PHÁP LUẬT
Cập nhật 10:12 | 23/05/2013 (GMT+7)
.

Cần khắc phục nhanh sự cố rò rỉ xăng dầu ở Hiệp Hòa

08:05 | 28/04/2011
Nhiều ngày sau khi téc xăng dầu của Công ty TNHH Một thanh viên Hà Quy tại thôn Hưng Thịnh, Đức Thắng, Hiệp Hòa, Bắc Giang bị bục, đến nay sự cố vẫn chưa được khắc phục triệt đê,í khiến cuộc sống của nhiều người dân khốn đốn do thiếu nước sinh hoạt, không khí bị ô nhiễm trầm trọng, nguy cơ cháy nổ rất cao…

Môi trường bị ô nhiễm nặng

Ngày 20.4.2011, kho chứa xăng dầu của Công ty TNHH Một thành viên Hà Quy tại thôn Hưng Thịnh, xã Đức Thắng đã xảy ra sự cố rò rỉ xăng dầu với khối lượng lớn, tới mức chỉ cần đào đất khu vực quanh đó độ 20-30cm đã có thể múc được xăng lên. Điều đáng lo ngại là do lượng xăng dầu bị rò rỉ ra ngoài khá lớn, hàng chục ngàn lít xăng đã ngấm sâu xuống lòng đất và có thể gây ô nhiễm tới nguồn nước ngầm, vốn là nguồn nước sinh hoạt của nhiều hộ dân ở đây. Cách kho xăng hơn chục mét, giếng nước ăn của gia đình anh Nguyễn Văn Phượng tràn đầy xăng, có thời điểm trong một ngày anh đã múc được hàng trăm lít xăng. Hơn 1 mẫu ao của gia đình cũng có váng dầu- Anh Phượng cho biết, bèo và cá trong ao đã chết.

Trong tình cảnh tương tự, nhiều hộ dân ở gần khu vực kho chứa xăng cũng phải sống trong môi trường đậm đặc mùi xăng, dầu. Những ngày gần đây, các giếng nước ăn của hơn 40 hộ dân sống quanh kho xăng vài trăm mét đều bị ngấm xăng. Chị Đặng Thị Tình, nhà cách địa điểm xảy ra sự cố rò rỉ xăng khoảng 100m cho biết: Lúc đầu nước có váng, bằng mắt thường không thể phát hiện được là nhiễm xăng, nhưng nấu cơm thì khét, chát, canh đắng không thể ăn được. Hàng ngày gia đình chị phải đi xin nước ở các làng khác về sinh hoạt. Cùng cảnh ngộ, anh Nguyễn Văn Hòa bức xúc: cuộc sống của chúng tôi bị đảo lộn kể từ khi sự cố rò rỉ xăng dầu, nước giếng không thể ăn được nên phải đi mua nước; mùi xăng làm cho mọi người buồn nôn, choáng váng… Theo ông Nguyễn Văn Lực, thôn Hưng Thịnh, từ khi sự cố tràn xăng xảy ra, người dân đã múc được khoảng 5.000 - 6000 lít xăng và mấy ngày qua không khí nồng nặc mùi xăng, giếng nước ăn đầy váng xăng. Xăng ngấm vào nước, lan toả trong không khí, nguy cơ xảy ra cháy nổ rất cao.

Cơ quan chức năng vào cuộc

Theo nhận định ban đầu của Sở Tài nguyên và Môi trường Bắc Giang, có ít nhất 2 téc chứa xăng của Công ty Hà Quy bị bục. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường cho biết: sau khi kiểm tra hiện trường vụ tràn xăng dầu của doanh nghiệp Hà Quy gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân địa phương, Sở đã có công văn số 273/2011 gửi UBND huyện Hiệp Hòa, Công ty TNHH Một thành viên Hà Quy và báo cáo UBND tỉnh Bắc Giang. Công văn yêu cầu Giám đốc Công ty Hà Quy thực hiện ngay các biện pháp khẩn cấp để bảo đảm an toàn cho người, tài sản và hạn chế sự lan tỏa ô nhiễm; kịp thời báo cáo đầy đủ cho UBND huyện Hiệp Hòa, UBND xã Đức Thắng và cơ quan có liên quan. Trong những ngày qua, UBND huyện, các cơ quan chức năng đã cùng doanh nghiệp nhanh chóng khảo sát, đánh giá mức độ thiệt hại để bồi thường thiệt hại do sự cố môi trường từ việc rò rỉ xăng dầu gây ra theo quy định của pháp luật. Đồng thời yêu cầu doanh nghiệp nhanh chóng chuyển hết xăng dầu tại các téc còn lại đi nơi khác; lập biên bản về hành vi vi phạm pháp luật bảo vệ môi trường đối với Công ty Hà Quy.

