Đội ngũ cán bộ y tế Hải Phòng vào “chi viện” cho tâm dịch Đà Nẵng

- Thứ Tư, 05/08/2020, 18:12 - Chia sẻ
Ngày 5.8, tại Trung tâm Hội nghị thành phố tổ chức lễ gặp mặt, tiễn Đoàn bác sĩ, điều dưỡng thành phố Hải Phòng lên đường hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

Đoàn do Phó Giám đốc Sở Y tế Trần Anh Cường dẫn đầu gồm 33 cán bộ, trong đó: Bệnh viện Hữu nghị Việt Tiệp có 5 bác sĩ, 15 điều dưỡng; Bệnh viện Kiến An có 3 bác sĩ, 9 điều dưỡng và 1 bác sĩ thuộc Bệnh viện phụ sản về chuyên ngành hồi sức. Tất cả các bác sĩ đều thuộc ba chuyên khoa: Hô hấp, Hồi sức cấp cứu, Truyền nhiễm.

Lãnh đạo TP, đại diện Sở Y tế tặng hoa cho các bác sĩ trong đoàn công tác

Đây là đội ngũ những bác sĩ, điều dưỡng công tác tại các bệnh viện tuyến đầu thành phố, dày dặn kinh nghiệm, có những người hiện đảm nhiệm những vị trí trọng trách tại các bệnh viện. Đoàn sẽ di chuyển bằng đường hàng không vào sân bay Huế, sau đó di chuyển đường bộ vào thành phố Đà Nẵng.

Đại diện đoàn công tác, bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng, Trưởng khoa Bệnh viện Kiến An cho biết, đây là hoạt động ý nghĩa, nhân văn, kịp thời của đội ngũ y tế Hải Phòng sát cánh với các đồng nghiệp của thành phố Đà Nẵng, chung tay đồng lòng cùng đội ngũ y tế cả nước phòng chống dịch bệnh Covid-19. Những y bác sĩ, điều dưỡng xung phong đi đợt 1 đều là những cán bộ cho chuyên ngành, chuyên môn phù hợp, đáp ứng nhu cầu hỗ trợ cho thành phố Đà Nẵng. Thay mặt 33 cán bộ y tế, Bác sĩ Nguyễn Tiến Dũng khẳng định đoàn công tác sẽ cố gắng hết sức, hoàn thành tốt nhất, sớm nhất nhiệm vụ mà thành phố, Sở Y tế giao phó.

Lãnh đạo TP tiễn đoàn công tác lên đường chi viện cho TP Đà Nẵng kết nghĩa

Phát biểu tại buổi lễ, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Lê Văn Thành đánh giá cao ngành Y tế đã nhanh chóng, chủ động, kịp thời xây dựng phương án hỗ trợ thành phố Đà Nẵng trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Điều đó khẳng định sự quyết tâm, tinh thần trách nhiệm cao của ngành Y tế, các đồng chí lãnh đạo các bệnh viện, các thầy thuốc đối với không chỉ riêng thành phố Đà Nẵng, thành phố Hải Phòng mà là toàn quốc, từ Trung ương đến địa phương. 

Bí thư Thành ủy động viên đội ngũ y tế tham gia chi viện đợt 1 tiếp tục phát huy, nêu cao tinh thần trách nhiệm, hoàn thành tốt nhiệm vụ; đồng thời tuyệt đối đảm bảo an toàn sức khỏe trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh. 

Nguyên An