Hà Nội xử lý hơn 2.000 trường hợp vi phạm phòng cháy, chữa cháy

- Thứ Ba, 22/09/2020, 23:52 - Chia sẻ
Thông tin trên do đại diện Phòng Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy  (PCCC), Công an TP Hà Nội cho biết tại buổi giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành ủy Hà Nội tổ chức chiều 22.9.

Cụ thể, theo Trưởng Phòng Cảnh sát PCCC, Công an TP Hà Nội, Thượng tá Phạm Trung Hiếu, 8 tháng qua, trên địa bàn thành phố xảy ra 268 vụ cháy, trong đó có 5 vụ cháy lớn, 3 vụ cháy nghiêm trọng, 1 vụ cháy lớn gây thiệt hại nghiêm trọng, 96 vụ cháy trung bình, 151 vụ cháy nhỏ, 11 vụ cháy rừng, và 1 vụ nổ; làm 6 người chết, 23 người bị thương, thiệt hại về tài sản ước tính hơn 6,2 tỷ đồng. Nguyên nhân các vụ cháy chủ yếu do chập điện (chiếm 62,5%). Ngoài ra còn có 424 vụ chập điện trên cột, 520 sự cố chập điện trong nhà, cháy rác, phế liệu... Như vậy, so với cùng kỳ năm 2019, giảm 105 vụ cháy, giảm 10 chết, 6 người bị thương và giảm được 35 tỷ đồng thiệt hại về tài sản...

Thượng tá Phạm Trung Hiếu thông tin tại cuộc giao ban

Trong 4 tháng còn lại của năm 2020, Công an thành phố tiếp tục triển khai đồng bộ các biện pháp, phương án bảo đảm an toàn PCCC trên địa bàn thành phố, trong đó trọng tâm là chuẩn bị các điều kiện bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội (nhiệm kỳ 2020 - 2025).

Trả lời các câu hỏi báo chí nêu về xử lý các lỗi vi phạm về công tác PCCC tại các khu công nghiệp, nhà ở cao tầng, cơ sở sản xuất xen kẽ nhà dân,  Thượng tá Phạm Trung Hiếu cho biết: Thời gian qua các đơn vị chức năng đã hướng dẫn, kiểm tra an toàn PCCC đối với 36.377 lượt cơ sở, trong đó có 921 lượt kiểm tra liên ngành. Từ đó, phát hiện 13.676 tồn tại vi phạm, thiếu sót về PCCC, ra quyết định xử phạt 2.123 trường hợp, có 2.908 lỗi vi phạm với số tiền phạt hơn 12,1 tỷ đồng.

Thanh Hải