ĐỊA PHƯƠNG
Cập nhật 20:03 | 21/05/2013 (GMT+7)
.

Long Mỹ phát triển kinh tế tập thể

08:19 | 28/06/2012
Xác định mô hình kinh tế tập thể có ý nghĩa quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tăng nguồn thu nhập cho nông dân, thời gian qua chính quyền huyện Long Mỹ, Hậu Giang luôn tạo điều kiện cho loại hình kinh tế tập thể phát triển, nhất là về lĩnh vực nông nghiệp.

Khuyến khích, nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả

Để khuyến khích các loại hình kinh tế tập thể phát triển, thời gian qua UBND huyện Long Mỹ thường xuyên quan tâm, củng cố và nâng cao chất lượng các hợp tác xã (HTX). Bên cạnh đó, nhân rộng nhiều mô hình làm ăn có hiệu quả đến từng xã viên, ưu tiên hỗ trợ các nguồn vốn đầu tư sản xuất, đồng thời kết hợp với các sở, ngành trong việc giới thiệu và quảng bá sản phẩm nông nghiệp, cũng như đăng ký bản quyền nhãn hiệu cho các cây, con giống mang thương hiệu riêng của địa phương... Song song với sự phát triển của HTX nông nghiệp, các hình thức kinh tế tập thể khác cũng hình thành ngày càng mạnh mẽ. Đến nay, Long Mỹ đã thành lập được nhiều câu lạc bộ khuyến nông, hàng chục tổ hợp tác nhân giống lúa và nhiều tổ phụ nữ tiết kiệm, tổ hội nông dân và chi hội thanh niên tự hùn vốn xoay vòng giúp nhau lập thân, lập nghiệp…

Bên cạnh việc đầu tư về cây, con giống, địa phương còn chú trọng công tác thủy lợi nội đồng và đê bao khép kín nhằm phục vụ tốt nhu cầu sản xuất nông nghiệp của người dân. Đến nay, Long Mỹ có 35 trạm bơm, trong đó, 24 trạm bơm điện và 11 trạm bơm dầu, khép kín cho khoảng 24.949ha diện tích trồng lúa trong toàn huyện. Việc phát triển mô hình kinh tế tập thể  đã góp phần giữ vững ổn định tình hình an ninh trật tự ở xóm ấp; tinh thần đoàn kết của bà con nông dân được củng cố, tăng cường; các cơ sở hạ tầng như: thủy lợi, giao thông, đê bao, trạm bơm điện… được tu sửa, thi công mới và khai thác hiệu quả hơn.

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Hậu Giang, trong năm 2012, huyện Long Mỹ đầu tư xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại thị trấn Long Mỹ, với quy mô 360ha. Nhiều hộ được Nhà nước hỗ trợ về giống lúa chất lượng để phục vụ cho công tác sản xuất. Theo kế hoạch năm 2012, huyện Long Mỹ được UBND tỉnh hỗ trợ lúa giống cho khoảng 2.000ha diện tích đất trồng lúa nằm trong các loại hình kinh tế tập thể của huyện. Trước mắt, địa phương hỗ trợ 17ha (khoảng 17 tấn lúa giống) cho người dân thuộc khu vực dự kiến xây dựng cánh đồng sản xuất lúa theo hướng hiện đại và được nông dân đồng tình hưởng ứng.

Chủ nhiệm HTX nhân giống ấp 4, thị trấn Long Mỹ Phạm Văn Dũng cho biết: những năm gần đây, chính quyền địa phương luôn quan tâm cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tập thể phát triển, kêu gọi và liên kết với các công ty trong và ngoài huyện đến hợp đồng bao tiêu sản phẩm cho người dân. Riêng năm 2012, UBND huyện quy hoạch xây dựng cánh đồng mẫu lớn và hỗ trợ nguồn giống chất lượng đến bà con xã viên, từ đó, thúc đẩy phong trào sản xuất của người dân ngày càng mạnh mẽ. Trong vụ hè thu năm nay, bà con xã viên của HTX nhân giống ấp 4 được ưu tiên hỗ trợ 16 tấn lúa giống nguyên chủng từ Trung tâm Khuyến nông - Khuyến ngư như: HG2, OM4900, OM6904, OM6162 để người dân làm quen với hình thức sản xuất tập trung và HTX chịu trách nhiệm ký bao tiêu lúa cho bà con khi thu hoạch. Hiện, các trà lúa đang bước vào giai đoạn trổ chín và hứa hẹn sẽ có được mùa lúa bội thu. Ông Dũng cho biết thêm: tất cả 21,5ha diện tích đất sản xuất lúa của HTX đều nằm trong cánh đồng mẫu lớn nên việc tiếp cận với các tiến bộ khoa học kỹ thuật, được đầu tư cây, con giống và quan trọng là bài toán về đầu ra sản phẩm của bà con xã viên trong thời gian tới sẽ thuận lợi hơn nhiều.

Nâng cao chất lượng hoạt động

Trong năm 2011 vừa qua, huyện Long Mỹ đã thành lập mới 5 HTX nông nghiệp, nâng tổng số HTX toàn huyện lên 32 HTX, bao gồm: 28 HTX nông nghiệp và 4 HTX phi nông nghiệp, với 500 xã viên. Ngoài ra, trên địa bàn còn có 296 CLB và 119 tổ hợp tác, với 7.168 thành viên, hoạt động chủ yếu trong sản xuất lúa giống và nuôi trồng thủy sản.

Thực tế những năm gần đây, Long Mỹ luôn quan tâm chỉ đạo các địa phương không ngừng củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của các loại hình kinh tế tập thể, đồng thời được sự phối hợp và hỗ trợ có hiệu quả của các sở, ban, ngành nên hoạt động của loại hình kinh tế tập thể từng bước đi vào ổn định. Ngoài ra, các mô hình kinh tế tập thể cũng cố gắng huy động vốn, tận dụng nguồn nguyên liệu tại chỗ, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để tạo ra nhiều sản phẩm cho xã hội, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong huyện theo hướng nâng cao tỷ trọng cung ứng dịch vụ, giá trị gia tăng, từ đó góp phần tô điểm cho bức tranh kinh tế nông thôn ở huyện Long Mỹ. Tuy vậy, để tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể, địa phương cần tiếp tục hoàn thiện các mô hình kinh tế tập thể trên địa bàn, tập trung ở những nơi có nhu cầu bức xúc, nhất là ở xã điểm xây dựng nông thôn mới, ưu tiên mô hình khép kín có trạm bơm, nạo vét các tuyến kênh thủy lợi đã xuống cấp nhằm phục vụ nhu cầu tưới tiêu của người dân… Trong giai đoạn hiện nay, thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Hợp tác xã và các quy định của Chính phủ là cơ sở vững chắc để bảo đảm phát triển kinh tế tập thể đúng hướng, góp phần tích cực vào quá trình phát triển KT-XH, sớm đưa nông thôn huyện Long Mỹ tiến đến văn minh, hiện đại.

Hữu Phước
Xem tin theo ngày:
TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM
Quay trở lại đầu trang