VĂN HÓA - GIÁO DỤC
Cập nhật 20:03 | 21/05/2013 (GMT+7)
.

Thế giới đó đây: Không chịu nổi lũ khỉ

08:13 | 22/04/2012
Những con khỉ ở Algeria đã trở thành những kẻ tàn phá thực sự. Chúng tràn vào đồng ruộng của nông dân ở miền Bắc nước này khiến cho đất nông nghiệp bị hủy hoại ghê gớm.


Nguồn: tin180.com

Làm cách nào chống chọi với những con vật vui nhộn nhưng cũng rất hung dữ này – điều đó thì người nông dân không biết. Sở dĩ như vậy vì loài khỉ mặt đỏ này đã được ghi vào Sách Đỏ, cho nên nhà nước có trách nhiệm bảo vệ chúng. Nông dân cho rằng từ lâu lũ khỉ ranh ma đã hiểu được như vậy nên chúng hoàn toàn không sợ ai nữa. Chẳng những thế, do được ăn uống đầy đủ nên chúng sinh sản khá nhanh.

Các con vật tham ăn hủy hoại tất cả mọi hoa màu, từ vườn ô liu tới vườn đào. Ban đêm, chúng còn lẻn vào trong các ngôi nhà để tìm thức ăn ngon. Khách du lịch đến đây ngắm đàn khỉ đã dạy cho chúng quen mùi các loại bánh, kẹo và kem.

Nông dân không chịu nổi nữa, họ dọa nếu chính quyền không thi hành các biện pháp ngăn chặn những con khỉ háu ăn, họ sẽ dùng đến súng. Họ không nuôi nổi cái lũ ăn bám ngày càng đông đảo ấy...

Thay cho con rồng

Ở Ekaterinbung (Nga), người ta tiến hành chọn một con vật coi như “lá bùa hộ mệnh sống” của năm nay. Năm 2012 là năm con rồng, cho nên một con vật nào đó thuộc loài bò sát ở trong vườn bách thú của thành phố sẽ được là đại diện của năm nay. Con vật đại diện ấy phải có vẻ ngoài có những nét giống với rồng, một con vật huyền thoại. Trong số các ứng cử viên cho vai trò con rồng có: cự đà bình thường, thằn lằn răng độc Mexico, con giông đầu đội mũ, kỳ đà Bengan, nhông agama có râu, thằn lằn bóng. Năm ngoái, bùa hộ mệnh sống là con hổ Altai có tên Risson, còn năm 2010 là con thỏ tuyết có tên Stepashka.

Quỷ đưa đường... mất 900 euro

Một người Đức đã thử cố gắng tiết kiệm 99 cent (1 euro = 100 cent), nhưng hóa ra lại bị mất khoản tiền gấp 900 lần, đó là chưa nói đến chuyện thanh danh bị hủy hoại. Khoản tiền 900 euro nộp phạt và bản án 8 tháng tù treo – đó là cái giá mà một người ở vùng Reinland – Pfal phải nhận vì khi vào cửa hàng thực phẩm, ông ta đã lấy cắp một gói bột gia vị nhỏ xíu hầu như chẳng có giá trị gì chỉ có giá 99 cent...

Khi bị nhân viên của cửa hàng bắt quả tang, ông ta lại còn đánh vào tay anh nhân viên. Hành động của ông bố một gia đình mà trước khi xảy ra chuyện này, tên tuổi chưa bao giờ bị vấy bẩn, đã bị tòa án coi là ăn cắp một thứ có giá trị nhỏ, kèm theo việc gây thương tích cho người khác. Theo Điều 242 của Bộ luật hình sự Đức, tội ăn cắp hoặc ăn cắp không thành bị phạt tù từ 1 tháng đến 5 năm hoặc bị phạt tiền.

Xử lý móng tay bằng kỹ thuật số sẽ cho biết tuổi tác

Phương pháp độc đáo dùng kỹ thuật số để ghi các thông tin lên móng tay con người đã được các nhà bác học ở Đại học tổng hợp Tokusima (Nhật Bản) nghiên cứu thành công. Họ đoán chắc trong tương lai, điều này cho phép từ bỏ cách thức xác định nhân thân theo lối cổ điển.

Các dữ liệu được mã hóa bằng phương pháp sắp xếp theo một cách nhất định những điểm đen rất nhỏ – đường kính chưa tới 3 phần nghìn milimét – trên bề mặt móng tay và cố định chúng ở đó bằng tia laser mạnh phóng vào trong một khoảng thời gian cực ngắn. Toàn bộ công đoạn ghi thông tin tuyệt đối không gây đau vì nó diễn ra ở lớp bề mặt của móng tay. Công nghệ hiện đại cho phép chỉ trên một diện tích 5 milimét vuông có thể đủ chỗ cho những 630 kilobit (đơn vị thông tin) các thông tin cá nhân về con người: các dữ liệu về họ tên, nơi làm việc, ngày sinh...

