VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 22:12 | 19/06/2013 (GMT+7)
.

Nghệ sỹ đứng trên sân khấu không chỉ để biểu diễn và được hoan hô

07:46 | 04/06/2012
Theo NSND Thanh Hoa, để chấn chỉnh hoạt động nghệ thuật biểu diễn hiện nay, cần giáo dục các nghệ sỹ trẻ có nhận thức đúng về vai trò của mình. Nghệ sỹ làm nhiệm vụ truyền bá văn hóa phải xác định được là đứng trên sân khấu không chỉ để biểu diễn và được hoan hô.

Theo đánh giá của Bộ VH, TT và DL tại hội nghị chấn chỉnh tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang với sự có mặt của các nhà quản lý, các công ty tổ chức sự kiện, các nghệ sỹ, người mẫu..., diễn ra cuối tuần qua tại Hà Nội, thời gian qua, hoạt động tổ chức biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang vẫn xuất hiện những hiện tượng tiêu cực, dẫn đến vi phạm như: tổ chức biểu diễn không giấy phép, không đúng giấy phép; quảng cáo sai sự thật; hát nhép; trang phục phản cảm, không phù hợp với thuần phong mỹ tục... Qua thực tiễn hoạt động nghệ thuật biểu diễn (NTBD) trên địa bàn TP Hà Nội, Giám đốc Sở VH, TT và DL Hà Nội Phạm Quang Long nhận định, phần lớn đơn vị nghệ thuật có truyền thống, có thương hiệu không vi phạm mà chủ yếu là các bầu sô, người mẫu, ca sỹ tự do… Đa số những vi phạm trong hoạt động NTBD đều để đạt mục đích cuối cùng là lợi nhuận, cho nên muốn chấn chỉnh để hoạt động này đi vào nền nếp phải xử phạt thật nặng. “Mức phạt mới từ 15 - 25 triệu đồng vẫn còn là quá nhẹ so với thu nhập của một số nghệ sỹ hiện nay, vì vậy theo tôi phải phạt thật mạnh tay. Có vị đại biểu Quốc hội đã nói với tôi rằng, những đơn vị tổ chức vi phạm quy định, để nghệ sỹ, người mẫu biểu diễn phản cảm phải phạt từ 1 - 2 tỷ đồng. Với các nghệ sỹ vi phạm phải phạt treo diễn ít nhất 6 tháng”, ông Phạm Quang Long đề nghị.


Nguồn: vnpac.org

Đồng tình với việc xử phạt vi phạm thật nặng, nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng (Nhà hát Nhạc vũ kịch Việt Nam) cho rằng, hoạt động biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang có vai trò quan trọng trong đời sống văn hóa, góp phần giáo dục, định hướng thẩm mỹ, đạo đức, lối sống của người xem, nhất là khán giả trẻ. Vì thế, nếu không xử phạt để chấm dứt các hành vi vi phạm, mức độ ảnh hưởng xấu sẽ rất rộng và lâu dài. Theo nghệ sỹ Vũ Mạnh Dũng, ở nhiều nước trên thế giới, ngoài xử phạt lỗi vi phạm bằng tiền, nghệ sỹ vi phạm còn phải lao động công ích nơi công cộng như dọn rác nơi công viên, nhà ga, bến xe...

Tuy nhiên, cho rằng không thể áp dụng mức phạt quá cao khi những đơn vị, tổ chức, cá nhân vi phạm trong hoạt động NTBD chỉ là con sâu làm rầu nồi canh, Phó chánh thanh tra Bộ VH, TT và DL Phan Xuân Phúc lý giải, số người có cátxê 50 - 80 triệu đồng ở nước ta hiện nay rất ít, phần lớn nghệ sỹ thu nhập còn thấp nên mức xử phạt vi phạm cần phải căn cứ trên tình hình thực tế chung. “Với một nghệ sỹ, bị phạt đã là nhơ nhuốc, nhục nhã lắm rồi chứ không nên tính mức phạt nặng hay nhẹ”, ông Phúc nói. Về vấn đề này, NSND Thanh Hoa chia sẻ: bản thân tôi khi lên đến sân khấu vẫn còn… run vì không biết mình có vi phạm, có hở hang không. Trong khi đó, không ít người trong lớp nghệ sỹ trẻ hiện nay lên sân khấu tự coi mình là ông hoàng, bà chúa. “Tôi cho rằng ở đây có một lỗ hổng mà các nhà quản lý cần lấp đầy, đó là giáo dục các nghệ sỹ trẻ để họ có nhận thức đúng về vai trò của mình. Nghệ sỹ làm nhiệm vụ truyền bá văn hóa phải xác định được là đứng trên sân khấu không chỉ để hát và được hoan hô”. Tuy nhiên, đại diện một công ty tổ chức sự kiện cho rằng không thể trông chờ vào sự xấu hổ của những nhà tổ chức, nghệ sỹ đã bất chấp tất cả vì lợi ích kinh tế, thỏa mãn thị hiếu tầm thường của một bộ phận khán giả. “Tôi cho rằng nên phạt gấp 10 lần tiền cátxê của đêm diễn đối nghệ sỹ vi phạm và gấp 10 lần lợi nhuận thu được của đêm diễn vi phạm đối với nhà tổ chức. Làm được điều này chắc chắn sẽ không ai dám vi phạm”.

Dưới góc độ nhà quản lý, Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn Vương Duy Biên nhìn nhận, cần thực hiện đồng bộ nhiều giải pháp khi các văn bản quy phạm pháp luật chưa có sự điều chỉnh kịp thời. Ngoài việc phạt tiền sẽ cấm diễn, không cấp phép tổ chức biểu diễn cho các tổ chức cá nhân vi phạm. Cho rằng truyền thông là phương tiện hữu hiệu trong tuyên truyền, lên án, bài trừ cái xấu…, ông Vương Duy Biên cho biết, Cục sẽ sớm có công văn gửi các đài phát thanh, truyền hình để lưu ý không đưa tin, phát hình những chương trình có nghệ sỹ vi phạm tham gia.

Cao Sơn
Xem tin theo ngày:
Quay trở lại đầu trang