Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang tiếp xúc cử tri huyện Chiêm Hóa, Hàm Yên

- Thứ Năm, 25/06/2020, 23:41 - Chia sẻ
Ngày 25.6, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang đã tiếp xúc cử tri các cơ quan, đơn vị, thị trấn Vĩnh Lộc (Chiêm Hóa) và thị trấn Tân Yên (Hàm Yên) sau Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV. Dự hội nghị tiếp xúc cử tri có các Ủy viên Trung ương Đảng: Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân; Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đỗ Văn Chiến; Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chẩu Văn Lâm...

Tại hội nghị, đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã thông báo với cử tri kết quả Kỳ họp thứ Chín, Quốc hội Khóa XIV, công tác đối ngoại và công tác dân tộc của nước ta trong thời gian qua.

Cử tri bày tỏ phấn khởi khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, đẩy lùi từ những giải pháp quyết liệt của Chính phủ và của tỉnh. Cử tri mong muốn, thời gian tới, Quốc hội, Chính phủ và tỉnh quan tâm hơn nữa tới chế độ, chính sách đối với người có công với cách mạng, cán bộ thôn, bản; xử lý một số vướng mắc đối với việc kiêm nhiệm các chức danh ở thôn, bản, tổ dân phố; xây dựng công trình cầu Bạch Xa bắc qua sông Lô bằng nguồn vốn đầu tư công; tiếp tục bổ sung nguồn vốn xây dựng hạ tầng các khu tái định cư thủy điện Tuyên Quang; bổ sung lực lượng kiểm lâm để làm tốt công tác bảo vệ rừng; xây dựng khu xử lý rác thải sinh hoạt tập trung; nâng mức hỗ trợ cho người dân tham gia bảo vệ rừng; bố trí nguồn kinh phí xúc tiến thương mại sản phẩm cam trong phạm vi cả nước để đẩy mạnh liên kết, tiêu thụ cam cho người dân; bố trí nguồn vốn mua sắm trang thiết bị đáp ứng yêu cầu khám, chữa bệnh phục vụ nhân dân…

Phát biểu tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Chẩu Văn Lâm báo cáo với cử tri các dự án lớn của tỉnh đã được Quốc hội, Chính phủ phê duyệt như bổ sung nguồn vốn dự án di dân tái định cư thủy điện Tuyên Quang, dự án đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ đấu nối với cao tốc Nội Bài - Lào Cai, sẽ được tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả thời gian tới. Ghi nhận các kiến nghị của cử tri, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, tỉnh sẽ bố trí nguồn lực hoàn thiện hệ thống đường giao thông, xây dựng cầu, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đi lại của nhân dân…

Tin và ảnh: Trịnh Thành Công