G20 cam kết hơn 21 tỷ USD phòng, chống dịch Covid-19

- Thứ Sáu, 12/06/2020, 15:36 - Chia sẻ
Nhóm 20 nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đã cam kết dành hơn 21 tỷ USD để giúp ứng phó đại dịch Covid-19.

Tuyên bố của G20 hôm 6.6 cho biết, nhóm này đã điều phối các nỗ lực toàn cầu nhằm hỗ trợ cuộc chiến chống đại dịch Covid-19. "Cho đến giờ, các thành viên G20 và những quốc gia được mời tham gia đã cam kết hỗ trợ trên 21 tỷ USD cho y tế toàn cầu. Khoản tiền này sẽ được dùng cho hoạt động chẩn đoán, điều chế vaccine, trị liệu, nghiên cứu và phát triển".

Hồi tháng 4, G20 kêu gọi tất cả quốc gia, tổ chức phi chính phủ, tổ chức từ thiện và lĩnh vực tư nhân giúp thu hẹp khoảng cách tài chính - ước tính hơn 8 tỷ USD - để chống lại dịch Covid-19. Riêng Ảrập Xêút, nước giữ vai trò Chủ tịch luân phiên của G20, hứa góp 500 triệu USD. Quốc gia này cho biết sẽ phân bổ 150 triệu USD cho Liên minh Ứng phó và sáng tạo đẩy lùi dịch bệnh toàn cầu; 150 triệu USD cho Liên minh vaccine và chủng ngừa toàn cầu; 200 triệu USD cho các tổ chức và chương trình y tế khác.


Hội nghị trực tuyến G20 hồi tháng 3.2020

Tuyên bố trên được đưa ra một ngày sau khi Tổ chức Y tế thế giới (WHO) cảnh báo một số quốc gia chứng kiến sự gia tăng trở lại của các trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 giữa lúc những biện pháp phong tỏa được nới lỏng. Tâm điểm của đại dịch Covid-19 đang ở các quốc gia Trung, Nam và Bắc Mỹ, đặc biệt là Mỹ - theo phát ngôn viên WHO Margaret Harris. Bà Harris cũng nhấn mạnh dịch Covid-19 vẫn chưa kết thúc cho tới khi thế giới không còn ca nhiễm nào.

Đối mặt với cảnh báo của WHO về những nguy cơ từ việc dỡ bỏ lệnh phong tỏa trước khi làm chậm sự lây lan của SARS-CoV-2, Tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hôm 5.6 dọa rút Brazil ra  khỏi tổ chức này. Ông Bolsonaro tiếp tục lập luận rằng những thiệt hại kinh tế từ các biện pháp phong tỏa vượt xa rủi ro sức khỏe cộng đồng. Tuy nhiên, nhà lãnh đạo này cũng bị chỉ trích vì xem nhẹ dịch Covid-19 và từng gọi nó là "cúm vặt". Brazil hiện là một trong những nước chứng kiến dịch bệnh hoành hành nghiêm trọng với số ca mắc gần 650.000 (chỉ kém Mỹ) và hơn 35.000 người tử vong.

Vũ Quỳnh