Xã Đại Đức, Kim Thành, Hải Dương

Đón bằng công nhận xã nông thôn mới

- Chủ Nhật, 09/08/2020, 22:56 - Chia sẻ
Trong khí thế thi đua chào mừng thành công đại hội Đảng bộ xã Đại Đức lần thứ XXIV và chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Kim Thành lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2020 - 2025, ngày 8.8.2020, xã Đại Đức đã trang trọng tổ chức lễ đón bằng công nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019 và đón chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Đại Đức và Mầm non Đại Đức.

Tham dự buổi lễ có Bí thư Huyện ủy Kim Thành Nguyễn Kim Diện; Phó Giám đốc Sở NN và PTNT, thành viên ban chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM tỉnh Hải Dương Vũ Việt Anh, cùng đại diện các xã trên địa bàn huyện Kim Thành.

Đại diện lãnh đạo xã Đại Đức đón nhận bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM

Điểm lại những kết quả của chương trình xây dựng NTM trên địa bàn xã thời gian vừa qua, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Nguyễn Giang Nam cho biết: Đại Đức với xuất phát điểm năm 2015 mới đạt 11/19 tiêu chí NTM, 8 tiêu chí chưa đạt còn lại đều là những tiêu chí khó cần nguồn lực đầu tư lớn từ ngân sách. Sau 5 năm nỗ lực, xã đã đạt chuẩn NTM với 19/19 tiêu chí, được tỉnh công nhận là xã NTM.

Năm 2019, giá trị sản xuất trên đất nông nghiệp đạt 180 triệu đồng/ha. Hệ số sử dụng đất là 3,2 lần. Tỷ lệ cơ giới hóa từ sản xuất đến thu hoạch đạt trên 85%. Công tác dồn điền, đổi thửa gắn với chỉnh trang đồng ruộng, tạo điều kiện để người dân phát triển nông nghiệp đã hoàn thành. Diện mạo nông dân, nông thôn của xã có nhiều chuyển biến rõ nét. Kinh tế hộ gia đình ngày càng phát triển, đời sống tinh vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao. Số hộ nghèo theo tiêu chí đa chiều giảm còn 1,52% (năm 2015 là 11,2%). Thu nhập bình quân/người đạt 46,48 triệu đồng/người/năm (năm 2015 đạt 30,7 triệu đồng). Đặc biệt, Đại Đức đã phấn đấu, tập trung xây dựng hai trường điểm của xã là THCS Đại Đức và Mầm non Đại Đức. Với tất cả nỗ lực đó, năm 2020, cả hai đơn vị trên đều được tỉnh Hải Dương công nhận là trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1.

Tại buổi lễ, Phó Giám đốc Sở NN và PTNT tỉnh Hải Dương Vũ Việt Anh đã trao tặng bằng chứng nhận xã đạt chuẩn NTM cho đại diện xã Đại Đức; Phó Chủ tịch huyện Kim Thành Nguyễn Hữu Hưng trao chứng nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường THCS Đại Đức và Mầm non Đại Đức. Nhân dịp này, huyện Kim Thành đã quyết định hỗ trợ xã Đại Đức 2 tỷ đồng để tiếp tục xây dựng địa phương, hướng tới xây dựng NTM nâng cao.

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Huyện ủy Kim Thành Nguyễn Kim Diện chúc mừng, biểu dương và đánh giá cao nỗ lực cao của Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã. Bí thư Huyện ủy đề nghị xã Đại Đức tiếp tục quán triệt sâu sắc, vận dụng sáng tạo và thực hiện hiệu quả các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạnh xây dựng NTM phù hợp với tình hình thực tế địa phương; duy trì các tiêu chí NTM đã đạt được, lấy tiêu chí trường chuẩn quốc gia làm tiền đề, hướng tới phấn đấu xây dựng Đại Đức thành xã NTM nâng cao trước năm 2025.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Thăng cảm ơn sự giúp đỡ của HĐND, UBND huyện cùng với quan tâm của tỉnh để đời sống nhân dân Đại Đức ngày được cải thiện, bộ mặt nông thôn đổi mới, khang trang hơn. Chủ tịch UBND xã khẳng định sẽ cùng Đảng bộ, chính quyền, nhân dân xã Đại Đức giữ vững thành tích đã đạt được, tiếp tục xây dựng kế hoạch hướng tới xã đạt NTM nâng cao.                                                                                                                                     

Tin và ảnh: Quốc Việt