Hà Giang cần hỗ trợ để phát huy Chiến lược hội nhập quốc tế

- Thứ Năm, 23/07/2020, 20:47 - Chia sẻ
Ngày 23.7, Đoàn công tác của Bộ Ngoại giao do Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban biên giới Quốc gia Lê Hoài Trung làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh Hà Giang nhằm nắm bắt kết quả thực hiện công tác đối ngoại toàn diện.

Báo cáo của UBND tỉnh Hà Giang nêu rõ, tỉnh luôn quán triệt Chiến lược hội nhập quốc tế, luôn duy trì hợp tác toàn diện, tốt đẹp với tỉnh Vân Nam và Khu tự trị dân tộc Choang, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc). Qua đó liên kết, mở rộng hợp tác với các địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc, Philippines; xúc tiến đầu tư, du lịch, thương mại quốc tế phù hợp trong tình hình dịch Covid-19. Bên cạnh đó, tỉnh thực hiện nghiêm túc thực hiện công tác lãnh đạo, chỉ đạo các lực lượng chức năng thực hiện quản lý biên giới; tình hình tuyến biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn luôn được đảm bảo; đường biên, mốc giới cơ bản nguyên trạng, chủ quyền lãnh thổ được giữ vững. Công tác tuyên truyền, quảng bá hình ảnh, tiềm năng, thế mạnh, đặc sắc văn hóa của tỉnh tới bạn bè trong nước và quốc tế được chú trọng…

Thứ trưởng Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc
Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung phát biểu tại buổi làm việc

Tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Hà Giang Đặng Quốc Khánh cho rằng, diễn biến phức tạp của dịch Covid-19  ảnh hưởng lớn đến hợp tác giữa tỉnh với các đối tác; việc phát triển du lịch qua biên giới còn nhiều vướng mắc; chính sách thương mại biên giới, quản lý cửa khẩu, công tác xuất, nhập cảnh không ổn định dẫn đến lượng hàng hóa thông quan giảm sâu; thỏa thuận quản lý lao động qua biên giới chưa đáp ứng yêu cầu thực tế; kết cấu hạ tầng giao thông đến các cửa khẩu, xã biên giới, đường tuần tra biên giới còn nhiều khó khăn…

Đối với kinh tế xã hội của địa phương, với nỗ lực của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh, Hà Giang vẫn duy trì tăng trưởng, thu ngân sách đạt 51,7% Trung ương giao. Từ giữa năm 2019, tỉnh đã triển khai thực hiện chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo khó khăn về nhà ở; đến nay đã triển khai xây dựng cho 3.198 hộ, trong đó 2.600 hộ đã hoàn thành.

Trong thời gian tới, Hà Giang xác định thực hiện 3 đột phá, đó là đột phá về giao thông; đột phá về du lịch gắn với nông nghiệp chất lượng cao và đột phá về tạo sinh kế cho người dân… Bí thư Tỉnh ủy Đặng Quốc Khánh mong muốn, Bộ Ngoại giao đóng góp ý kiến, ủng hộ giúp Hà Giang sớm triển khai đường cao tốc kết nối với huyện Bắc Quang với Cao tốc Nội Bài – Lào Cai để thực hiện nhiệm vụ QP – AN, phát triển KT – XH; giúp đỡ tỉnh đề xuất với Chính phủ sớm phê duyệt các nội dung liên quan đến giao dịch thương mại qua các cặp cửa khẩu; kết nối quảng bá để thúc đẩy du lịch; tư vấn, định hướng các giải pháp có tính khả thi để tỉnh hợp tác với các địa phương phía Trung Quốc đi vào thực chất, hiệu quả…

Kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung đánh giá cao kết quả công tác quản lý biên giới của tỉnh. Đồng thời đề nghị, tỉnh cần tiếp tục thực hiện cơ chế phối hợp; coi trọng công tác quản lý, bảo vệ biên giới; có giải pháp thúc đẩy KT – XH trên tuyến biên giới; xây dựng mối quan hệ với các địa phương đối đẳng; nắm chắc tình hình ở biên giới; kịp thời phát hiện, xử lý các tình huống thiên tai xảy ra trên tuyến biên giới; tăng cường kết nghĩa với một số địa phương của Nhật Bản, Hàn Quốc; tuyên truyền, giáo dục, đảm bảo quyền lợi cho người lao động qua biên giới; đẩy mạnh công tác ngoại giao văn hóa, quảng bá hình ảnh, bản sắc dân tộc, nhất là hình ảnh Công viên Địa chất toàn cầu Cao nguyên đá Đồng Văn…

Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung cho biết, thời gian tới, tình hình khu vực và thế giới sẽ có nhiều khó khăn, phức tạp nên tỉnh tiếp tục cố gắng, tranh thủ thời cơ thuận lợi để phát triển; phía Bộ Ngoại giao sẵn sàng phối hợp, giúp đỡ tỉnh trong việc tổ chức gặp gỡ với các đối tác nước ngoài; quảng bá hình ảnh của tỉnh đến bạn bè quốc tế…

Lê Tùng