Sáng ngày 24.4, UBND huyện Hiệp Hòa đã chỉ thị Phòng Tài nguyên và Môi  trường, UBND xã Đức Thắng và doanh nghiệp đưa ra phương án khắc phục sự cố. Thứ nhất, yêu cầu doanh nghiệp ngay lập tức giải quyết nước sạch cho người dân sử dụng. Thứ hai, chiều ngày 24.4 phải đào khoanh vùng kho xăng lần 1 (cách kho xăng 10m) để chống thẩm thấu. Thứ ba, thống kê mức độ ảnh hưởng của toàn bộ hoa màu, cây cối, các ao nuôi tôm, cá. Thứ tư, sau 15 ngày khoanh vùng lần 2  (cách kho xăng 100m) để giảm thẩm thấu. Thứ năm, sở Tài nguyên và Môi trường đưa lực lượng chuyên môn tẩy rửa ngay khu vực bị ô nhiễm để bảo đảm sức khoẻ cho người dân.

Phó chủ tịch UBND huyện Hiệp Hòa Nguyễn Văn Chính cho biết, mức độ ảnh hưởng trực tiếp có thể nhìn thấy là xăng đã ngấm vào nước ngầm trong phạm vi hơn 100m, trong không khí là 200m. Hiện phía doanh nghiệp Hà Quy đã cam kết sẽ tiến hành bồi thường thiệt hại cho các hộ dân lân cận bị ảnh hưởng ngay sau khi các cơ quan chức năng có thống kê thiệt hại. Trước mắt, doanh nghiệp tiến hành cung ứng đủ nước sạch sinh hoạt cho các hộ dân bị ảnh hưởng; cắt cử người trông coi, cắm biển báo nguy hiểm tại khu vực tràn xăng dầu và thống kê số thiệt hại về nguồn nước, hoa màu, cây ăn quả, ao cá của người dân bị ảnh hưởng để có phương án bồi thường thỏa đáng.

Tuy nhiên, tình trạng rò rỉ xăng dầu đến nay vẫn chưa được khoanh vùng xong, mức độ ô nhiễm chưa được kiểm nghiệm, sức khoẻ người dân hàng ngày đang bị ảnh hưởng. Nhiều người dân thôn Hưng Thịnh bức xúc: công văn, nghị quyết đã có, biên bản cuộc họp về biện pháp khắc phục sự cố đã ký, nhưng đến nay khu vực bị ô nhiễm vẫn chưa được khoanh vùng. Nước uống người dân cũng chưa được cấp, hiện dân vẫn phải tự đi mua nước sạch để dùng. Các cơ quan chức năng và doanh nghiệp cần sớm có biện pháp khắc phục để ổn định cuộc sống của người dân.

N.Phương - Q.Tùng
Xem tin theo ngày:
VĂN BẢN PHÁP LUẬT
11:05 23/05/2012
Phạm vi điều chỉnh, tính thống nhất của dự luật, các hành vi bị cấm, mức giá trị giao dịch đáng ngờ phải báo cáo, trách nhiệm của cơ quan nhà nước trong phòng, chống rửa tiền… Là một số vấn đề còn ý kiến khác nhau khi thảo luận về dự thảo Luật Phòng, chống rửa tiền mà các đại biểu Quốc hội đề cập, cho ý kiến, tranh luận tại phiên thảo luận tại hội trường .
Quay trở lại đầu trang