thần Chỉ thị 35-CT/TW của Bộ Chính trị, Kế hoạch 155-KH/TU của Thành ủy, Huyện ủy Quốc Oai đã thành lập 6 đoàn kiểm tra, 8 tổ công tác chỉ đạo trực tiếp tại các chi bộ, Đảng bộ cơ sở về công tác chuẩn bị đại hội, nhất là tại các cơ sở đảng được chọn làm điểm.

Theo Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện Quốc Oai Phùng Văn Dũng, thực hiện tốt các bước chuẩn bị nên đến ngày 14/6/2020, 100% số đảng bộ, chi bộ trực thuộc Huyện ủy đã tổ chức thành công đại hội nhiệm kỳ 2020-2025. 100% đơn vị bầu 1 lần đủ số lượng cấp ủy khóa mới. Tổng số cấp ủy viên được bầu là 368 đồng chí, trong đó, tái cử là 251 đồng chí, tham gia lần đầu là 117 đồng chí. Tỷ lệ nữ tham gia cấp ủy đạt 18,4%... “Qua đánh giá của Ban Thường vụ Huyện ủy, đại hội các đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở trên địa bàn huyện diễn ra dân chủ, thực hiện đầy đủ nội dung, quy trình theo hướng dẫn, tạo được ấn tượng, niềm tin trong toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân” - đồng chí Phùng Văn Dũng nhận định.

Đồng thời, các đại hội đảng bộ, chi bộ cấp cơ sở huyện Quốc Oai đã đề ra mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội trong nhiệm kỳ 2020-2025. Tại các đại hội, nhiều tham luận trên các lĩnh vực thuộc tổ chức mặt trận, đoàn thể có nội dung về đầu tư xây dựng nông thôn mới nâng cao, xây dựng chính quyền... đã bổ sung, minh họa sinh động cho báo cáo chính trị của đảng bộ, chi bộ.

Chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ huyện

Song song với việc chỉ đạo tổ chức đại hội cấp cơ sở, công tác chuẩn bị văn kiện đại hội cấp huyện cũng được Ban Thường vụ Huyện ủy Quốc Oai đặc biệt coi trọng. Theo Trưởng ban Tổ chức Huyện ủy Đàm Công Lợi, văn kiện trình đại hội Đảng bộ huyện đã được Tiểu ban Văn kiện tập trung xây dựng, bảo đảm đánh giá bao quát, toàn diện kết quả đạt được, thẳng thắn chỉ rõ những hạn chế, tồn tại trong nhiệm kỳ 2015-2020, đề ra được mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực để thực hiện trong nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, Tiểu ban Văn kiện cũng đã công bố dự thảo Báo cáo chính trị, Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXII, kèm theo gợi ý hướng dẫn thảo luận đóng góp ý kiến vào văn kiện gửi bằng văn bản đến các tổ chức cơ sở đảng, các cấp, các ngành và các tầng lớp nhân dân. Kết quả, Tiểu ban Văn kiện đã nhận được 246 ý kiến góp ý.

Phó Bí thư Đảng ủy xã Đại Thành Đinh Văn Bình cho biết, việc thảo luận, đóng góp ý kiến vào văn kiện đại hội Đảng bộ huyện được Đảng ủy xã triển khai tới các chi bộ và nhận được những ý kiến đóng góp trách nhiệm, tích cực của các đảng viên, được Tiểu ban Văn kiện đánh giá cao.

Cùng với việc chuẩn bị tốt các báo cáo trình bày tại đại hội, Đề án nhân sự được Huyện ủy Quốc Oai được triển khai theo đúng quy trình 5 bước, trong đó thực hiện tốt công tác rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch cán bộ cấp huyện nhiệm kỳ 2020-2025 bảo đảm số lượng, cơ cấu theo đúng hướng dẫn của Thành ủy...

Để đại hội Đảng bộ huyện thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, lan tỏa mạnh mẽ trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, Bí thư Huyện ủy Quốc Oai Nguyễn Văn Thọ đã chỉ đạo Tiểu ban Tuyên truyền và các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền trước, trong và sau đại hội. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các phong trào thi đua thực hiện nghị quyết, chương trình hành động mà đại hội đảng bộ, chi bộ cơ sở đã đề ra; đồng thời, gắn với triển khai nhiệm vụ hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của huyện trong năm 2020.

Bên canh đó, Huyện ủy cũng chỉ đạo các cấp ủy làm tốt công tác nắm bắt tư tưởng của cán bộ, đảng viên và nhân dân; tăng cường kiểm tra, giám sát các tổ chức cơ sở đảng, đảng viên để giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo... nhằm tạo được sự đồng thuận trong nhân dân.

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc và khoa học, đến thời điểm này, công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Quốc Oai lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã cơ bản hoàn thành và sẵn sàng tổ chức thành công đại hội vào cuối tháng 7/2020.

Số lượng ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXIII là 37 đồng chí; số lượng Ủy viên Ban Thường vụ là 11 đồng chí; dự kiến tỉ lệ cấp ủy viên là nữ từ 15% trở lên và cán bộ trẻ 10% trở lên; nhân sự tái cử cấp ủy 33 đồng chí, nhân sự lần đầu tham gia cấp ủy 9 đồng chí, số dư 10-15%.

PHI LONG