Các nhà bác học Nhật Bản cho biết, trong tương lai không xa, việc mua sắm ở cửa hàng có thể chỉ cần dùng một ngón tay: qua móng tay, người ta có thể đọc được thông tin về khách hàng, số tiền khách phải trả sẽ được trừ trong tài khoản cá nhân của người đó.

Hoa hậu 100 tuổi


Nguồn:: daillyinffo..vn

Các bà cụ người Mỹ tỏ ra rất hăng hái đến mức khiến ta phải khâm phục. Cách đây chưa lâu, ở bang Alabama đã diễn ra một cuộc thi sắc đẹp dành cho những phụ nữ về hưu hiện đang sống trong các nhà dưỡng lão. Có 75 bà cụ nộp đơn xin dự thi, và kết quả, người đoạt ngôi hoa hậu là bà cụ Felma Shrimshaier 100 tuổi. Bà cụ này đã chinh phục được ban giám khảo chẳng những vì có vẻ ngoài nhanh nhẹn tinh anh, mà còn vì có một tiểu sử hết sức lý thú. Bà cụ kể rằng mình đã từng phục vụ trong quân đội trong thời kỳ Chiến tranh thế giới thứ II, và về sau, bà cụ đã đi khắp thế giới.

Những con mèo di cư

Các nhân viên hải quan Nga gặp phải một vụ buôn lậu rất khác thường: đó là vụ một số kẻ toan chuyên chở bất hợp pháp cả một bao tải nhốt đầy những con mèo còn sống từ Cadăcxtan vào nước Nga. Các nhân viên hải quan không dám mở bao tải trên tàu hỏa vì lý do vệ sinh an toàn, biết đâu các con mèo có thể là tác nhân mang theo vi khuẩn những bệnh truyền nhiễm. Do vậy, tất cả số mèo này được đưa đi kiểm tra thú y, rồi sau đó được đưa ra khỏi nước Nga. Cho tới nay người ta vẫn không biết tại sao các chủ nhân của những con mèo ấy lại phải vận chuyển chúng qua biên giới theo cách thức bất hợp pháp.

Buôn lậu rùa


Nguồn:: worrdprressss

Hai tên buôn lậu đã thử cố đưa ra khỏi Madagascar gần như một nửa số rùa ở hòn đảo này, nhưng bọn chúng đã không thành công: các nhân viên hải quan đã phát hiện ra vụ việc và tịch thu được của bọn chúng 200 con rùa, trong số đó 26 con là rùa Madagascar ngực có hình dạng giống như cái mỏ chim. Đây là những con vật vô cùng quý hiếm – hiện nay, trên toàn thế giới chỉ còn không quá 300 con. Bọn buôn lậu đã kịp lên được máy bay, và mãi khi đó, người ta mới phát hiện ra chúng có hành lý khác thường như thế. Các con rùa bị tịch thu được đem thả về môi trường chúng vẫn sinh sống.

Ngồi trong máy bay đọc sách về hàng không

Một chiếc máy bay đã được sử dụng 30 năm, nay người ta dùng làm thư viện điều khiển học đầu tiên của Mexico. Chuyên ngành của thư viện này thật dễ đoán: đây là nơi kể về lịch sử hàng không của Mexico.

Chiếc máy bay DC-9 hai động cơ chở được 90 hành khách được đưa từ nhà để máy bay của sân bay quốc tế tới khoảng đất trống phía trước tòa nhà hành chính của một quận trung tâm Mexico. Việc di chuyển không hề dễ dàng. Để chuyển dịch trên mặt đất một chiếc máy bay dài 32 mét với sải cánh 28 mét, người ta phải tháo dỡ một số tấm kim loại và cả phần đuôi của máy bay.

Trong thư viện công cộng mới này có 40 máy tính và 1.000 tập từ điển Bách khoa toàn thư. Còn nếu ai muốn bay một chút trên chiếc máy bay đang nằm im, thì xin mời lên thiết bị tập luyện. Tại đây, ta có thể có cảm giác giống như ngồi trong chiếc máy bay đang bay: đây là món quà của hãng Microsoft.

Phương Vũ
Xem tin theo ngày:
GIÁO DỤC
08:37 11/05/2013
Sau 5 năm triển khai, mô hình trường công lập tự chủ chất lượng cao theo tiêu chuẩn quốc tế của Trường THPT Lê Quý Đôn (TP Hồ Chí Minh) được đánh giá là phù hợp và khả thi, đáp ứng nhu cầu học tập tại các thành phố lớn. Cơ sở vật chất lý tưởng, phương pháp dạy học tiên tiến, giáo viên trình độ cao và tỷ lệ thi đỗ đại học cao là những yếu tố thu hút học sinh đăng ký vào trường.
Quay trở lại đầu trang